Tổng Công trình sư Công trình nhiệm vụ thăm dò sao Hỏa đầu tiên của Trung Quốc Trương Vinh Kiều dự buổi họp báo cho biết, tàu thăm dò sao Hỏa đầu tiên của Trung Quốc dự định được phóng tại bãi phóng Văn Xương, Hải Nam vào năm 2020, đây lại là một công trình khoa học kỹ thuật quan trọng thăm dò không gian sâu của Trung Quốc tiếp sau công trình thăm dò Mặt trăng. Ông Trương Vinh Kiều nói:
"Chúng tôi dự kiến vào khoảng tháng 7, tháng 8 năm 2020, tại bãi phóng Văn Xương, Hải Nam, dùng tên lửa đẩy Trường Chinh 5, phóng trực tiếp tàu thăm dò lên quỹ đạo chuyển động giữa Trái đất và sao Hỏa, qua thời gian bay khoảng 7 tháng sẽ đến sao Hỏa, tiến vào quỹ đạo bay quanh sao Hỏa, tiến hành điều tra chi tiết đánh giá đối với khu vực chuẩn bị đáp xuống, sau đó lựa chọn cơ hội phóng tàu thăm dò mang theo xe tự hành đáp xuống bề mặt sao Hỏa. Qua một loạt giảm tốc, tàu thăm dò đáp xuống bề mặt sao Hỏa, sau đó xe tự hành rời khỏi tàu thăm dò. Chủ yếu thu thập số liệu thăm dò môi trường không gian sao Hỏa, địa hình địa mạo bề mặt sao Hỏa, kết cấu địa chất sao Hỏa, v.v, tức thì truyền về Mặt đất để các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu".
Phó Tổng chỉ huy Công trình nhiệm vụ thăm dò sao Hỏa đầu tiên của Trung Quốc, Giám đốc Trung tâm Công trình thăm dò Mặt trăng và Hàng không Vũ trụ của Trung Quốc Lưu Kế Trung cho biết, chịu sự tác động của quy luật vận hành của các thiên thể, trước năm 2020, thế giới sẽ đón đỉnh cao thăm dò sao Hỏa. Ông nói:
"Chịu sự tác động của quy luật vận hành của các thiên thể, cứ 26 tháng mới có một lần cơ hội phóng có lợi cho việc thăm dò sao Hỏa, cũng tức là, trong 3 cơ hội phóng từ nay cho đến khoảng trước sau năm 2020, sẽ có trên 4 lần phóng nhiệm vụ thăm dò sao hỏa trên thế giới, sẽ đón đỉnh cao thăm dò sao Hỏa trên thế giới".
Ông Lưu Kế Trung cho biết, nhiệm vụ thăm dò sao Hỏa đầu tiên của Trung Quốc vào năm 2020 sẽ thực hiện trong một lần mục tiêu "bay quanh, đáp xuống và điều khiển xe tự hành hoạt động trên sao Hỏa". Ông nói:
"Nhiệm vụ thăm dò sao Hỏa đầu tiên của Trung Quốc tuy cất bước muộn, nhưng khởi điểm cao, sẽ thực hiện trong một lần mục tiêu "bay quanh, đáp xuống và điều khiển tự hành hoạt động trên sao Hỏa". Không những phải thực hiện viễn thám toàn cầu bay quanh sao Hỏa, mà còn phải đột phá công nghệ then chốt tiến vào sao Hỏa, đáp xuống bề mặt sao Hỏa, điều khiển xe tự hành hoạt động trên sao hỏa, điều khiển thông tin liên lạc từ xa, v.v, đây là điều chưa từng có trong lần thăm dò sao Hỏa đầu tiên của các nước khác, thách thức phải đối mặt cũng chưa từng có".
Tổng công trìh sư Công trình nhiệm vụ thăm dò sao Hỏa đầu tiên của Trung Quốc Trương vinh Kiều cho biết, hiện nay nhiệm vụ thăm dò tiến triển thuận lợi, đang thúc đẩy vững chắc theo kế hoạch.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |