Từ sản phẩm Trung Quốc thông thường như linh vật, huy hiệu chính thức, Quốc kỳ tại lễ trao giải thưởng, trang phục tình nguyện viên, v.v, đến sản xuất công nghệ cao như "tàu điện ngầm Ô-lim-pích", thiết bị kiểm tra an ninh, máy điều hòa nhiệt độ nhà thi đấu và thuốc thử phát hiện vi rút Zika, v.v, "Trung Quốc chế tạo" đã trở thành một trong những hình ảnh bắt mắt nhất tại Thế vận hội Ô-lim-pích lần này.
Muốn tìm thấy "Trung Quốc chế tạo" trên đấu trường Thế vận hội Ô-lim-pích Ri-ô Đê Gia-nây-rô cũng không phải chuyện khó. Trong cửa hàng bán đồ lưu niệm, "nơi sinh" của các Vi-ni-xi-út và Tôm, linh vật của Thế vận hội Ô-lim-pích và Pa-ra-lim-pích rất được ưa thích là Nghĩa Ô, Trung Quốc, đồng phục của tình nguyện viên, quan chức kỹ thuật, nhân viên y tế, nhân viên phục vụ đều là thương hiệu thể thao Trung Quốc.
Thực ra, đối với doanh nghiệp Trung Quốc, thể hiện sự góp mặt của "Trung Quốc chế tạo" qua các nhãn hiệu gắn trên trang phục, giầy dép, mũ, đồ chơi nhồi bông, đồ thủ công đã là "quá khứ". Hiện nay, nhiều thương hiệu Trung Quốc có thực lực khoa học- công nghệ và tiềm năng đổi mới kỹ thuật đã giành được sự chấp nhận ngày càng nhiều trên quốc tế.
Sản phẩm Trung Quốc tại Thế vận hội Ô-lim-pích lần này đã có nhiều hàm lượng khoa học -công nghệ hơn so với các kỳ Thế vận hội Ô-lim-pích trước đây. Ví dụ, nhà sản xuất lắp sợi dây thép bên trong linh vật, khiến linh vật không chỉ đứng được, mà còn gấp bẻ được chân tay; đồ dùng bữa ăn mà mọi người dùng tại Thế vận hội Ô-lim-pích lần này là do doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất bằng nhựa phân hủy sinh học; nhà cung cấp duy nhất thiết bị cử tạ Thế vận hội Ô-lim-pích lần này là một doanh nghiệp Hà Bắc, Trung Quốc, đã phá vỡ sự độc quyền của doanh nghiệp Nhật trong suốt 6 kỳ Thế vận hội Ô-lim-pích qua. Trong thời gian Thế vận hội Ô-lim-pích, mỗi ngày có khoảng 300.000 người ngồi tàu điện ngầm do Trung Quốc sản xuất, đi lại giữa trung tâm thành phố và Công viên Ô-lim-pích Ri-ô Đê Gia-nây-rô; trong và ngoài đấu trường Thế vận hội Ô-lim-pích, nơi nào cũng thấy "nguyên tố Trung Quốc", máy điều hòa nhiệt độ trong nhà thi đấu thể thao và Làng vận động viên đều do Trung Quốc chế tạo, máy soi kiểm tra an ninh trong và ngoài sân đấu cũng chủ yếu do doanh nghiệp Trung Quốc cung cấp; thậm chí ngay cả việc khánh thành các sân/nhà thi đấu thể thao Thế vận hội Ô-lim-pích cũng có sự đóng góp đáng kể của doanh nghiệp Trung Quốc. Trước đó, trên công trường xây dựng sân/nhà thể thao Thế vận hội Ô-lim-pích cũng đã thấy các thiết bị công trình của Trung Quốc hoạt động.
Thế vận hội Ô-lim-pích không chỉ là sự kiện thể thao, mà còn là đấu trường thể hiện thực lực của doanh nghiệp toàn cầu. Từ "Trung Quốc chế tạo", đến "Trung Quốc chế tạo chất lượng", rồi đến "Trung Quốc chế tạo thông minh", Ri-ô Đê Gia-nây-rô đã trở thành sân khấu lớn thể hiện phong cách và nội hàm với thế giới của doanh nghiệp Trung Quốc.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |