• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc áp dụng nhiều biện pháp đảm bảo an ninh cho Hội nghị Thượng đỉnh G20

    2016-08-31 10:35:44     cri

    Hội nghị Thượng đỉnh G20 lần thứ 11sẽ diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 9. Đây là lần đầu tiên Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra tại Trung Quốc, cũng là hoạt động ngoại giao quan trọng nhất diễn ra tại Trung Quốc trong năm nay. Trước tình hình chống khủng bố quốc tế và thách thức toàn cầu phức tạp, để tổ chức tốt hội nghị lần này, Trung Quốc đã chuẩn bị nghiêm ngặt, áp dụng nhiều biện pháp đảm bảo an ninh cho Hội nghị Thượng đỉnh G20.

    Công tác an ninh luôn là công tác quan trọng nhất của các hoạt động quốc tế lớn. Trong thời gian hội nghị quốc tế quan trọng và hoạt động quốc tế lớn, các nước Mỹ, Hàn Quốc, Pháp, Anh, Xin-ga-po, Nga v.v, đều đã áp dụng biện pháp xây dựng chiến lược cụ thể, nâng cao cấp độ cảnh báo, hạn chế phương tiện giao thông, kiểm tra nghiêm ngặt những người nhập cảnh và nhân viên nội bộ, tăng cường kiểm tra an ninh, v.v, đảm bảo hữu hiệu tổ chức thuận lợi hội nghị. Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu lần này, Hàng Châu cũng đứng trước thách thức to lớn về mặt an ninh. Ông Chu Kiệt Tiến, Phó Giáo sư Trung tâm Nghiên cứu BRICS Đại học Phục Đán cho rằng, điều này không những liên quan chặt chẽ đến tình hình cam go chống chủ nghĩa khủng bố, mà còn liên quan đến thách thức toàn cầu như y tế phòng dịch, v.v. Ông nói:

    "Xét từ tình hình toàn cầu, chủ nghĩa khủng bố quả thực là một vấn đề khiến thế giới phải đau đầu. Bất kể nước nào tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh, đều phải đối mặt với thách thức này. Hai là, thách thức toàn cầu, ví dụ như bệnh truyền nhiễm, như giai đoạn trước, kể cả Thế vận hội Ô-lim-pích Ri-ô Đê Gia-nây-rô, khi đó mọi người đều rất lo ngại, đó là vi rút Di-ca".

    Ông Lý Vĩ, Giám đốc Trung tâm chống khủng bố Viện Nghiên cứu Quan hệ quốc tế hiện đại Trung Quốc nêu rõ, nguyên tắc chung công tác an ninh của các hoạt động quốc tế cỡ lớn tức là đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho hoạt động. Ông nói:

    "Hiện nay, phương thức và thủ đoạn tấn công khủng bố không ngừng thay đổi, có một số phương thức, thủ đoạn rất khó tưởng tượng. Tuy Trung Quốc không phải mục tiêu và đối tượng chủ yếu nhất của tấn công khủng bố, nhưng chúng ta cũng biết rằng, các nước tham dự hội nghị có thể trở thành đối tượng tấn công khủng bố. Để đảm bảo tổ chức an toàn và thuận lợi Hội nghị Thượng đỉnh G20, công tác an ninh là tiền đề và cơ sở cơ bản nhất. Nếu chúng ta có chút lơ là về biện pháp an ninh, hoặc là nói có sơ hở hoặc những điểm yếu, một khi xảy ra vụ việc liên quan đến an ninh, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng".

    Là thành phố trình độ quốc tế hóa rất cao, Hàng Châu quả thực đối mặt với nhiều vấn đề an ninh. Nhưng hiện nay, Hàng Châu đã có sự chuẩn bị chu đáo cho an ninh của Hội nghị Thượng đỉnh. Hàng Châu đã áp dụng biện pháp an ninh cấp độ cao nhất, xây dựng một phòng tuyến an toàn cho Hội nghị Thượng đỉnh G20. Ví dụ như hội nghị lần này đặc biệt áp dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để tăng cường công tác bố trí an ninh tại các khu vực trọng điểm. Bên cạnh đó, các cơ quan hữu quan còn tăng cường chế độ đăng ký tên thật, chủ yếu áp dụng trong các lĩnh vực như khách sạn, chuyển phát nhanh, lên mạng, v.v. Ngoài ra, để tiện cho việc thực hiện các phương án dự phòng đột xuất, Hàng Châu đã thành lập các đội tuần tra. Công an Hàng Châu cũng đã thiết lập 172 trạm kiểm soát đường bộ, thực hiện "không có góc khuất đường bộ".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>