Chủ đề của Hội nghị thượng đỉnh G20 lần này là "Kiến tạo kinh tế thế giới sáng tạo, năng động, kết nối, bao dung", trong đó "Phát triển bao dung và kết nối" là một trong những chủ đề chính. Trong bối cảnh triển vọng kinh tế toàn cầu không sáng sủa và chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch ngóc đầu dậy, chủ đề của Hội nghị Thượng đỉnh năm nay được cho là có ý nghĩa quan trọng.
"Tôi hoan nghênh việc Trung Quốc hướng dẫn thành công chủ đề của Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm nay là Chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030 và bàn thảo lộ trình thực thi 'Hiệp ước Pa-ri' về biến đổi khí hậu".
Tổng Thư ký Ban Ki Mun đồng thời cho biết, đặt chủ đề phát triển bền vững và biến đổi khí hậu vào cốt lõi của Hội nghị Thượng đỉnh đánh dấu Trung Quốc đã thành công chuyển trọng tâm quan tâm của G20 từ thảo luận quản lý khủng hoảng tài chính toàn cầu ngắn hạn sang thảo luận vấn đề phát triển của thế giới từ góc độ lâu dài.
"Là Tổng Thư ký, tôi hết sức cảm ơn Trung Quốc đã đưa Chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030 vào chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm nay, khiến Hội nghị Thượng đỉnh lần đầu tiên xây dựng chương trình hành động xoay quanh việc thực hiện Chương trình nghị sự phát triển này, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Hội nghị Thượng đỉnh cùng lúc thảo luận vấn đề liên quan tới phát triển bền vững và biến đổi khí hậu".
Chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030 là một trong những thành tựu mang tính tiêu chí mà Liên Hợp Quốc giành được trong những năm gần đây. Tại Hội nghị cấp cao nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Liên Hợp Quốc năm ngoái, người đứng đầu chính phủ các nước đã chính thức thông qua chương trình nghị sự gồm 17 mục lớn và 169 mục tiêu cụ thể. Đây là văn bản đề cương phát triển bền vững đầu tiên do toàn bộ các quốc gia có chủ quyền cùng thông qua trong lịch sử loài người, được cho là có ý nghĩa cột mốc.
Là người thúc đẩy chính của đàm phán biến đổi khí hậu, Tổng Thư ký Ban Ki Mun đồng thời mong Hội nghị Thượng đỉnh G20 sẽ là cơ hội để các nước thành viên nhanh chóng hoàn thành trình tự pháp lý của "Hiệp ước Pa-ri" về biến đổi khí hậu.
"Chúng tôi đang cố gắng thúc đẩy 'Hiệp ước Pa-ri' về biến đổi khí hậu có thể thực thi vào trước cuối năm nay. Tôi hết sức cảm ơn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố sẽ phê chuẩn cam kết của hiệp ước trước Hội nghị Thượng đỉnh G20. Đây là một tin vui khiến mọi người hết sức phấn chấn. Tôi mong các nước khác, đặc biệt là các thành viên G20, có thể theo kịp nhịp bước, sớm hoàn thành trình tự pháp lý của 'Hiệp ước Pa-ri'".
Hiện đã có 22 nước hoàn thành trình tự phê chuẩn hiệp ước. Theo quy định, "Hiệp ước Pa-ri" sẽ có hiệu lực kể từ ngày thứ 30 sau khi ít nhất có 55 nước ký kết "Công ước khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu" trình văn bản chính thức về phê chuẩn gia nhập.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |