Trên lá phiếu trưng cầu dân ý lần này có in hai nội dung: Bạn có chấp thuận dự thảo Hiến pháp mới năm 2016 hay không? Và bạn cho rằng Thượng viện có quyền cùng Hạ viện tham gia quá trình lựa chọn Thủ tướng trong vòng 5 năm sau cuộc bầu cử Quốc hội hay không? Nội dung thứ hai sẽ là điều khoản bổ sung của Hiến pháp mới.
Dự thảo Hiến pháp mới được thông qua có nghĩa là nó sẽ thay thế Hiến pháp tạm thời được áp dụng sau cuộc đảo chính năm 2014. Trước đó Chính phủ Pray-út tuyên bố năm 2017 sẽ tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên sau cuộc đảo chính theo Hiến pháp này, để bầu ra Thượng, Hạ viện và Thủ tướng khóa mới.
Dự thảo Hiến pháp mới quy định, 350 trong tổng số 500 Hạ Nghị sĩ được bầu trực tiếp từ các đơn vị bầu cử, 150 đại biểu còn lại được đề cử theo tỉ lệ từ danh sách các đảng phái, từ đó tận khả năng đề phòng đảng lớn kiểm soát Hạ viện.
Ngoài ra, dự thảo Hiến pháp mới trao quyền hạn khá lớn cho Thượng viện và tăng số đại biểu lên tới 250 người, toàn bộ do "Ủy ban Duy trì hòa bình và trật tự quốc gia" của quân đội bổ nhiệm. Thượng viện có quyền cùng Hạ viện tham gia quá trình lựa chọn Thủ tướng, hơn nữa có quyền kiểm soát, giám sát, khuyên răn Chính phủ, có quyền thông qua và xóa bỏ luật pháp, có quyền thúc đẩy việc luận tội Thủ tướng.
Các nhà phân tích cho rằng, nhiều điều khoản trong dự thảo Hiến pháp mới đều tạo điều kiện để quân đội có thể tiếp tục nắm quyền lực cốt lõi, đề phòng thế lực của Tập đoàn Thặc-xỉn và đảng lớn "luôn chiến thắng" trong cuộc tổng tuyển cử.
Vậy thì, tại sao dự thảo Hiến pháp mới lại được người dân ủng hộ? Để đảm bảo dự thảo Hiến pháp mới lần này được thông qua, Chính phủ Thái Lan có thể nói đã bỏ ra rất nhiều công sức: Một mặt không cho phép các phe phái chính trị khác công khai phát biểu phản đối dự thảo Hiến pháp mới; mặt khác, huy động 700.000 người, đến hơn 5.900 khu dân cư, hơn 70.000 thôn làng, thị trấn trong cả nước phân phát các tài liệu liên quan, giới thiệu nội dung chính của dự thảo Hiến pháp mới.
Kết quả trưng cầu dân ý cho thấy mọi người đã chán ngán cảnh tranh giành, chính trị đường phố giữa các đảng phái, gửi gắm hy vọng vào Chính phủ đương nhiệm cam kết tổ chức tổng tuyển cử theo lộ trình và Hiến pháp mới, cũng như mong đợi duy trì ổn định xã hội, tiếp thêm động lực cho phục hồi kinh tế.
Kết quả trưng cầu dân ý sẽ tác động thế nào đến xu hướng chính trị của Thái Lan trong tương lai? Một Giáo sư danh dự khoa học chính trị Đại học Chulalongkorn, cựu Thẩm phán Tòa án Hiến pháp Thái Lan cho rằng, trước áp lực trong và ngoài nước, Chính phủ đương nhiệm nhất định sẽ tiến hành cuộc tổng tuyển cử theo thời gian biểu đã hứa, đương nhiên không thể giải quyết được tất cả những bất đồng chính trị chỉ dựa vào một bản Hiến pháp và một lần tổng tuyển cử, nhưng điều mọi người hy vọng là, Thái Lan sẽ không trở lại cục diện đối đầu nghiêm trọng năm 2014, điều quan trọng bậc nhất của Thái Lan dưới chế độ quân chủ lập hiến hiện nay tức là hàn gắn bất đồng, đảm bảo ổn định.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |