Theo Chương trình này, bốn nước sẽ thực hiện thúc đẩy trọng điểm về bốn mặt là hợp tác thương mại và đầu tư, thực hiện cam kết khu vực, khung phát triển các nước Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma và Việt Nam và phát triển nguồn nhân lực. Trong Tuyên bố chung công bố sau hội nghị, Bộ trưởng kinh tế bốn nước nêu rõ, Chương trình này đã thể hiện đầy đủ tình thần "Tầm nhìn Cộng đồng Kinh tế ASEAN năm 2025", nhất là thu hẹp khoảng cách phát triển và thúc đẩy phát triển nhất thể hóa ASEAN.
Cuối năm ngoái, Cộng đồng ASEAN tuyên bố thành lập, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế của các nước thành viên ASEAN khác yếu ớt, bốn nước Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma và Việt Nam đã giành được thành tích phát triển khiến mọi người hài lòng: Tổng thương mại hàng hóa của bốn nước năm 2015 đạt 385,5 tỉ USD, chiếm 16,9% tổng thương mại hàng hóa ASEAN; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của bốn nước đạt 17,4 tỉ USD, chiếm 14,6% trong khối ASEAN. Theo dự báo của Ngân hàng Phát triển châu Á, tăng trưởng kinh tế của bốn nước năm nay sẽ lần lượt duy trì ở khoảng 7%.
Theo đà kinh tế phát triển cao tốc, tầng lớp trung lưu ở bốn nước Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma và Việt Nam không ngừng mở rộng. Một Báo cáo đến từ Công ty Tư vấn Bô-xtơn cho biết, đến năm 2020, quy mô tầng lớp trung lưu và giàu có ở Việt Nam và Mi-an-ma sẽ lần lượt đạt 21 triệu người và 5 triệu người. Chuyên gia Kinh tế trưởng của Ngân hàng Thương mại Siam Thái Lan (SCB) Sutapa cho rằng, những nơi đang xảy ra quá trình đô thị hóa nhanh chóng này, sẽ khiến bốn nước Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma và Việt Nam từ cơ sở sản xuất trước đây phát triển trở thành thị trường tiêu thụ rất có tiềm năng, bởi vì dân số ở các nước này sẽ từ dựa vào ngành thâm dụng lao động phát triển thành dựa vào ngành sản xuất có giá trị gia tăng cao và ngành dịch vụ đô thị. Bởi vậy, trong khi thay đổi lối sống cũng sẽ mở rộng nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ trung cao cấp.
Điều cần chú ý là, cơ sở kinh tế của bốn nước Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma và Việt Nam vẫn còn non yếu, mức độ phụ thuộc và nhạy cảm đối với thị trường bên ngoài của kinh tế bốn nước vẫn khá cao. Giám đốc Học viện Kinh tế Đại học Chiềng Mai Thái Lan cho rằng, bốn nước Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma và Việt Nam vẫn rất cần dựa vào thị trường ASEAN và Trung Quốc trong giai đoạn rất dài sau này. Thúc đẩy thực thi thuận lợi Thỏa thuận nâng cấp Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, thúc đẩy sớm hoàn thành đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển nhất thể hóa bốn nước Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma và Việt Nam.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |