• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc phóng thành công "Thiên Cung 2"-Sự nghiệp hàng không vũ trụ có người lái của Trung Quốc bước vào giai đoạn mới phát triển ứng dụng không gian

    2016-09-16 10:07:29     cri
    Tối 15 tháng 9, Trạm Vũ trụ "Thiên Cung 2"-Trạm thí nghiệm vũ trụ theo đúng nghĩa đầu tiên của Trung Quốc đã được phóng thành công tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, Cam Túc, Trung Quốc. "Thiên Cung 2" sẽ triển khai thí nghiệm y học hàng không vũ trụ, thí nghiệm khoa học không gian và kỹ thuật ứng dụng không gian, cùng bảo trì trong quỹ đạo và kiểm chứng kỹ thuật trạm vũ trụ, đồng thời sẽ chuẩn bị ghép nối với tàu vũ trụ Thần Châu 11 có người lái sẽ được phóng vào hạ tuần tháng 10 năm nay. Việc phóng và vận hành "Thiên Cung 2", đánh dấu sự nghiệp hàng không vũ trụ có người lái của Trung Quốc bắt đầu bước vào giai đoạn mới phát triển ứng dụng không gian.

    Hồi 22 giờ 04 phút ngày 15 tháng 9, tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, Trạm Vũ trụ "Thiên Cung 2" đã được phóng lên vũ trụ bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2F T2. Sau khoảng 575 giây, "Thiên Cung 2" đã thành công tách khỏi tên lửa, tiến vào quỹ đạo dự định. Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tổng Chỉ huy nhiệm vụ, Cục trưởng Cục Phát triển Trang thiết bị Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hựu Hiệp tuyên bố tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, cuộc phóng tên lửa lần này thành công tốt đẹp. Ông nói:

    "Theo báo cáo của Trung tâm Điều khiển bay Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh, tên lửa bay bình thường, 'Thiên Cung 2' chính xác đi vào quỹ đạo, tấm pin Mặt trời mở ra bình thường. Tôi xin tuyên bố, nhiệm vụ phóng Trạm Vũ trụ "Thiên Cung 2" đã thu được thành công tốt đẹp".

    "Thiên Cung 2" là Trạm thí nghiệm vũ trụ theo đúng nghĩa đầu tiên của Trung Quốc, đã được nghiên cứu chế tạo cải tiến trên cơ sở sản phẩm sao lưu dự trữ của mô đun bay mục tiêu "Thiên Cung 1", dài 10,4 mét, đường kính lớn nhất 3,35 mét, hai tấm pin Mặt trời mở ra rộng khoảng 18,4 mét, nặng 8,6 tấn, áp dụng loại hình kếu cấu gồm hai khoang thí nghiệm và nguồn lực, tuổi thọ trong quỹ đạo theo thiết kế không thấp hơn 2 năm.

    Tổng công trình sư thiết kế Trạm Vũ trụ "Thiên Cung 2" Chu Tùng Bằng nói, phóng "Thiên Cung 2" chủ yếu có ba nhiệm vụ lớn. Ông nói:

    "'Thiên Cung 2' là Trạm thí nghiệm vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc, nhiệm vụ của nó chủ yếu là ở lại 30 ngày, ghép nối với tàu vũ trụ 'Thần Châu 11', các phi hành gia sẽ làm việc và sống 30 ngày trên 'Thiên Cung 2'. Hai là, sang năm ghép nối với tàu vũ trụ chở hàng, tiếp nhiên liệu trong quỹ đạo. Ba là, tiến hành một số trắc nghiệm kỹ thuật cho trạm vũ trụ sau này, kể cả một số trắc nhiệm về bảo trì".

    Người Phát ngôn Công trình Hàng không Vũ trụ có người lái của Trung Quốc, bà Vũ Bình cho biết, cùng với việc phóng và vận hành "Thiên Cung 2", Trung Quốc đã có Trạm thí nghiệm vũ trụ theo đúng nghĩa đầu tiên, đã có điều kiện triển khai thí nghiệm khoa học không gian và ứng dụng không gian quy mô khá lớn. Có thể nói, sự nghiệp hàng không vũ trụ có người lái của Trung Quốc bắt đầu bước vào giai đoạn mới phát triển ứng dụng không gian.

    Bà Vũ Bình cho biết, phóng "Thiên Cung 2" là cuộc phóng then chốt hoàn thành toàn diện nhiệm vụ giai đoạn Trạm thí nghiệm vũ trụ, sẽ đặt nền tảng vững chắc, tích lũy kinh nghiệm quý báu cho việc thành lập và vận hành trạm vũ trụ tiếp theo của Trung Quốc, có ý nghĩa rất quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững sự nghiệp hàng không vũ trụ có người lái của Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>