Tổng Thư ký Ban Ki Mun cho biết, Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu đã giành được bước đột phá lịch sử về chương trình nghị sự phát triển bền vững và vấn đề biến đổi khí hậu. Trung Quốc đã thể hiện năng lực lãnh đạo xuất sắc với thế giới.
Về vấn đề biến đổi khí hậu, Tổng Thư ký Ban Ki Mun đã ca ngợi sự hợp tác quan trọng giữa Trung Quốc và Mỹ. Ngày 3 tháng 9, hai nước Trung Quốc và Mỹ đã chính thức gia nhập "Hiệp ước Pa-ri" về biến đổi khí hậu, bước đi lịch sử này đã tiếp thêm động lực mạmh mẽ cho việc phấn đấu để Hiệp ước chính thức có hiệu lực vào trước cuối năm nay.
Tổng Thư ký Ban Ki Mun nêu rõ, sau khi hai nước Trung Quốc và Mỹ chính thức gia nhập "Hiệp ước Pa-ri", hiện đã có 26 nước chiếm khoảng 39% tổng lượng phát thải khí nhà kính đã phê chuẩn Hiệp ước này. Muốn Hiệp ước này chính thức có hiệu lực, cần phải có thêm 29 nước chiếm khoảng 16% tổng lượng phát thải khí nhà kính phê chuẩn. Tổng Thư ký Ban Ki Mun cho biết, ông đã mời nhà lãnh đạo các nước ngày 21 tháng 9 đến Niu-oóc tham dự hoạt động cấp cao, mong các nhà lãnh đạo này đến lúc đó sẽ mang đến văn bản phê chuẩn "Hiệp ước Pa-ri", hoặc là công khai cam kết gia nhập Hiệp ước này vào trước cuối năm nay.
Tổng Thư ký Ban Ki Mun còn cảm ơn Trung Quốc lấy Chương trình nghị sự về phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên Hợp Quốc làm chủ đề của Hội nghị Thượng đỉnh lần này. Ông nhấn mạnh, thúc đẩy phát triển bền vững "nói thì dễ làm mới khó", Trung Quốc thúc đẩy Hội nghị Thượng đỉnh đề ra chương trình hành động về vấn đề phát triển bền vững, đây là đóng góp lịch sử. Ông nói:
"Hội nghị Thượng đỉnh G20 đề ra chương trình hành động về Chương trình nghị sự về phát triển bền vững đến năm 2030, đây là một trong những thảnh quả then chốt của Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu lần này. Các thành viên G20 đã đóng vai trò quan trọng về mặt thúc đẩy thực hiện tăng trưởng ổn định, bao dung và bền vững kinh tế thế giới, thực hiện Chương trình nghị sự về phát triển bền vững đến năm 2030 và thực hiện 'Hiệp ước Pa-ri' về biến đổi khí hậu".
Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu còn là hội nghị có nhiều nước đang phát triển tham dự nhất trong lịch sử, Tổng Thư ký Ban Ki Mun đã đãnh giá cao về việc này. Ông nói:
"Chính phủ Trung Quốc đã mời nhiều nước đang phát triển như vậy tham dự hội nghị là điều rất có tầm nhìn xa và giàu lòng nhiệt tình, điều này cũng phù hợp tinh thần hợp tác Nam-Nam, Trung Quốc luôn nỗ lực củng cố, thúc đẩy hợp tác Nam-Nam. Ngoài ra, mục tiêu Chương trình nghị sự về phát triển bền vững đến năm 2030 tức là không để bỏ rơi bất cứ nước nào, phải thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, giúp nhân dân thoát nghèo, 'không thể thiếu bất cứ nước nào'".
Tổng Thư ký Ban Ki Mun cũng đã đánh giá cao công tác xóa đói giảm nghèo của Trung Quốc. Ông nói, thành quả xóa đói giảm nghèo của Trung Quốc đã rút ngắn rõ rệt tiến trình xóa đói giảm nghèo của thế giới, đã nêu tấm gương và đóng góp xuất sắc với thế giới. Tổng Thư ký Ban Ki Mun còn nói, đây là lần thứ 11 cũng là lần cuối cùng ông tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 với tư cách Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Ông tin rằng, Hội nghị Thượng đỉnh G20 lần này tất sẽ giành được thành công tốt đẹp dưới sự tổ chức xuất sắc của Trung Quốc.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |