• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội nghị Quan chức cấp cao Trung Quốc-ASEAN lần thứ 13 thực hiện "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải" thu được thành quả tích cực

    2016-08-17 10:00:27     cri
    Ngày 16 tháng 8, Trung Quốc và các nước ASEAN đã tổ chức Hội nghị Quan chức cấp cao lần thứ 13 thực hiện "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải" tại Nội Mông, Trung Quốc. Các bên tham dự hội nghị bày tỏ sẽ tiếp tục thực hiện toàn diện và hữu hiệu "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải", kiên trì giải quyết hòa bình tranh chấp thông qua đàm phán và tham vấn, sâu sắc sự hợp tác thiết thực trên biển. Các bên đồng ý sẽ đẩy mạnh tham vấn về "Bộ Quy tắc ứng xử trên Nam Hải" trong tình hình không bị quấy nhiễu, phấn đấu hoàn thành dự thảo Bộ khung quy tắc vào giữa sang năm.

    Hội nghị Quan chức cấp cao thực hiện "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải" là mặt bằng quan trọng triển khai đối thoại và hợp tác giữa Trung Quốc và các nước ASEAN xoay quanh vấn đề Nam Hải, hội nghị lần này đã diễn ra sau cái gọi là vụ trọng tài về Nam Hải, dẫn đến sự quan tâm của bên ngoài. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân sau hội nghị cho phóng viên biết, Hội nghị Quan chức cấp cao lần này là một hội nghị kế thừa cái trước, mở mang cái mới được tổ chức sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc-ASEAN vào cuối tháng 7 và trước Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc-ASEAN vào đầu tháng 9, Hội nghị Quan chức cấp cao đã thu được thành công tốt đẹp qua sự nỗ lực chung của các bên tham dự hội nghị. Thứ trưởng Lưu Chấn Dân nói:

    "Các bên đồng ý thể theo tinh thần của 'Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải', thực hiện tốt mọi quy định của 'Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải', kể cả kiên trì giải quyết hòa bình tranh chấp Nam Hải thông qua đàm phán và tham vấn, tiếp tục thực hiện toàn diện và hữu hiệu "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải", sâu sắc sự hợp tác thiết thực trên biển, thúc đẩy tham vấn về "Bộ Quy tắc ứng xử trên Nam Hải", giữ gìn tốt hòa bình và ổn định trên Nam Hải, giữ gìn tốt tự do hàng hải và hàng không trên Nam Hải".

    Tại Hội nghị Quan chức cấp cao lần thứ 12 diễn ra tháng 6 năm nay, các bên đã đi sâu trao đổi ý kiến về tăng nhanh xây dựng phương châm chỉ đạo về "lập đường dây nóng quan chức cấp cao ngoại giao ứng phó tình trạng khẩn cấp trên biển giữa Trung Quốc và các nước ASEAN" cũng như làm thế nào phát huy tốt hơn vai trò của "Quy tắc Phòng ngừa đâm va trên biển" tại khu vực Nam Hải. Thứ trưởng Lưu Chấn Dân nói rằng, hội nghị lần này đã xem xét và thông qua văn kiện về hai vấn đề nêu trên và sẽ được trình lên Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc-ASEAN diễn ra vào tháng 9, ngoài ra, tham vấn về "Bộ Quy tắc ứng xử trên Nam Hải" cũng thu được tiến triển tích cực. Thứ trưởng Lưu Chấn Dân nói:

    "Các bên đã đạt được nhận thức chung rộng rãi về bước tiếp theo thúc đẩy tham vấn về 'Bộ Quy tắc ứng xử trên Nam Hải', kể cả đẩy nhanh tiến độ tham vấn về Bộ Quy tắc trong tình hình không bị quấy nhiễu và phấn đấu hoàn thành dự thảo bộ khung 'Bộ Quy tắc ứng xử trên Nam Hải' vào giữa sang năm".

    Thứ trưởng Lưu Chấn Dân nhấn mạnh, vấn đề Nam Hải không phải vấn đề giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, trong tình hình có sự can thiệp của thế lực bên ngoài hiện nay, Trung Quốc và ASEAN đều nhận thức được phải nắm trong tay mình chiếc chìa khóa giải quyết vấn đề Nam Hải.

    Thư ký Thường trực Bộ Ngoại giao Xin-ga-po, nước điều phối quan hệ Trung Quốc-ASEAN, đồng chủ trì Hội nghị Quan chức cấp cao lần này, ông Chi Uy Ki-ông sau hội nghị cho phóng viên biết, ASEAN và Trung Quốc duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác cùng có lợi lâu dài, giải quyết vấn đề Nam Hải thông qua phương thức hòa bình có lợi cho sự phát triển của quan hệ này, cũng có lợi cho hòa bình và ổn định trong khu vực Nam Hải, thực hiện toàn diện và hữu hiệu "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải" sẽ cung cấp sự bảo đảm quan trọng cho giải quyết hòa bình tranh chấp.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>