Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu diễn ra đúng vào thời điểm then chốt chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế và cơ chế G20, thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế, cũng chứa đựng nhiều mong đợi của các bên.
Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Quan hệ quốc tế hiện đại Trung Quốc Trần Phượng Anh cho rằng, hạt nhân của các nhận thức chung là nhìn về lâu dài, thực thi tổng hợp các chính sách.
"Những nhận thức chung này, thứ nhất là nhìn về lâu dài, chứ không 'nhìn vào trước mắt', hàm ý của nhìn về lâu dài quan trọng hơn, chúng ta cần phải từ ngắn đi lên dài, phải xem xét vấn đề từ góc độ lâu dài, kiến tạo cơ chế quản trị hiệu quả lâu dài, mục tiêu này là rất rõ ràng. Thứ hai là phải thực thi tổng hợp các chính sách, đây không phải là 'chính sách tổng hợp', cũng tức là chúng ta phải từ 'phòng đàm đạo' đi lên 'đội hành động', và phải làm thật sự trong quá trình thực thi tổng hợp các chính sách".
Về làm thế nào để làm tốt công việc của "đội hành động", cũng tức là làm thế nào để thực hiện cụ thể những thành quả đạt được tại hội nghị lần này, bà Trần Phượng Anh giải thích rằng:
"Đội hành động chẳng hạn như được thể hiện trong việc cải cách khuôn khổ tài chính, cũng tức là tính đại diện trong quản trị kinh tế toàn cầu của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển quá yếu, bởi vậy yêu cầu tiến hành cải cách Quỹ Tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới, trong đó cải cách cũng liên quan đến sự thảy đổi về cách thức tính toán, trên thực tế sang năm cần phải khởi động công tác này. Một điều nữa là kiến tạo mạng lưới an ninh tài chính, lần này yêu cầu ba cơ quan là Quỹ Tiền tệ quốc tế, Hội đồng Ổn định tài chính và Ngân hàng Thanh toán quốc tế cùng phụ trách giám sát, bên cạnh đó còn có một phương án là phải kết nối tốt với mạng lưới an ninh tài chính khu vực, đây là điều cực kỳ quan trọng, hơn thế nữa công tác này cũng đang được khởi động".
Phát triển là một điểm nhấn lớn của Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra tại Hàng Châu lần này. Khi đúc kết những thành quả trong lĩnh vực phát triển của Hội nghị Thượng đỉnh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề cập 3 cái "lần đầu tiên", đó là: lần đầu tiên đặt vấn đề phát triển lên vị trí nổi bật trong khuôn khổ chính sách vĩ mô toàn cầu, lần đầu tiên xây dựng chương trình hành động thực hiện Chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên Hợp Quốc, lần đầu tiên áp dụng hành động tập thể ủng hộ công nghiệp hoá của châu Phi và các nước chậm phát triển. Ba cái "lần đầu tiên" này đã truyền đi một thông điệp quan trọng, tức Nhóm G20 không chỉ là của 20 nước thành viên, mà cũng là của toàn thế giới, đặc biệt là đông đảo các nước đang phát triển và nhân dân. Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Quan hệ quốc tế hiện đại Trung Quốc Trần Phượng Anh cho rằng, thúc đẩy mô hình phát triển bao dung và kết nối, khiến thành quả hợp tác của Nhóm G20 mang lại lợi ích cho toàn cầu là sứ mệnh được thời đại giao phó cho Nhóm G20, Nhóm G20 sẽ có đóng góp mới cho thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới sau Hội nghị Thượng đỉnh diễn ra ở Hàng Châu lần này.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |