Kính viễn vọng vô tuyến hình cầu đường kính 500 mét (FAST) của Trung Quốc ngày 25/9 khánh thánh và đi vào hoạt động tại Bình Đường, tỉnh Quý Châu. Kính viễn vọng khổng lồ được ví là "Mắt trời" này thu hút sự quan tâm của thế giới bởi khả năng quan trắc lớn mạnh.
Các cơ quan truyền thông quốc tế đồng loạt giới thiệu "Mắt trời" Trung Quốc là kính viễn vọng vô tuyến có đường kính lớn nhất thế giới. Tờ "Tin điện hàng ngày" của Anh viết: "Trung Quốc đã khánh thành kính viễn vọng lớn nhất thế giới với đường kính 500m, khiến Kính viễn vọng A-rê-xi-bô với đường kính 300m ở Pu-éc-tô-ri-cô giữ kỷ lục lớn nhất trước đó không thể sánh kịp.
Trang web thông tin vũ trụ Sorae của Nhật đưa tin, Trung Quốc đã khánh thánh kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới, đối với kính viễn vọng mà nói, "quy mô tức là năng lực", bởi vậy, "Mắt trời" Trung Quốc có khả năng quan trắc rất lớn, chẳng hạn như tìm kiếm những hành tinh xung điện chỉ có tín hiệu rất yếu.
Giám đốc Cơ quan Tìm kiếm những nền văn minh ngoài Trái đất (SETI) Vakoch cho biết, trong 15 năm qua, Trung Quốc đã giành được sự đột phá rất lớn trong lĩnh vực thám hiểm vũ trụ; cùng với việc "Mắt trời" đi vào hoạt động, Trung Quốc tiếp tục chứng minh là nước đi đầu trên thế giới trong lĩnh vực thám hiểm vũ trụ, trước đó là thực hiện nhiệm vụ thăm dò vũ trụ, còn hiện nay là quan trắc từ Trái đất.
Ông Vakoch cho biết, khi vận hành "Mắt trời", các nhà khoa học Trung Quốc đương nhiên có thể ưu tiên lựa chọn thời điểm quan trắc, tuy nhiên các nhà thiên văn học trên thế giới cũng có thể đưa ra phương án quan trắc của mình, tham gia cạnh tranh sử dụng "Mắt trời". Ông nhấn mạnh, Trung Quốc thể hiện thái độ thúc đẩy thiên văn học phát triển thành một sự nghiệp khoa học thế giới thông qua mở cửa "Mắt trời" với cộng đồng quốc tế rộng rãi hơn. Ông nói: "Các nhà thiên văn học trên thế giới cần cám ơn Trung Quốc đã xây dựng một kính viễn vọng như vậy, nó có thể mang lại cho chúng tôi những phát hiện không thể tưởng tượng".
Tìm kiếm sự tồn tại của các nền văn minh ngoài Trái đất là một đề tài nóng hổi từ trước đến nay. Ông Vakoch cho biết, trong hơn nửa thế kỷ qua, các nhà thiên văn học luôn sử dụng kính viễn vọng vô tuyến để mong trả lời được câu hỏi đang làm chúng ta phải nhức nhối: "Liệu chúng ta có phải là độc nhất vô nhị hay không?".
Ông Vakoch nêu rõ, " 'Mắt trời' Trung Quốc được thiết kế mang tính sáng tạo và có tầm quan trắc rộng lớn, tốc độ và độ nhạy quan trắc tuyệt vời, khiến nó có thể phát huy vai trò hết sức quan trọng trong quá trình tìm kiếm nền văn minh ngoài Trái đất trong vài chục năm tới. Chúng ta có thể dự kiến Trung Quốc sẽ trở thành một trong những người lãnh đạo thế giới trong việc tìm kiếm nền văn minh ngoài Trái đất".
Báo điện tử "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Đức đăng bài viết: "Đây là công trình có một không hai trên thế giới", kính viễn vọng vô tuyến này của Trung Quốc có thể tìm kiếm hành tinh xung điện phát ra tín hiệu rất yếu, các thiết bị cùng loại trước đó rất khó làm được điều này; kính viễn vọng này còn có thể cung cấp sự hỗ trợ cho các chương trình tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất trên thế giới.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |