Ngày 17/8, tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại cuộc tọa đàm về thúc đẩy công tác xây dựng "Một vành đai, một con đường", nhấn mạnh tập trung trao đổi chính sách, kết nối cơ sở hạ tầng, thông suốt trong thương mại, huy động các nguồn vốn, lòng dân tương thông, tập trung xây dựng mạng lưới hợp tác cùng có lợi, mô hình hợp tác kiểu mới, mặt bằng hợp tác đa nguyên, tập trung chung tay xây dựng Con đường Tơ lụa xanh, lành mạnh, thông minh và hòa bình, từng bước thúc đẩy việc xây dựng "Một vành đai, một con đường" lên phía trước, khiến việc xây dựng "Một vành đai, một con đường" mang lại hạnh phúc cho nhân dân các nước trên dọc tuyến.
Là thiết kế thượng tầng của Trung Quốc trong việc xây dựng thể chế kinh tế mới loại hình mở cửa và ngoại giao kinh tế trung và dài hạn, "Một vành đai, một con đường" xuyên qua lục địa Á-Âu, che phủ khoảng 4 tỷ 400 triệu dân, chiếm 63% tổng dân số thế giới, tổng lượng kinh tế đạt khoảng 23 nghìn tỷ đô la Mỹ, chiếm 29% tổng lượng kinh tế thế giới. Từ khi được đề xuất, sáng kiến "Một vành đai, một con đường" nhận được sự hưởng ứng của các bên, phát biểu tại cuộc tọa đàm ngày 17/8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết:
"Hiện đã có hơn 100 nước và tổ chức quốc tế tham gia xây dựng 'Một vành đai, một con đường', Trung Quốc đã ký thỏa thuận hợp tác cùng xây dựng 'Một vành đai, một con đường' với hơn 30 nước trên dọc tuyến, triển khai hợp tác năng lực sản xuất quốc tế với hơn 20 nước, các tổ chức quốc tế, trong đó có Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ thái độ tích cực, hợp tác tài chính-ngân hàng, tiêu biểu là Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á và Quỹ Con đường Tơ lụa không ngừng đi vào chiều sâu".
Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, thực hiện kết nối xuyên quốc gia, nâng cao trình độ hợp tác thương mại và đầu tư, thúc đẩy hợp tác năng lực sản xuất và chế tạo trang thiết bị quốc tế trong quá trình xây dựng "Một vành đai, một con đường", về bản chất là thông qua tăng cường cung ứng hiệu quả để kích thích nhu cầu mới, thực hiện tái cân bằng kinh tế thế giới. Chủ tịch Tập Cận Bình nói:
"Đặc biệt là trong tình hình kinh tế thế giới hiện nay tiếp tục ảm đạm, nếu có thể khiến năng lực sản xuất và năng lực xây dựng to lớn hình thành theo chu kỳ đi ra thế giới, ủng hộ nhu cầu bức thiết của các nước trên dọc tuyến trong thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nâng cao trình độ cơ sở hạ tầng, có lợi cho việc ổn định tình hình kinh tế thế giới hiện nay".
Hai năm qua, Chính phủ Trung Quốc đã thông qua "Quy hoạch chiến lược về xây dựng Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa và Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21", đồng thời đã công bố "Tầm nhìn và hành động về thúc đẩy cùng xây dựng Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa và Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21". Tại cuộc tọa đàm cùng ngày, Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất yêu cầu cụ thể về thúc đẩy xây dựng "Một vành đai, một con đường" bước tiếp theo. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, cần kiên trì các nước cùng bàn, cùng xây dựng và cùng hưởng, tập trung vào vùng lãnh thổ trọng điểm, nước trọng điểm và dự án trọng điểm. Trung Quốc hoan nghênh các bên đáp chuyến tàu tốc hành và tàu tiện lợi về phát triển của Trung Quốc, hoan nghênh các nước trên thế giới và tổ chức quốc tế tham gia hợp tác.
Chủ tịch Tập Cận Bình còn cho biết, cần thúc đẩy sáng tạo tài chính-tiện tệ, xây dựng hệ thống bảo đảm tài chính-tiền tệ lâu dài, ổn định, bền vững và có thể kiểm soát rủi ro phục vụ việc xây dựng "Một vành đai, một con đường"; thúc đẩy lòng dân thương thông, tôn vinh tinh thần Con đường Tơ lụa; thúc đẩy bảo đảm an ninh, hoàn tiện đánh giá rủi ro an ninh, giám sát cảnh báo sớm và xử lý khẩn cấp.