Hội nghị Quốc tế Tô-ki-ô về phát triển châu Phi (TICAD) do Nhật chủ đạo, hội nghị lần thứ nhất diễn ra vào năm 1993 đến nay đã dần trở thành "trụ cột" ngoại giao của Nhật đối với châu Phi. Bắt đầu từ Hội nghị Kê-ni-a lần này, phá vỡ thông lệ cứ 5 năm tổ chức một lần trước đây, rút ngắn xuống còn 3 năm, đủ thấy "nhiệt tình" của Nhật đối với châu Phi đã ấm lên.
Chuyên gia phân tích cho rằng, Nhật không ngừng tăng cường "hành động ngoại giao" đối với châu Phi có ý đồ đặc biệt.
Trước hết, Nhật đẩy mạnh viện trợ châu Phi mang theo mục đích chính trị, tức lấy "viện trợ" tìm kiếm "người ủng hộ về chính trị". Trong thời gian hội nghị lần này, ông A-bê trong bài diễn thuyết nói: "Cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là mục tiêu chung của Nhật và châu Phi". Hãng tin Ky-ô-đô Nhật đưa tin, để phối hợp chuyến thăm của ông A-bê, Đảng Dân chủ Tự do Nhật đã cử Đoàn Nghị sĩ đi thăm các nước hữu quan châu Phi, chia làm ba nhóm cả thảy đi thăm 13 nước, nhằm thiết lập mối quan hệ tin cậy với nhân sĩ hữu quan các nước, tìm kiếm sự ủng hộ trên vấn đề "gia nhập nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc". Các nước châu Phi chiếm tỉ lệ hơn 1/4 các thành viên Liên Hợp Quốc, sau khi Liên minh châu Phi thành lập vào năm 2002, tầm ảnh hưởng của các nước châu Phi tham gia công việc quốc tế ngày càng tăng lên. Có học giả nghiên cứu về lĩnh vực Nhật nêu rõ, Nhật hiển nhiên muốn thông qua giành được sự ủng hộ của châu Phi để tạo dựng hình ảnh của "nước chính trị lớn", tiến tới quảng bá giá trị quan và mô hình phát triển của Nhật, giành sự ủng hộ để họ trở thành nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Thứ hai, nhìn từ góc độ phát triển kinh tế và năng lượng, Nhật tìm kiếm châu Phi coi đó là điểm tựa của "chiến lược nước lớn". Nhật là một cường quốc công nghiệp định hướng xuất khẩu thiếu tài nguyên, trên 85% dầu thô cần thiết hiện nay của Nhật đến từ Trung Đông, nhưng tình hình Trung Đông bấp bênh, rủi ro năng lượng rõ ràng và dễ thấy. Nếu Nhật muốn thực hiện nhiều kênh nguồn năng lượng, thì châu Phi tài nguyên và năng lượng phong phú là một trong các trọng điểm có thể lựa chọn.
Các nước châu Phi mong gia nhập nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là yêu cầu hợp lý mưu cầu hòa bình và phát triển của bản thân, nhưng điều này có khác biệt về bản chất so với "giấc mơ gia nhập nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc" của Nhật. Thư ký Thường trực Bộ Ngoại giao U-gan-đa nói, lập trường chung của các nước châu Phi kể cả U-gan-đa trên vấn đề cải cách Hội đồng Bảo an là "chúng tôi không thúc đẩy lập trường của các nước khác".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |