Đoàn đại biểu Chính phủ Phi-li-pin do ông Đu-rê-da, Cố vấn Hòa bình của Tổng thống làm Trưởng đoàn. Trước thềm đàm phán, Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê cho truyền thông biết, các nhà lãnh đạo chủ yếu của lực lượng vũ trang "Quân đội Nhân dân mới" (NPA) đều sẽ tham dự cuộc đàm phán lần này.
Chặng đầu tiên của Đoàn đại biểu đàm phán hòa bình của lực lượng vũ trang "Quân đội Nhân dân mới"(NPA) là thành phố U-trét của Hà Lan. Tại đó, họ đã gặp người sáng lập Đảng Cộng sản Phi-li-pin Xi-xôn, theo tin công bố trên trang web xã hội của lực lượng vũ trang "Quân đội Nhân dân mới" (NPA), các nhà lãnh đạo chủ yếu của họ đã lên đường đi Ô-xlô sau khi họp chuẩn bị cho cuộc đàm phán hòa bình.
Chính phủ Phi-li-pin còn đưa ra nhiều nỗ lực cho đàm phán hòa bình ngoài việc trả tự do cho những người bị giam giữ. Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê ngày 25 tháng 7 khi phát biểu Thông điệp quốc gia đầu tiên của mình sau khi nhậm chức đã tuyên bố thực thi lệnh ngừng bắn đơn phương với lực lượng vũ trang chống Chính phủ "Quân đội Nhân dân mới" (NPA), ông mong nhận được sự phản hồi tích cực của lực lượng vũ trang chống Chính phủ này. Mặc dù đã ca ngợi những nỗ lực cho hòa bình của Tổng thống, nhưng lực lượng vũ trang "Quân đội Nhân dân mới" (NPA) vẫn chưa chấm dứt hoạt động, mà tuyên bố sẽ áp dụng biện pháp phòng thủ tích cực. Điều này dẫn tới sự bất bình của Tổng thống Đu-téc-tê, ngày 30 tháng 7 ông đã dỡ bỏ lệnh ngừng bắn đơn phương trước đó. Nhưng ngày 21 tháng 8, trước thềm bắt đầu chính thức đàm phán hòa bình, Tổng thống Đu-téc-tê lại tuyên bố ngừng bắn để cuộc đàm phán hòa bình có thể diễn ra trong bầu không khí hữu hảo. Chính phủ Phi-li-pin cho rằng, nếu cần thiết, ngừng bắn có thể diễn ra vô thời hạn để thực hiện hòa bình toàn diện và lâu dài. Ngoài ra, trước khi bắt đầu đàm phán hòa bình với lực lượng vũ trang chống Chính phủ "Quân đội Nhân dân mới" (NPA), Chính phủ Phi-li-pin đã bắt đầu triển khai đàm phán hòa bình với nhóm phiến quân Hồi giáo lớn nhất trong nước là Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Mô-rô (MILF). Điều này vừa đã thể hiện thiện chí và quyết tâm thực hiện hòa bình trong nước của Chính phủ Phi-li-pin, cũng đã hối thúc đúng lúc lực lượng vũ trang "Quân đội Nhân dân mới" (NPA) coi trọng đàm phán hòa bình, để tránh rơi vào cảnh phấn đấu một mình.
Tổng thống Đu-téc-tê rất mong kết thúc nội chiến trong nhiệm kỳ của mình. Bởi vậy ông cũng luôn chuẩn bị cho đàm phán hòa bình với thái độ rất tích cực và cởi mở. Ông cho rằng sự phát triển không đồng đều bởi sự tập trung quá nhiều quyền lực vào Trung ương của Chính phủ Phi-li-pin trước đây là nguồn gốc gây rối loạn trong nước, do đó ông ra sức chủ trương trao quyền cho địa phương thông qua thi hành cơ chế Liên bang, để địa phương có quyền tự trị lớn hơn trong xử lý vấn đề của mình.
Thập niên 60 của thế kỷ trước, Đảng Cộng sản Phi-li-pin thành lập tổ chức vũ trang "Quân đội Nhân dân mới" (NPA), hòng lật đổ Chính phủ bằng vũ lực. Tuy Chính phủ các khóa của Phi-li-pin đều muốn đạt được hòa giải với Đảng Cộng sản Phi-li-pin, nhưng đều chưa thành công vì nhiều nguyên nhân. Giới chức quân đội Phi-li-pin dự kiến, lực lượng vũ trang chống Chính phủ "Quân đội Nhân dân mới" (NPA) hiện có hơn 4.000 người, hoạt động tại 60 tỉnh trong 80 tỉnh toàn quốc Phi-li-pin.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |