Hàn Quốc đã cử hơn 50.000 binh sĩ và Mỹ cử hơn 25.000 binh sĩ tham gia cuộc tập trận chung lần này. Mặc dù hai nước tuyên bố đây là cuộc tập trận chung hàng năm mang tính phòng thủ, nhưng Triều Tiên không chấp thuận cách nói này. Triều Tiên đã nhiều lần lên án mạnh mẽ, cho rằng cuộc tập trận này là "cuộc chiến tranh xâm lược miền Bắc", phê phán cuộc tập trận chung hàng năm giữa Hàn Quốc và Mỹ là "cuộc tập trận mang tính xâm lược quy mô" đội lốt "phòng thủ" và cho rằng cuộc tập trận mưu toan thừa cơ "đánh chiếm Bình Nhưỡng" và "lật đổ chế độ Triều Tiên", là "hành vi tội phạm không thể dung thứ".
Ngoài ra, từ năm ngoái hai nước Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu du nhập "Kế hoạch tác chiến 5015" vào cuộc tập trận, nhấn mạnh hơn về việc "đánh đòn phủ đầu, chú trọng cả tấn công và phòng thủ", kể cả nội dung sẽ ưu tiên tấn công các cơ sở và căn cứ hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên trong trường hợp có dấu hiệu tấn công từ phía Triều Tiên, v.v. Cuộc tập trận chung "Người bảo vệ tự do Un-chi" lần này cũng tiếp tục kế thừa ý tưởng này. Triều Tiên đã có phản ứng mạnh mẽ về việc này, cho rằng kế hoạch tác chiến mô phỏng nhằm vào địa điểm chiến lược quan trọng của họ đã phương hại đến danh dự của Triều Tiên, là "đỉnh điểm của hành động thù địch đối với Triều Tiên".
Ngày 25 tháng 8, Triều Tiên tuyên bố đã phóng thành công tên lửa từ tàu ngầm dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Châng Un. Phân tích cho rằng, động thái này là nhằm bày tỏ sự phản đối và bất bình đối với cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ. Cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ tổ chức liên tục trong nhiều năm hơn nữa không ngừng nâng cấp chỉ tiếp tục làm tăng cảm giác bất an của Triều Tiên, không loại trừ khả năng Triều Tiên sẽ phóng nhiều tên lửa hơn hoặc áp dụng các hành động quân sự khác trong thời gian tập trận.
Xét từ tình hình hiện nay, Hàn Quốc và Triều Tiên đều chưa có ý định mở cuộc chiến tranh quy mô. Song, Hàn Quốc và Mỹ liên tiếp tổ chức các cuộc tập trận mang tính đối tượng rõ rệt như vậy tại vùng gần bán đảo Triều Tiên, chắc chắn đã làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo, tăng thêm khả năng xung đột quân sự, cũng đe dọa đến hòa bình và ổn định ở khu vực Đông Bắc Á.
Trên thực tế, giữ gìn hòa bình trên bán đảo, thực hiện phi hạt nhân hóa trên bán đảo cần tìm kiếm giải pháp chính trị. Ý tưởng cùng lúc thúc đẩy giữa việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo với việc chuyển đổi cơ chế từ Hiệp định Đình chiến sang Hiệp định Hòa bình trên bán đảo do Trung Quốc đề xuất phù hợp lợi ích các bên. Điều bức thiết hiện nay là các bên liên quan vấn đề Triều Tiên cần đưa ra thiện chí, tăng cường trao đổi, chiếu cố đến mối quan tâm và mức độ có thể chấp thuận của đối phương, tạo bầu không khí có lợi cho tham vấn và đàm phán, phấn đấu sớm trở lại quỹ đạo đàm phán sáu bên, tạo đột phá có lợi cho giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân trên bán đảo.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |