Ngày 5/9, Tổng thống Đu-téc-tê tổ chức họp báo trước khi lên đường từ thành phố Đa-vao bay đến Viêng Chăn, Lào tham gia Hội nghị Cấp cao ASEAN. Tại buổi họp báo, ngay sau khi có phóng viên đặt câu hỏi về chiến dịch tấn công tội phạm ma túy của Chính phủ Phi-li-pin phương hại tới nhân quyền, và nói rằng Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma có thể sẽ bày tỏ quan ngại đối với việc này, Tổng thống Đu-téc-tê liền mắng nhiếc ông Ô-ba-ma và cảnh báo Mỹ đừng "chỉ tay năm ngón" đối với hành động tấn công tội phạm ma túy của Phi-li-pin, nhấn mạnh Phi-li-pin "không còn là thuộc địa".
Ngoài ra, tại hội nghị toàn thể ngày cuối cùng của ASEAN, Tổng thống Đu-téc-tê không dùng bài phát biểu đã được chuẩn bị sẵn, phê phán kịch liệt vụ thảm sát người Phi-li-pin của quân Mỹ trong lịch sử, cực lực lên án tiêu chuẩn kép của Mỹ. Một quan chức ngoại giao In-đô-nê-xi-a hình dung những người tham dự hội nghị đều cảm thấy "sửng sốt", trong phòng họp "yên tĩnh khác thường".
Ngoài xích mích trong thời gian diễn ra bầu cử, Tổng thống Đu-téc-tê đã thay đổi chính sách ngoại giao của cựu Tổng thống A-ki-nô sau khi nhậm chức, tuyên bố Phi-li-pin đi con đường ngoại giao độc lập tự chủ.
Các nhà phân tích cho rằng, chính sách ngoại giao của ông A-ki-nô có thể bị hình dung là "nghiêng hoàn toàn" về phía Mỹ. Dưới sự thúc đẩy của ông A-ki-nô, Phi-li-pin và Mỹ đã ký thỏa thuận về tăng cường hợp tác phòng thủ, Phi-li-pin cho phép Mỹ bố trí lực lượng và tàu chiến trên lãnh thổ của mình, đồng thời mở cửa căn cứ quân sự "gần Nam Hải" cho quân Mỹ. Chính phủ A-ki-nô còn "ngoan ngoãn" phục vụ chiến lược "Tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương" của Mỹ theo kiểu "cốc mò cò xơi", đơn phương nêu ra vụ trọng tài Nam Hải.
Tổng thống Đu-téc-tê ý thức rõ rằng, nếu kéo dài chính sách của ông A-ki-nô, sẽ bị Mỹ "bắt cóc", sớm muộn sẽ đẩy Phi-li-pin vào vực sâu cô lập, trở thành "vật hy sinh" của Mỹ.
Một số dấu hiệu cho thấy, Phi-li-pin đang cố tình nới rộng khoảng cách với Mỹ. Nhưng các nhà quan sát nêu rõ, gốc rễ của quan hệ Phi-li-pin-Mỹ vẫn còn, quan hệ hai nước sẽ không tan rã triệt để trong thời gian ngắn.
Nhìn từ tư tưởng ngoại giao cốt lõi của Tổng Thống Đu-téc-tê, ông không phải chống Mỹ nhằm mục đích chống Mỹ, mà là muốn đi con đường "trung gian", do vậy tất nhiên cần phải để cho Mỹ hiểu rõ sự thay đổi trong chính sách của mình. Tuy nhiên, con đường "trung gian" chưa chắc dễ đi, thay đổi đường lối ngoại giao cũng đầy rủi ro. Tổng thống Đu-téc-tê tuyên bố tuân thủ chính sách ngoại giao độc lập là "một tuyên bố chính sách táo bạo được đưa ra trong xã hội hết sức thân Mỹ", bởi vì "nhiều trí thức và lực lượng an ninh của Phi-li-pin đều cảm thấy rất gần gũi với Mỹ".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |