Ngày 19/8, tại Bắc Kinh, Người phụ trách hữu quan của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, ngoại thương Trung Quốc hiện đang đứng trước sức ép đi xuống khá lớn, sắp tới sẽ tăng thêm cường độ thực thi các chính sách đã ban hành, thúc đẩy ngoại thương giữ ổn định và tăng trở lại.
Những năm qua, sự ảnh hưởng ở tầng thứ sâu của cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế tiếp tục hiển hiện, nhu cầu nước ngoài tiếp tục ảm đạm, giá thành các yếu tố trong nước tăng đột biến, tình hình ngoại thương Trung Quốc hết sức cam go, sức ép đi xuống tăng lên rõ rệt. Nghiên cứu viên trưởng Trung tâm Giao lưu kinh tế quốc tế Trung Quốc Trương Yến Sinh phân tích cho biết:
"Thương mại, đầu tàu tăng trưởng thế giới đã tắt máy. Mục tiêu của ngoại thương Trung Quốc năm ngoái là tăng 6%, thực tế là âm 7%, xuất khẩu âm 1,8%, tuy nhiên, so với thế giới xuất khẩu âm 13%, nhập khẩu âm 12%, ngoại thương Trung Quốc có thành tích kém như vậy vẫn rất nổi trội trên thế giới".
Nhằm ứng phó với sức ép đi xuống trong lĩnh vực ngoại thương, ba năm qua, Chính phủ Trung Quốc lần lượt ban hành 16 biện pháp chính sách thúc đẩy ổn định tăng trưởng ngoại thương, thực hiện tốt các chính sách trong 8 mặt như hoàn thiện cơ chế phân chia hoàn thuế xuất khẩu, tăng thêm cường độ ủng hộ bảo hiểm tín dụng, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp, nâng cao trình độ tiện lợi hóa thương mại, đẩy nhanh phát triển các loại hình ngoại thương mới v.v., thu được hiệu quả rõ rệt.
Số liệu cho thấy, những năm qua, kết cấu ngoại thương Trung Quốc tiếp tục được ưu hóa, chất lượng và hiệu quả không ngừng được nâng cao, xuất khẩu chiếm thị phần thế giới tăng từng năm, từ 11,2% tăng lên đến 13,8%, tiếp tục duy trì vị thế nước lớn số một về thương mại hàng hóa, từ đầu năm đến nay tiếp tục duy trì xu thế ổn định trở lại và theo hướng tốt.
Tuy nhiên, cũng có doanh nghiệp cho biết một số chính sách vẫn tồn tại các vấn đề như chính sách đồng bộ không hoàn thiện, phối hợp thực hiện chưa nhịp nhàng, hiệu quả không rõ rệt, v.v. trong quá trình thực hiện. Về điều này, Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Trương Ký cho biết, thời gian tới sẽ tăng thêm cường độ thực hiện các biện pháp chính sách, thiết thực hỗ trợ giảm nhẹ gánh nặng cho doanh nghiệp, tạo môi trường bên ngoài tốt đẹp, thúc đẩy ngoại thương giữ ổn định và tăng trở lại.
Triển vọng về tình hình ngoại thương trong thời gian tới, Phó Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc Long Quốc Cường thẳng thắn rằng, thương mại hàng hóa toàn cầu trong thời gian tới vẫn sẽ tăng trưởng chậm và tăng trưởng âm, trong khi đó ưu thế cạnh tranh quốc tế của Trung Quốc vẫn chưa thực sự hình thành, xuất khẩu vẫn đối mặt với sức ép đi xuống khá lớn.
Trong bối cảnh như vậy, Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Trương Ký nêu rõ, sau này Trung Quốc sẽ đẩy nhanh vun đắp ưu thế cạnh tranh mới trong lĩnh vực ngoại thương, triển vọng của ngoại thương Trung Quốc vẫn tốt đẹp.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |