• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc không ngừng thúc đẩy sự nghiệp người khuyết tật, ngày càng nâng cao bảo vệ quyền lợi người khuyết tật

    2016-09-27 10:50:38     cri
    Ngày 26/9, Hội nghị Công tác sự nghiệp Người khuyết tật Trung Quốc lần thứ 5 đã diễn ra tại Bắc Kinh. Hội nghị nêu rõ, trong thời gian "Quy hoạch 5 năm lần thứ 12", sự nghiệp người khuyết tật Trung Quốc phát triển nhanh chóng, sau này sẽ cơ bản kiện toàn chế độ đảm bảo quyền lợi của người khuyết tật, hoàn thiện hơn nữa dịch vụ công cơ bản cho người khuyết tật.

    Hội nghị nêu rõ, trong thời gian "Quy hoạch 5 năm lần thứ 12", sự nghiệp người khuyết tật Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng, người khuyết tật đã giành được tiến bộ rất lớn về các mặt phục hồi chức năng, giáo dục, việc làm, xóa đói giảm nghèo, văn hóa, thể thao, v.v. Ví dụ, lần đầu tiên đã thiết lập khung chế độ trợ cấp phúc lợi xã hội người khuyết tật ở cấp độ quốc gia, mang lại lợi ích cho 20 triệu người khuyết tật khó khăn và khuyết tật nặng.

    Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên đoàn Người khuyết tật Trung Quốc Lỗ Dũng trong báo cáo nêu rõ, trong thời gian "Quy hoạch 5 năm lần thứ 12", Trung Quốc cũng đã giành được tiến bộ nổi bật về các mặt công trình phục hồi chức năng, giáo dục người khuyết tật và thúc đẩy xây dựng môi trường không rào cản dành cho người khuyết tật ở thành thị và nông thôn, đã thúc đẩy đảm bảo mức tối thiểu dịch vụ công cho người khuyết tật. Ông nói:

    "Đã cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng cơ bản cho 13,5 triệu người khuyết tật, miễn giảm chi phí phẫu thuật, thiết bị phụ trợ thích hợp và luyện tập phục hồi chức năng cho 400.000 lượt người trẻ em khuyết tật, đã cung cấp dịch vụ chăm sóc ủy thác cho hơn 4,2 triệu lượt người khuyết tật, đã phân phát 6 triệu 655 nghìn dụng cụ trong 5 năm. Tỉ lệ nhập học giai đoạn giáo dục nghĩa vụ của trẻ em người khuyết tật trong độ tuổi đi học nâng cao từng năm, giáo dục giai đoạn trung học phổ thông và giáo dục hướng nghiệp của người khuyết tật được thúc đẩy vững chắc. Tạo thuận tiện cho thí sinh người khuyết tật tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng toàn quốc.

    Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên đoàn Người khuyết tật Trung Quốc Lỗ Dũng nêu rõ, mục tiêu chung phát triển trong thời gian "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13" là, cơ bản kiện toàn chế độ đảm bảo lợi ích cho người khuyết tật, hoàn thiện hơn nữa dịch vụ công cơ bản cho người khuyết tật, nỗ lực thực hiện sự phát triển cân đối giữa sự nghiệp người khuyết tật với kinh tế- xã hội, nâng cao mức lớn trình độ an sinh xã hội và dịch vụ công cơ bản cho người khuyết tật, tăng cường rõ rệt năng lực tổng hợp phục vụ người khuyết tật ở cơ sở. Ông nói:

    "Tạo ra môi trường xã hội thông cảm, tôn trọng, quan tâm và giúp đỡ người khuyết tật tích cực hơn, thực hiện đúng thời hạn mục tiêu không phải lo lắng về chuyện ăn mặc và giáo dục nghĩa vụ, y tế cơ bản, đảm bảo nhà ở, mở rộng có hiệu quả diện che phủ dịch vụ phục hồi chức năng cơ bản và dịch vụ không rào cản trong gia đình cho người khuyết tật, để người khuyết tật có nơi gửi gắm tinh thần, bớt mặc cảm, tự ti khi hội nhập xã hội, cùng nhân dân cả nước tiến vào xã hội khá giả toàn diện".

    Hội nghị còn nêu rõ, trong thời gian "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13", Trung Quốc sẽ dốc sức thúc đẩy xóa đói giảm nghèo cho người khuyết tật nghèo khó, coi người khuyết tật nghèo khó là nhóm người trọng điểm lập hồ sơ để được giúp đỡ cụ thể. Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Vương Dũng tại hội nghị nhấn mạnh, phải thi hành biện pháp cụ thể đối với người khuyết tật nghèo khó, giúp xóa đói giảm nghèo theo điều kiện bản thân người khuyết tật.

    Hội nghị còn yêu cầu triển khai về các mặt như tiếp tục hoàn thiện thiết kế thượng tầng sự nghiệp người khuyết tật, cải tiến những khâu yếu kém trong dịch vụ công dành cho người khuyết tật, làm tốt công tác đảm bảo quyền lợi của người khuyết tật, v.v trong thời gian "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13" của Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>