Cuộc bầu cử đang cận kề trong khi "chữ tín" của ứng viên đảng Dân chủ Hi-la-ri Clin-tơn cũng ngày càng thu hút sự quan tâm. Bà Hi-la-ri không những bị chê trách trong vụ "thư điện tử", mà gần đây lại có điều tra cho thấy bà bị tình nghị dành sự "đãi ngộ đặc biệt" cho những người tài trợ Quỹ Clin-tơn, trong thời gian bà giữ chức Ngoại trưởng Mỹ. Vụ bê bối này bị phanh phui không những làm gia tăng ẩn số cho tình hình tranh cử của bà, mà còn dẫn đến sự bất bình mạnh mẽ của người dân đối với "sự vụ lợi các nhân" của các chính khách.
Trước sức ép của dư luận, cựu Tổng thống Mỹ Clin-tơn mới đây cho biết, nếu vợ ông, bà Hi-la-ri trở thành chủ nhân Nhà trắng, Quỹ Clin-tơn sẽ không tiếp nhận quyên góp của nước ngoài và doanh nghiệp nước ngoài, bản thân ông cũng sẽ thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị quỹ này.
Số liệu cho thấy tính đến thời điểm hiện nay, Quỹ Clin-tơn tổng cộng huy động được khoảng 2 tỷ USD tài trợ. Trong biểu thuế năm 2014 mà Quỹ này công bố cho thấy, năm đó Quỹ này đã cung cấp khoảng 5 triệu USD cho các tổ chức khác, trong khi chi phí vận hành của Quỹ lại cao tới 91 triệu USD. Ngoài ra, Quỹ Clin-tơn cũng bị chất vấn vì tiếp nhận những khoản tiền quyên góp "kếch xù" từ các chính phủ và doanh nghiệp nước ngoài, hai vợ chồng ông Clin-tơn cũng bị phê phán đã "bán" ân huệ chính trị thông qua quyên góp.
Mặc dù bà Hi-la-ri luôn nhấn mạnh bà hoàn toàn không dính dáng gì với Quỹ Clin-tơn trong thời gian làm việc tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Thế nhưng, cùng với việc tổ chức giám sát tư pháp Mỹ tháng 8 năm nay công bố những bức thư điện tử giữa trợ tá cấp cao của bà với ban lãnh đạo cấp cao Quỹ Clin-tơn gồm 725 trang, đã khiến cho Quỹ Clin-tơn lại một lần nữa đứng trên "đầu sóng ngọn gió". Ngoài ra, sau khi tiến hành tổng hợp nhật trình làm việc trong hai năm đầu trên cương vị Ngoại trưởng của bà Hi-la-ri, Hãng AP Mỹ phát hiện, có trên một nửa những nhân sĩ không phải là chính khách mà bà Hi-la-ri tiếp trong thời gian này đều từng quyên góp cho Quỹ Clin-tơn. Tuy hiện nay chưa có chứng cứ cho thấy bà Hi-la-ri vi phạm luật pháp về vụ lợi cá nhân, nhưng vì Bộ Ngoại giao Mỹ dưới sự lãnh đạo của bà có "trăm tơ nghìn mối" với Quỹ Clin-tơn, nên sự hoài nghi của bên ngoài về việc Bộ Ngoại giao Mỹ dưới sự lãnh đạo của bà Hi-la-ri liệu có dành sự đãi ngộ đặc biệt cho những người quyên góp cho Quỹ Clin-tơn hay không tiếp tục tăng lên.
Tờ "Nước Mỹ ngày nay" đầu tháng này công bố kết quả một cuộc điều tra dân ý cho thấy, có 54% người Mỹ được hỏi cho rằng, hai vợ chồng bà Hi-la-ri Clin-tơn không áp dụng biện pháp đúng đắn tránh xung đột lợi ích trong xử lý công việc của Quỹ Clin-tơn. Chỉ có 30% người Mỹ được hỏi cho rằng sự cáo buộc đối với bà Hi-la-ri là không có căn cứ.
Từ khi tuyên bố tranh cử năm ngoái đến nay, bà Hi-la-ri luôn bị bao trùm bởi "khủng hoảng tín nhiệm", vụ "Oa-tơ-ghết thư điện tử" chưa lắng xuống thì lại dấy lên hoài nghi liên quan với "Quỹ Clin-tơn", khiến cho độ khó về cải thiện hình ảnh của bà Hi-la-ri gia tăng.
Theo thống kê về kết quả các cuộc điều tra ý dân của trang web dự báo bầu cử Mỹ cho thấy, mặc dù tỷ lệ ủng hộ của bà Hi-la-ri cao hơn rõ rệt so với ứng viên đảng Cộng hoà Tơ-răm, nhưng ưu thế này đã từ dẫn trước 8% hồi đầu tháng 8 giảm xuống còn 3% hiện nay.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |