Qua đàm phán hơn 5 năm, tháng 12 năm ngoái, 12 nước gồm Mỹ, Nhật, Ô-xtrây-li-a, Ca-na-đa, Mê-hi-cô, Xin-ga-po, Bru-nây, Việt Nam và Ma-lai-xi-a, v.v, đã đạt được nhất trí về Hiệp định TPP, tháng 2 năm nay chính thức ký văn bản Hiệp định TPP.
Các ngành công nghiệp Mỹ giữ quan điểm khác nhau đối với Hiệp định TPP. Tư liệu do Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cung cấp cho biết, có hơn 60 Hiệp hội ngành nghề và doanh nghiệp đã ra Tuyên bố ủng hộ Hiệp định TPP, chủ yếu bao gồm các tổ chức thương mại và nông nghiệp xưa nay ủng hộ tự do thương mại, cùng một số doanh nghiệp công nghệ In-tơ-nét, dệt may và dịch vụ Lô-gi-stíc. Nhưng ngành dược phẩm, thuốc lá, tài chính và công nghiệp ô tô không hài lòng với một số điều khoản, yêu cầu Chính phủ Mỹ đàm phán lại về việc này.
Các tổ chức công đoàn, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo vệ môi trường như Liên đoàn Lao Động và Đại hội Tổ chức Công nghiệp Mỹ (AFL-CIO), tổ chức bảo vệ lợi ích công cộng, v.v là các đại diện chủ yếu phản đối, chỉ trích Hiệp định TPP chủ yếu chiếu cố lợi ích các doanh nghiệp xuyên quốc gia, thiếu coi trọng đối với lao động, bảo vệ môi trường và sức khỏe công chúng.
Chính phủ Ô-ba-ma cho rằng, ý nghĩa chiến lược và ý nghĩa kinh tế của Hiệp định TPP đều quan trọng như nhau, Hiệp định TPP không những sẽ giúp Mỹ tiếp tục mở rộng thị trường châu Á-Thái Bình Dương, mà còn sẽ ấn định quy tắc thương mại mới cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hết sức quan trọng đối với việc đảm bảo để Mỹ tiếp tục giữ vị thế lãnh đạo trong ấn định quy tắc thương mại. Tổng thống Ô-ba-ma coi Hiệp định TPP là trụ cột kinh tế cốt lõi trong chiến lược tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ, cũng là di sản chính trị mà ông mong để lại.
Song, do tác động của tâm lý phản đối tự do thương mại dâng cao trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ, kế hoạch này của Tổng thống Ô-ba-ma đã vấp phải sự nhất trí phản đối của ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Đô-nan Trăm và ứng viên Tổng thống Đảng Dân chủ Hi-la-ri. Ông Đô-nan Trăm nói Hiệp định TPP là "một thảm họa", sẽ phá hủy ngành chế tạo của Mỹ, cam kết sẽ không cùng một nhóm nước tiến hành đàm phán thương mại. Bà Hi-la-ri trước đó từng ủng hộ Hiệp định TPP cũng chuyển hướng, cam kết nếu đắc cử Tổng thống sẽ kiên quyết phản đối Hiệp định TPP.
Lãnh đạo Thượng và Hạ viện Mỹ đều đã bày tỏ thái độ, không hài lòng đối với một số điều khoản của Hiệp định TPP, không dự định bỏ phiếu về Hiệp định TPP trong năm nay. Xem ra, viễn cảnh Hiệp định TPP được Quốc hội phê chuẩn trong nhiệm kỳ Tổng thống Ô-ba-ma rất mong manh.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |