Báo cáo công bố ngày 22/9 cho thấy, kinh tế thế giới năm 2015 nhìn chung phục hồi yếu ớt, nhưng đầu tư trực tiếp nước ngoài trên thế giới lại lội ngược dòng tăng lên, đầu tư trực tiếp nước ngoài đã lập mức cao mới kể từ năm 2011 đến nay. Nhất là đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc đã liên tục 13 năm tăng nhanh chóng, lập mức cao mới, đạt 145 tỉ 670 triệu USD, thị phần thế giới cũng từ chiếm 0,4% năm 2002 tăng lên đến 9,9%.
Đề cập nguyên nhân đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc lập mức cao mới, Phó Đại diện đàm phán thương mại quốc tế Bộ Thương mại Trung Quốc Trương Hướng Thần cho rằng, ngoài thị trường quốc tế có nhu cầu ra, nâng cấp năng lực và nhu cầu phát triển của doanh nghiệp Trung Quốc cũng là nguyên nhân quan trọng. Ông nói,
"Trung Quốc đã trở thành nước đầu tư thuần ra nước ngoài trong năm 2015, Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, cũng là nước thương mại hàng hóa lớn nhất và nước có ngành chế tạo lớn nhất thế giới, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã liên tục nhiều năm đứng đầu thế giới, đây là cơ sở vật chất vững chắc để doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư ra nước ngoài. Chính sách có hiệu ứng, Trung Quốc triển khai "Một vành đai, một con đường" và hợp tác năng lực sản xuất quốc tế, những cái đó đều đã phát huy vai trò dẫn dắt và thúc đẩy. Chính phủ Trung Quốc áp dụng biện pháp tiện lợi hóa cắt giảm thủ tục phê duyệt hành chính, phân quyền, v.v, cũng đã thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài. Doanh nghiệp có động lực 'đi ra nước ngoài', Trung Quốc đang điều chỉnh kết cấu kinh tế, phương thức phát triển của doanh nghiệp cũng đang biến đổi, muốn chuyển đổi nâng cấp cần phải tận dung đầy đủ thị trường và tài nguyên quốc tế, hội nhập vào mạng lưới sáng tạo đổi mới, mạng lưới chế tạo và mạng lưới thị trường thế giới".
Báo cáo còn cho biết, dòng vốn đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tại các nước và vùng lãnh thổ năm 2015 khá tập trung. Trong đó, đầu tư vào Hồng Công Công Trung Quốc, Hà Lan, Quần đảo Cayman, Quần đảo Birgin thuộc Anh, quần đảo Mermuda cả thảy đạt 116 tỉ 440 triệu USD, chiếm gần 80% tổng lượng đầu tư trong năm. Nhìn từ lĩnh vực đầu tư, đã che phủ tất cả ngành nghề của nền kinh tế quốc tế, trong đó ngành chế tạo, tài chính, truyền tải thông tin, phần mềm và dịch vụ thông tin đã tăng lên nhanh chóng so với cùng kỳ.
Con số cho thấy, 8 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp Trung Quốc đã có 486 thương vụ mua lại và sáp nhập ở nước ngoài, liên quan đến 16 ngành nghề ở 67 nước và vùng lãnh thổ, kim ngạch giao dịch thực tế đạt 61 tỉ 700 triệu USD, đã vượt kim ngạch mua lại và sáp nhập của năm trước, tiếp tục giữ xu hướng tăng lên nhanh chóng.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |