Ngày 2/9 theo giờ địa phương, một chợ đêm ở thành phố Đa-vao, miền nam Phi-li-pin xảy ra vụ đánh bom, làm hàng chục người thương vong. Sau vụ đánh bom, Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê đã hủy kế hoạch thăm Bru-nây, và thề rằng sẽ dốc hết sức đưa những kẻ khủng bố ra vành móng ngựa. Tuy nhiên, ông vẫn sẽ tới Lào tham dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Đông Á và các hội nghị liên quan.
Vụ đánh bom xảy ra tại một chợ đêm nổi tiếng ở địa phương, được biết, lúc đó Tổng thống Đu-téc-tê cũng đang ở gần đó. Do là tối thứ Sáu, người dân trong chợ đêm rất đông, bởi vậy đã gây thương vong nghiêm trọng. Chính phủ Phi-li-pin ngày 3/9 cho biết đã có 14 người chết, 71 người bị thương. Trong số người gặp nạn có một trẻ em và một phụ nữ mang thai. Sau khi xảy ra vụ đánh bom, các sân bay, bến xe đường dài, ga xe lửa trong cả nước Phi-li-pin đã lập tức áp dụng biện pháp khẩn cấp, tăng cường cấp độ kiểm tra an ninh. Lực lượng cảnh sát và quân đội Phi-li-pin cũng lần lượt được đặt trong tình trạng khẩn cấp.
Sau khi xảy ra vụ đánh bom, báo giới địa phương hoài nghi vụ đánh bom có liên quan với nhóm phiến quân A-bu Xay-áp, bởi vì Chính phủ của Tổng thống Đu-téc-tê đang dốc hết sức tấn công nhóm khủng bố này. Nhóm phiến quân A-bu Xay-áp cũng nhanh chóng tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom. Một người phát ngôn của nhóm phiến quân này cho biết, hành động này là nhằm trả đũa sự tấn công của chính phủ đối với các căn cứ của nhóm này, cũng truyền đi thông điệp nhóm phiến quân A-bu Xay-áp không sợ ông Đu-téc-tê.
Nhóm phiến quân A-bu Xay-áp được thành lập vào đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, chủ yếu hoạt động tại vùng miền nam Phi-li-pin, đã sắp đặt và thực hiện một loạt hoạt động tấn công và bắt cóc. Dưới sự tấn công của quân đội Chính phủ Phi-li-pin, thế lực của nhóm phiến quân này đã bị suy yếu rất lớn. Theo ước tính của quân đội Phi-li-pin, thành viên của nhóm phiến quân này hiện không quá 400 người.
Sau khi xảy ra vụ đánh bom, ông Đu-téc-tê đã đến bệnh viện hỏi thăm những người bị thương ngay trong giờ đầu tiên, sau khi mặc niệm những người gặp nạn, ông Đu-téc-tê giận dữ rời khỏi bệnh viện. Trả lời phỏng vấn của báo giới địa phương, ông Đu-téc-tê cho biết sẽ lập các trạm kiểm tra tại thành phố Đa-vao, nhưng người dân ra vào không bị ảnh hưởng. Ông cho biết, ông có trách nhiệm bảo vệ đất nước, bởi vậy ông tuyên bố đặt cả nước trong "tình trạng bạo lực vô pháp luật". "Tình trạng bạo lực vô pháp luật" không phải là tình trạng khẩn cấp như thông lệ quốc tế, mà là do ông Đu-téc-tê đề xuất theo tình trạng hiện nay ở Phi-li-pin. Báo giới suy đoán ông đang trao nhiều quyền hơn cho quân đội và cảnh sát, tăng cường hợp tác giữa quân đội và cảnh sát trong phạm vi cả nước, cũng sẽ thực thi một cách kiên định hơn lệnh "trừng trị thẳng tay" có thể bắn chết tội phạm vào bất cứ lúc nào.
Ngày 4/9, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra tuyên bố lên án vụ đánh bom khủng bố ở một chợ đêm tại thành phố Đa-vao, Phi-li-pin, nhấn mạnh phải dốc hết sức tấn công khủng bố.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |