Trong thời gian diễn ra Hội nghị Cấp cao ASEAN và Hội nghị Cấp cao Đông Á tại Lào, Tổng thống Ô-ba-ma đến dự hội nghị vốn dự định tổ chức một cuộc hội đàm với Tổng thống Đu-téc-tê. Tuy nhiên, trước khi đến Lào, Tổng thống Ô-ba-ma cho báo giới biết, ông sẽ nói thẳng không kiêng dè rằng Phi-li-pin đang thực hiện hành vi "giết hại ngoài chức trách của Tòa án". Điều mà Tổng thống Ô-ba-ma muốn nhắc đến là hành động trấn áp tội phạm ma túy mà Chính quyền Đu-téc-tê thực hiện trong hơn hai tháng qua. Theo con số chính thức, tính đến ngày 4/9, đã có hơn 2.400 nghi can buôn lậu ma túy chết trong chiến dịch tấn công ma túy của cảnh sát và các vụ việc liên quan.
Khi phóng viên hỏi Tổng thống Đu-téc-tê về thái độ của Tổng thống Ô-ba-ma tại buổi họp báo ngày 5/9, Tổng thống Đu-téc-tê rất tức giận. Theo tin của báo giới, ông Đu-téc-tê đã nói những lời lẽ rất thô tục. Ngay sau đó vào ngày 6/9 Nhà Trắng tuyên bố, Tổng thống Ô-ba-ma đã hủy cuộc gặp đầu tiên với ông Đu-téc-tê tại Viêng Chăn, nhưng không cho biết nguyên nhân cụ thể. Sau đó cùng ngày, Tổng thống Đu-téc-tê bày tỏ đáng tiếc trước việc Tổng thống Ô-ba-ma hủy cuộc gặp với ông.
Trong hơn hai tháng Tổng thống Đu-téc-tê lên nhậm chức, "sự đồng thuận" trong quan hệ Mỹ-Phi-li-pin không mấy suôn sẻ. Việc Đại sứ Mỹ tại Phi-li-pin Goldberg nhúng tay vào cuộc bầu cử Tổng thống Phi-li-pin xảy ra trước đó, cho thấy Oa-xinh-tơn không nghiêng về cục diện ông Đu-téc-tê thắng cử, điều này khiến quan hệ hai nước không suôn sẻ ngay từ ban đầu. Sau khi ông Đu-téc-tê đắc cử, một đoàn đại biểu Quốc hội Mỹ đến Phủ Tổng thống chào xã giao ông Đu-téc-tê, sau đó Mỹ cử Ngoại trưởng Mỹ Ke-ri đến Ma-ni-la, gặp ông Đu-téc-tê để thảo luận về hợp tác toàn diện Mỹ-Phi-li-pin. Hai bên xác định thực hiện Thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới Mỹ-Phi-li-pin, đồng thời tăng cường hợp tác quân sự.
Tuy nhiên, song song với việc nhận được một số cam kết quốc phòng của Oa-xinh-tơn, Ma-ni-la cũng nghi ngờ liệu Mỹ có thể ủng hộ thương mại và kinh tế của Phi-li-pin hay không. Về vấn đề Nam Hải, Oa-xinh-tơn nhiều lần yêu cầu Ma-ni-la, nhưng Tổng thống Đu-téc-tê luôn nhấn mạnh, công việc trong nước như trừng trị tội phạm, tấn công buôn lậu ma túy v.v sẽ là trọng điểm trong thời gian đầu lên cầm quyền.
Trước tình hình quan hệ Mỹ-Phi-li-pin trong hai tháng qua, nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu vấn đề thế giới của Tân Hoa xã Lăng Đức Quyền cho rằng, Mỹ quen tự cho mình là "vệ sĩ nhân quyền", không xem xét trình độ phát triển và bối cảnh văn hóa của các nước khác, luôn áp dụng tiêu chuẩn kép về vấn đề nhân quyền, rất nhiều nước có ác cảm trước việc này. Dốc sức tấn công tội phạm buôn lậu ma túy, chỉnh đốn trật tự trị an là một trong những trọng điểm điều hành chính phủ của Tổng thống Đu-téc-tê hiện nay. Mỹ động một tý là gây sức ép bằng nhân quyền, Tổng thống Đu-téc-tê từ chối nghe theo.
Ông Lăng Đức Quyền cho rằng, trong giai đoạn đầu Tổng thống Đu-téc-tê lên nắm quyền, chính sách đối nội và đối ngoại đều đang trong điều chỉnh, đã thể hiện một số thay đổi. Về hướng đi của quan hệ Phi-li-pin-Mỹ, còn phải quan sát. Hủy cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo, điều này chắc chắn sẽ gây tác động tiêu cực cho quan hệ song phương, tiếp theo còn phải quan sát hai bên làm thế nào hàn gắn quan hệ.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |