• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Học giả Nhật Bản: Nhật Bản cần lắng nghe tiếng nói chính nghĩa của các nước láng giềng

    2016-08-15 13:18:48     CRIonline

    Ngày 15/8 là kỷ niệm 71 năm Ngày Nhật Bản đầu hàng. "Nhân dân Nhật báo" Trung Quốc đã đăng bài viết của Nghiên cứu viên Viện nghiên cứu Hòa bình quốc tế Đại học Meiji Gakuin, Nhật Bản, kêu gọi Nhật Bản lắng nghe tiếng nói chính nghĩa của các nước láng giềng.

    Năm ngoái, Chính phủ Nhật Bản cưỡng chế thông qua Luật An ninh và các bộ luật khác tại Quốc hội. Nội các Nhật Bản các khóa trước đều cho rằng Hiến pháp không cho phép Nhật Bản thực thi quyền tự vệ tập thể. Tuy nhiên, Chính quyền A-bê bất chấp sự thật lịch sử Điều 9 của Hiến pháp Nhật Bản là nhằm ngăn chặn Nhật Bản một lần nữa phát động chiến tranh xâm lược, mượn cớ "Thuyết đe dọa từ Trung Quốc", luôn nói rằng sẽ "phản tỉnh", nhưng lại không tuân thủ Điều 9 của Hiến pháp. Chưa trải qua trình tự sửa đổi Hiến pháp, khiến Nhật Bản trên thực tế có thể sử dụng vũ lực ở hải ngoại, đây là hành vi chà đạp và phủ nhận Hiến pháp.

    Cuối tháng 12 năm 2015, Chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc đạt được nhận thức chung trong vấn đề "nô lệ tình dục" để lại sau Thế chiến thứ 2. Mặc dù yêu cầu mong điều tra rõ sự thật và truy cứu trách nhiệm của Chính phủ Nhật Bản theo pháp luật của những người bị hại đều bị bác bỏ, nhưng nhận thức chung này lại trở thành hòa giải "cuối cùng, hơn nữa không thể đảo ngược". Mới đây, Chính phủ Nhật Bản lại đặc biệt nhiều lần nói rằng "khoản tiền đó không phải khoản bồi thường", và thổi phồng sự "kết thúc" trong vấn đề lịch sử này. Ngược lại, về lịch sử Hi-rô-xi-ma và Na-ga-xa-ki bị ném bom nguyên tử, Chính phủ Nhật Bản lại luôn kiên trì thái độ chưa "kết thúc". Thái độ của Chính phủ Nhật Bản đối với lịch sử gây phương hại và bị hại khác nhau nhiều như vậy, khiến mọi người ngạc nhiên.

    Tỷ lệ ủng hộ Chính quyền A-bê với mục tiêu chính trị sửa đổi Hiến pháp vẫn khá cao, Liên minh cầm quyền giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Thượng viện tháng trước. Trong cuộc bầu cử Thị trưởng thành phố Tô-ky-ô sau đó, ứng viên ủng hộ sách giáo khoa lịch sử về chủ nghĩa xét lại, kêu gọi Nhật Bản cần thiết tiến hành trang bị vũ khí hạt nhân đã đắc cử. Những điều này đã truyền đi thông điệp gì cho nhân dân các nước bị Nhật Bản xâm lược và thi hành ách thống trị thực dân? Có lẽ đa số người dân Nhật Bản vẫn chưa ý thức được vấn đề này.

    Chính phủ Nhật Bản mượn cớ tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông, tiếp tục kích động "Thuyết đe dọa từ Trung Quốc". Không những thế, mặc dù không phải nước đương sự, Nhật Bản còn thổi phồng "Thuyết đe dọa từ Trung Quốc" trong vấn đề Nam Hải, tạo cớ cho Chính quyền A-bê dỡ bỏ lệnh cấm thực thi quyền tự vệ tập thể, sửa đổi Hiến pháp hòa bình, bổ sung trang thiết bị quân sự, v.v.

    Nhật Bản từng phát động cuộc chiến xâm lược Trung Quốc, sau Thế chiến thứ 2 lại phong tỏa Trung Quốc. Nhìn lại lịch sử, chúng ta có thể ghi nhận một cách hết sức rõ ràng người thực sự đe dọa Đông Á là ai? Đáp án tuyệt đối không phải là Trung Quốc. Điều rất đáng tiếc là ở Nhật Bản lại rất ít khi có thể nghe thấy tiếng nói như vậy.

    Bài báo cuối cùng viết, chỉ có Nhật Bản thường xuyên phản tỉnh và kiên quyết không đi lại vết xe đổ chiến tranh, hơn nữa là "sự phản tỉnh đối với sai lầm trước đây" được các nước bị phương hại bởi của cuộc chiến chấp thuận, đối với Đông Á mà nói mới thực sự mở ra thời đại "sau chiến tranh", mới có thể khôi phục quan hệ với các nước bị phương hại bởi cuộc chiến. Mong Chính phủ Nhật Bản có thể lắng nghe tiếng nói chính nghĩa của cộng đồng quốc tế, nhất là các nước láng giềng châu Á.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>