• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu dẫn dắt phát triển tài chính xanh toàn cầu

    2016-09-05 10:22:44     cri
    Hội nghị Thượng đỉnh G20  đã diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 9. Trung Quốc lần đầu tiên đưa chủ đề tài chính xanh vào chương trình nghị sự của G20, thành lập Nhóm nghiên cứu tài chính xanh. Hiện đã hình thành "Báo cáo tổng hợp tài chính xanh G20", đã xác định rõ định nghĩa, mục đích và phạm vi tài chính xanh cũng như thách thức phải đối mặt, đồng thời bày mưu hiến kế cho các nước phát triển tài chính xanh, hỗ trợ kinh tế toàn cầu chuyển dịch theo lộ trình tăng trưởng xanh các-bon thấp.

    Quan niệm phát triển xanh có thể nói là quan niệm phát triển do Trung Quốc đề xuất bằng sự trải nghiệm thiết thực của bản thân sau khi trải qua sự phát triển cao tốc trong hơn 30 năm, được thể hiện qua những nỗ lực của Trung Quốc, một nước đang phát triển làm thế nào nắm bắt được sự cân bằng giữa phát triển và môi trường, có ý nghĩa tham khảo cho tất cả các nước đang phát triển. Bởi vậy, Trung Quốc mong bằng sự nỗ lực và ảnh hưởng của mình, mở rộng quan niệm và hành động này ra toàn cầu, chứ không chỉ là lý luận suông.

    Do đó, tài chính xanh, tức là hành vi tài chính đưa cân nhắc bảo vệ môi trường vào trong huy động vốn và đầu tư. Nó có thể dẫn dắt nguồn tài chính đổ vào phát triển công nghệ tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường sinh thái, khiến kinh doanh của doanh nghiệp chú trọng hơn đến các tác động môi trường và người tiêu dùng dần hình thành quan niệm tiêu dùng xanh.

    Ngày 25 tháng 1 năm 2016, Trung Quốc đảm nhiệm nước Chủ tịch G20 năm 2016 chưa đầy ba tháng, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã cùng Ngân hàng Trung ương Anh đề xướng thành lập Nhóm nghiên cứu tài chính xanh G20 và tổ chức hội nghị lần đầu tiên tại Bắc Kinh. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và Anh giữ chức đồng Chủ tịch, công tác Ban Thư ký do Cơ quan Môi trường Liên Hợp Quốc đảm nhiệm. Trung Quốc là nước đầu tiên đưa quan niệm tài chính xanh vào G20, Diễn đàn kinh tế và tài chính quốc tế mới nhất, có ảnh hưởng nhất. Đây là một sáng tạo rất đáng khẳng định.

    Mấy chục năm qua, các nước đang phát triển có nhiều quan niệm tương tự về phát triển và bảo vệ môi trường, nhưng đáng tiếc là do quyền phát ngôn của các nước đang phát triển trong hệ thống tài chính thế giới hiện nay còn quá nhỏ bé, những hy vọng này của các nước đang phát triển đã không thể chuyển hóa thành hành động của cả thế giới. Còn các nước phát triển nói chung, cũng xuất phát từ cân nhắc bảo vệ lợi ích bản thân, những nỗ lực về lĩnh vực tài chính xanh là khá ít, thậm chí có ý coi nhẹ. Đây là điều có thể thông cảm, bởi vì các nước phát triển là đội quân chủ lực chuyển dịch công nghiệp tiêu hao năng lượng cao, ô nhiễm cao trên thế giới hiện nay, họ không tích cực với tài chính xanh, bởi vì điều này sẽ tăng thêm gánh nặng và giá thành của mình. Chỉ có Trung Quốc, một nước đang phát triển lớn trải qua trả giá phát triển môi trường, mới có nguyện vọng, có năng lực đưa quan niệm tài chính xanh lên tới độ cao này. Ngày 3 tháng 9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Mun đã cùng dự Lễ trao văn bản phê chuẩn "Hiệp ước Pa-ri" về biến đổi khí hậu. Đến nay, có thể cho rằng, thành quả đàm phán khí hậu và "Hiệp ước Pa-ri" của Liên Hợp Quốc cũng đã được Trung Quốc đưa vào lĩnh vực tài chính xanh. Đây là một hành động khá được lòng người trên thế giới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>