• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội nghị Quốc tế về cấy ghép nội tạng lần đầu tiên diễn ra tại Trung Quốc-Chuyên gia Trung Quốc giới thiệu thành quả cải cách về mặt cấy ghép nội tạng

    2016-08-23 14:28:21     cri
    Hội nghị Quốc tế lần thứ 26 về cấy ghép nội tạng đã diễn ra tại Hồng Công từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 8, đây là lần đầu tiên Hội nghị Quốc tế về cấy ghép nội tạng diễn ra tại Trung Quốc. Ngày 22, Hội nghị Quốc tế lần thứ 26 về cấy ghép nội tạng đã tổ chức Diễn đàn Chủ tịch và các phân diễn đàn chủ yếu khác. Các chuyên gia Trung Quốc đã giới thiệu toàn diện với hội nghị về những cải cách cùng thành quả giành được về mặt cấy ghép nội tạng của Trung Quốc trong những năm qua, đã bác lại mạnh mẽ sự bịa đặt và bôi nhọ của các thế lực bên ngoài đối với công việc cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

    Là khách mời phát biểu đề dẫn duy nhất tại Diễn đàn Chủ tịch, Giáo sư phẫu thuật Bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh Hoàng Khiết Phu, Giám đốc Ủy ban Hiến tặng và cấy ghép nội tạng Trung Quốc đã giới thiệu con đường phát triển của việc cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc. Giáo sư nói, hiến tạng hiện nay ở Trung Quốc cần phải xuất phát từ lòng vị tha, không hoàn lại, và nhất định phải phù hợp nguyên tắc chỉ đạo hiến tặng nội tạng, mô tế bào của Tổ chức Y tế Thế giới. Giáo sư nói:

    "Ngày 3 tháng 12 năm 2014 tôi đã có một tuyên bố, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, Trung Quốc sẽ hoàn toàn cấm cấy ghép nội tạng tử tù, tự nguyện hiến tặng là con đường hợp pháp duy nhất để cấy ghép nội tạng. Sau đó quyết định này đã gây tiếng vang mạnh mẽ trong xã hội, cũng đã trở thành một trong những tin tức quan trọng trong năm 2015 của Trung Quốc".

    Trong thời gian diễn ra hội nghị lần này, Chủ nhiệm Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc Lý Bân thông qua đại diện bày tỏ với hội nghị, trải qua sự nỗ lực bền bỉ lâu dài, Trung Quốc đã thực hiện thành công sự thay đổi cơ cấu nguồn tạng trên cơ sở đảm bảo nhu cầu điều trị cấy ghép nội tạng của quần chúng nhân dân, đã tìm tòi ra "mô hình Trung Quốc" về hiến tặng và cấy ghép nội tạng phù hợp tình hình trong nước Trung Quốc. Giáo sư Hoàng Khiết Phu cũng nêu rõ, cho đến ngày nay, vẫn còn một số thế lực trên quốc tế vẫn bịa đặt vu khống việc cấy ghép nội tạng của Trung Quốc, những bôi nhọ này là sự xúc phạm đối với tinh thần cống hiến của những người tình nguyện hiến tạng và gia đình họ. Giáo sư nói:

    "Năm 2015, Trung Quốc đã thực hiện 10.057 ca cấy ghép nội tạng, chiếm khoảng 8,38% tổng số ca cấy ghép của thế giới. Điều này tương đồng với tỉ lệ sử dụng thuốc ức chế miễn dịch của Trung Quốc chiếm khoảng 8% thị phần thế giới. Song, vẫn còn có suy đoán rằng Trung Quốc mỗi năm thực hiện 100.000 ca phẫu thuật cấy ghép từ cơ quan nội tạng của tử tù. Đây là điều rất hoang đường. Đây là sự xúc phạm đối với trí tuệ của chuyên gia cấy ghép, cũng là sự xúc phạm đối với tinh thần cống hiến của những người tình nguyện hiến tạng và gia đình họ".

    Con số cho thấy, những năm qua số lượng hiến tạng ở Trung Quốc đã có sự tăng trưởng khá rõ rệt. Năm 2015, có 2.766 trường hợp hiến tặng, đã hiến tặng 7.785 cơ quan nội tạng lớn, vượt tổng số hiến tặng của cả năm 2013 và năm 2014. Còn năm nay cho đến cuối tháng 6 đã có 1.795 trường hợp hiến tặng, đã hiến tặng 5029 cơ quan nội tạng lớn, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước.

    Phó Tổng Thư ký Quỹ Phát triển cấy ghép nội tạng Trung Quốc Vương Hải Ba cho biết, hành lang xanh vận chuyển nội tạng do Chính phủ Trung Quốc thiết lập đã nâng cao rất lớn hiệu suất vận chuyển nội tạng. Trong tương lai Trung Quốc còn sẽ cùng các nước đối mặt với thách thức chung, bao gồm thiết lập hệ thống hiến tạng hiệu quả cao, nâng cao ý thức hiến tạng của công dân, bảo hiểm y tế che phủ việc cấy ghép nội tạng, v.v.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>