• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thủ tướng Lý Khắc Cường hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, nhấn mạnh sẵn sàng cùng Việt Nam nắm bắt định hướng đúng đắn phát triển quan hệ hai nước

    2016-09-13 10:59:23     cri

    Ngày 12 tháng 9, tại Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã hội đàm với tân Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, Trung Quốc ủng hộ Việt Nam đi theo con đường Chủ nghĩa xã hội phù hợp với đặc điểm nước mình, thúc đẩy toàn diện sự nghiệp đổi mới, sẵn sàng tiếp tục kiên trì phương châm thân thiện với láng giềng, làm đối tác với láng giềng và ý tưởng "Thân, Thành, Huệ, Dung", cùng Việt Nam tăng cường trao đổi chiến lược và giao lưu cấp cao, nắm bắt định hướng đúng đắn phát triển quan hệ hai nước.

    Ngày 12 tháng 9, Thủ tướng Lý Khắc Cường và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc lại gặp mặt tại Bắc Kinh sau khi cùng dự Hội nghị Cấp cao Đông Á diễn ra tại Lào. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau khi nhậm chức Thủ tướng Việt Nam. Thủ tướng Lý Khắc Cường đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Quảng trường cửa phía Đông Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh.

    Những năm qua, lãnh đạo cấp cao Trung Quốc-Việt Nam dồn dập đi thăm lẫn nhau. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng là vị lãnh đạo đầu tiên đến thăm Trung Quốc sau khi Việt Nam bầu ban lãnh đạo mới của Đảng và Nhà nước vào tháng 4 năm nay. Mở đầu cuộc hội đàm cùng ngày, hai vị lãnh lãnh đạo đều đánh giá tích cực quan hệ Trung Quốc-Việt Nam.

    Thủ tướng Lý Khắc Cường nói: "Trong những năm qua, quan hệ Trung Quốc-Việt Nam nhìn chung phát triển theo hướng tốt, lãnh đạo hai nước duy trì sự trao đổi mật thiết, có lợi cho thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển, cũng có lợi cho mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

    Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nói: "Tôi rất vui mừng lại được gặp đồng chí Thủ tướng. Chúng tôi trước đây đã từng gặp nhiều lần, lần mới đây nhất là tại một hội nghị diễn ra thành công ở Viêng Chăn, Lào. Lần này đến thăm cám ơn sự đón tiếp trọng thể, chu đáo và tràn đầy nhiệt tình của Trung Quốc, hôm nay thời tiết rất đẹp, có thể nói là thiên thời địa lợi".

    Thủ tướng Lý Khắc Cường mong hai nước Trung Quốc và Việt Nam tiếp tục thể theo ý tưởng chung cùng lúc thúc đẩy hợp tác trong ba lĩnh vực trên biển, trên bộ và tài chính-tiền tệ, thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển song phương và Tiểu vùng sông Lan Thương-Mê Công, tăng cường hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, năng lực sản xuất, thương mại và đầu tư, tài chính, v.v. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cho biết, giữ gìn tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc, củng cố và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững là chủ trương nhất quán của Đảng và Chính phủ Việt Nam, cũng là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao của Việt Nam. Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc sâu sắc sự giao lưu và hợp tác thiết thực trong mọi lĩnh vực, mọi cấp độ.

    Tại cuộc hội đàm cùng ngày, Thủ tướng hai nước nhắc đến vấn đề trên biển rất được quan tâm. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai bên đều nhấn mạnh, phải nỗ lực kiểm soát bất đồng, thúc đẩy hợp tác trên biển, cùng giữ gìn hòa bình và ổn định trên biển và trong khu vực. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân đã cho biết tình hình liên quan tại buổi họp báo sau cuộc hội đàm. Thứ trưởng Lưu Chấn Dân nói:

    "Vấn đề nhạy cảm chủ yếu liên quan đến vấn đề trên biển do lịch sử để lại giữa hai nước. Hai bên đều đồng ý thể theo thỏa thuận nguyên tắc chỉ đạo về giải quyết vấn đề trên biển ký kết mấy năm trước và tuân theo luật quốc tế trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển, giải quyết tranh chấp giữa hai nước thông qua tham vấn và đối thoại. Trước khi giải quyết tranh chấp phải tiếp tục tăng cường hợp tác trên biển, sử dụng tốt cơ chế đàm phán liên Chính phủ giữa Trung Quốc và Việt Nam, đây là cơ chế đã phát huy vai trò nhiều năm giữa hai nước, phải sử dụng tốt cơ chế này tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên biển giữa hai nước, kể cả hợp tác trong lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển, cũng như hợp tác về cùng nhau khai thác trên biển trong vùng biển phạm vi rộng lớn hơn".

    Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc Trương Đức Giang, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Du Chính Thanh cũng đã lần lượt tiếp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, các bộ, ngành hữu quan hai nước đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế thương mại, năng lực sản xuất, cơ sở hạ tầng, giáo dục, v.v. Được biết, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng sẽ tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

    Thứ trưởng Lưu Chấn Dân cho biết, đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, có ý nghĩa quan trọng đối với việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước Trung Quốc-Việt Nam phát triển lên phía trước. Thứ trưởng Lưu Chấn Dân nói:

    "Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đoàn đại biểu hùng hậu nhất đến thăm Trung Quốc trong những năm gần đây, điều này đã thể hiện sự coi trọng cao của Chính phủ khóa mới Việt Nam đối với phát triển quan hệ với Trung Quốc. Trung Quốc cũng rất coi trọng chuyến thăm lần này. Cuộc hội đàm lần này diễn ra trong bầu không khí rất tốt đẹp, lãnh đạo hai nước đều nhất trí đồng ý phải tăng cường hợp tác, điều này cũng đã cho thấy nguyện vọng tích cực phát triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc của Chính phủ khóa mới Việt Nam, chuyến thăm lần này đã đặt nền tảng rất tốt cho thúc đẩy tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>