![]() |
|
![]() |
![]() |
Ngày 8 tháng 8, Chính phủ Trung Quốc đã công bố "Quy hoạch sáng tạo khoa học- công nghệ quốc gia 5 năm lần thứ 13", nêu rõ mục tiêu chung về sáng tạo khoa học-công nghệ quốc gia 5 năm tới. "Quy hoạch" này đưa ra, Trung Quốc cần phải bước vào hàng ngũ các quốc gia loại hình sáng tạo vào năm 2020. Ngoài ra, Trung Quốc còn sẽ phát triển hệ thống công nghệ đảm bảo an ninh và lợi ích chiến lược quốc gia.
Quy hoạch sáng tạo khoa học-công nghệ mà Chính phủ Trung Quốc công bố lần này, đã lần lượt nêu ra yêu cầu xây dựng và triển khai hệ thống sáng tạo quốc gia từ 6 mặt gồm chủ thể, cơ sở, không gian, mạng lưới, quản trị và sinh thái. Cụ thể là, Quy hoạch này đã nêu ra yêu cầu đối với 12 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, "Quy hoạch" nêu ra đến năm 2020, xếp hạng thế giới về năng lực sáng tạo tổng hợp quốc gia của Trung Quốc phải từ xếp thứ 18 hiện nay nâng lên xếp thứ 15, đóng góp của tiến bộ khoa học- công nghệ từ 55,3% hiện nay nâng cao đến 60%. Về việc này, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc Lý Manh nói:
"Năng lực sáng tạo tổng hợp quốc gia xếp thứ 15 thế giới có nghĩa là bước vào hàng ngũ các quốc gia loại hình sáng tạo được toàn cầu công nhận. Trung Quốc hiện vẫn chưa nằm trong hàng ngũ những nước này. Đóng góp của tiến bộ khoa học-công nghệ từ 55% hiện nay nâng cao đến 60%, tỉ lệ giá trị gia tăng của ngành dịch vụ kinh doanh kiến thức chuyên sâu (Kibs) chiếm trong GDP từ 15,6% hiện nay nâng cao đến 20%, đây là một chỉ tiêu quan trọng đánh giá ngành công nghiệp của một nước có phải đã vươn tới thượng nguồn chuỗi giá trị hay chưa".
Theo "Quy hoạch", Trung Quốc còn sẽ bố trí hơn 10 chuyên ngành khoa học-công nghệ quan trọng hướng tới năm 2030, ví dụ như truyền thông lượng tử, hệ thống tích hợp thông tin vệ tinh và mặt đất, an ninh không gian mạng quốc gia, chế tạo thông minh và rô-bốt, khoa học về não bộ, v.v.
Những năm qua, sự xuất hiện một loạt thành quả sáng tạo khoa học-công nghệ mang tính biểu tượng như "Hằng Nga" thám hiểm Mặt Trăng, "Giao Long" lặn xuống biển sâu, v.v, cũng khiến mọi người thay đổi cách nhìn đối với "Trung Quốc chế tạo", Quy hoạch lần này cũng tiếp tục hoàn thiện, tiến hành bố trí "bề sâu" đối với hệ thống công nghệ liên quan đến an ninh và lợi ích chiến lược quốc gia. Vụ trưởng Vụ Sáng tạo phát triển Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc Hứa Kinh nói:
"Trung Quốc có tàu vũ trụ có người lái, công trình thám hiểm Mặt Trăng, mục tiêu là thiết lập Trạm Vũ trụ. Trong thời gian "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13", Trung Quốc còn sẽ xem xét khởi động thám hiểm Sao Hỏa, xem xét vấn đề phát triển sử dụng không gian, ví như dịch vụ tàu vũ trụ trên quỹ đạo, mạng tích hợp bầu trời và mặt đất, v.v. Về mặt khai thác thăm dò tài nguyên biển sâu, giữ gìn quyền lợi biển quốc gia, Trung Quốc còn có nhiều công nghệ then chốt cần đột phá trọng điểm, một nhiệm vụ triển khai trọng điểm tức là Trạm vũ trụ biển sâu, phải dùng một công trình hệ thống như Trạm vũ trụ biển sâu để tích hợp, nâng cao việc phát triển và nghiên cứu hệ thống công nghệ và trang thiết bị biển sâu của Trung Quốc".
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |