Năm nay là năm mở đầu sau khi hoàn thành xây dựng Cộng đồng ASEAN, Hội nghị Cấp cao diễn ra tại Viêng Chăn là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa nhà lãnh đạo các nước ASEAN sau khi ASEAN tuyên bố thành lập cộng đồng cuối năm ngoái. Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 28 diễn ra vào ngày 6/9 đã trọng điểm thảo luận vấn đề phát triển nội khối ASEAN. Tại hội nghị, lãnh đạo các nước ASEAN đã xác định thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN là mục tiêu phát triển trong thời gian tới, nhất là thực hiện "Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025" và xây dựng ba trụ cột gồm Cộng đồng Chính trị-An ninh, Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội nhằm tăng cường và củng cố xây dựng Cộng đồng ASEAN.
Là nước Chủ tịch luân phiên ASEAN năm nay, Lào đã xác định chủ đề hội nghị năm nay là "Đưa tầm nhìn thành hiện thực vì một Cộng đồng ASEAN năng động". Tại hội nghị, theo các lĩnh vực ưu tiên do Lào xác định, lãnh đạo các nước ASEAN đã thông qua nhiều văn bản hợp tác liên quan tới kết nối, xúc tiến thương mại, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác di sản văn hóa, phòng chống và cứu trợ thiên tai, phát triển bền vững, xây dựng cơ sở hạ tầng, v.v.
Hội nghị đã thông qua "Kế hoạch Tổng thể về kết nối ASEAN 2025" và "Chương trình Công tác sáng kiến hội nhập ASEAN giai đoạn 3". Kế hoạch tổng thể nhằm tăng cường kết nối nội khối ASEAN trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, thương mại, phân phối lưu thông, trao đổi nhân viên, v.v.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 29 diễn ra vào ngày 7/9 trọng điểm quan tâm hợp tác ngoại khối của ASEAN. Tại Hội nghị, lãnh đạo các nước ASEAN đã điểm lại tình hình hợp tác với các đối tác đối thoại cũng như các nước khác và tổ chức quốc tế trong một năm qua, đồng ý tăng cường hợp tác ngoại khối thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt gồm 10+1, 10+3, Diễn đàn Khu vực ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng và Hội nghị Cấp cao Đông Á, nhấn mạnh ASEAN nên tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo trong khuôn khổ khu vực đang không ngừng thay đổi. Lãnh đạo các nước ASEAN còn trao đổi thẳng thắn về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, bao gồm các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống như chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, thiên tai, biến đổi khí hậu, nhập cư trái phép, mua bán người, tranh chấp lãnh thổ, an ninh trên biển, v.v.
Trong thời gian diễn ra Hội nghị Cấp cao, Chi-lê, Ai Cập và Ma-rốc gia nhập "Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á", nâng tổng số thành viên Hiệp ước lên tới 35. Ông Thoong-lun Xi-xu-lít, Thủ tướng Lào, nước Chủ tịch luân phiên ASEAN cho biết, điều này cho thấy ASEAN tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khu vực, và nhận được sự khẳng định và ủng hộ của ngày càng nhiều nước ngoài khối ASEAN. Trong bài phát biểu đề dẫn, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít cho biết, ngày càng nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế bày tỏ mong muốn tiếp xúc với ASEAN, các nước ASEAN nên tận dụng tiềm năng, tăng cường hợp tác ngoại khối dưới mọi hình thức, để tranh thủ lợi ích tối đa cho ASEAN.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |