![]() |
|
![]() |
![]() |
Cải cách giá cả là bước then chốt thúc đẩy cải cách năng lượng của Trung Quốc. Lấy cải cách giá điện truyền tải và phân phối đang thúc đẩy làm ví dụ, việc này đã khiến nhiều doanh nghiệp dùng điện được hưởng lợi. Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhôm Vân Nam Vu Cát Lâm nói, giá điện đã hạ sau khi cải cách giá điện và xác lập thị trường giao dịch, mỗi năm có thể tiết kiệm hơn 1 tỉ Nhân dân tệ tiền điện cho doanh nghiệp. Ông nói:
"Nếu giá điện của chúng tôi không có hiệu quả cải cách như vậy, vẫn giữ mức giá Nhà nước quy định thời công nghiệp lớn trước đây, thì doanh thu hiện nay của chúng tôi, kể cả lượng sản xuất và tiêu thụ đều không thể tăng lên, mà còn có thể giảm xuống rõ rệt".
Sau khi Trung Quốc thúc đẩy vòng mới cải cách thể chế điện lực, doanh nghiệp lưới điện trước đây sẽ chia tay với thời đại "kiếm lời chênh lệch giá" qua mua và bán điện. Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cải cách thể chế Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc Lương Xương Tân nói:
"Sau cải cách, doanh nghiệp lưới điện thu phí qua giá điện truyền tải và phân phối được Nhà nước quy định, không còn coi chênh lệnh giá giữa giá điện lưới và giá điện bán làm nguồn thu chính, như vậy có thể thúc đẩy sự công bằng giữa doanh nghiệp lưới điện với doanh nghiệp bên ngoài lưới điện và khách hàng dùng điện".
Sau cải cách, mở cửa cạnh tranh giữa bên phát điện và bên bán điện cũng sẽ mang lại sự thay đổi mới cho doanh nghiệp phát điện và khách hàng dùng điện. Đối với doanh nghiệp phát điện, miễn là giảm tiêu hao giảm chi phí giảm giá thành, đồng thời phát nhiều và bán nhiều điện, thì hiệu quả doanh nghiệp sẽ tốt hơn. Còn đối với khách hàng dùng điện, sau này có thể lựa chọn điện chất lượng cao giá rẻ hơn.
Phát triển năng lượng của Trung Quốc còn đối mặt với vấn đề dư thừa mang tính kết cấu của năng lượng truyền thống, bố cục năng lượng điện sức gió, điện năng lượng mặt trời, v.v còn phải hoàn thiện, tiêu thụ khí đốt còn phải phát triển, nhiệm vụ năng lượng sạch thay thế còn gánh nặng đường xa, v.v. Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc Hà Dũng Kiện lấy năng lượng sạch thay thế làm ví dụ. Ông nói:
"Điều này tập trung biểu hiện ở lượng đốt than đá, than rời vẫn còn rất lớn, 700 đến 800 triệu tấn. Than đá chiếm trên 20% trong tiêu thụ trung nguồn, tỉ lệ này cao hơn nhiều so với mức trung bình thế giới. Ngoài ra, ba cách làm sạch than: Chuyển dùng than sang dùng ga, chuyển dùng than sang dùng điện và dùng than sạch, dùng than sạch tức là dùng than sạch thay thế than chất lượng xấu. Ba cách này giá thành đều rất cao, cần có nhiều sự hỗ trợ chính sách".
Trung Quốc hiện nay đang ra sức thúc đẩy điều chỉnh chiến lược kết cấu năng lượng, hạ thấp tỉ trọng tiêu thụ than, ra sức tăng thêm tỉ trọng tiêu thụ năng lượng sạch như năng lượng phi hóa thạch, khí đốt, v.v, phát triển khoa học hợp lý nhiệt điện đốt than, khí đốt, điện hạt nhân, thủy điện, năng lượng tái tạo, tăng nhanh xây dựng hệ thống năng lượng hiện đại.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |