Theo giải thích tư pháp mới nhất, vùng biển thuộc chủ quyền Trung Quốc là chỉ vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cùng các vùng biển khác thuộc chủ quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Đề cập pháp luật tương ứng và ý nghĩa ban hành của Giải thích tư pháp này, Phó Chánh án Tòa án dân sự số 4 Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc Vương Thục Mai cho biết, Giải thích tư pháp liên quan đến biển là quy định thực thi cụ thể, kết hợp với thực tiễn tư pháp, tuân theo "Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển" và căn cứ theo các luật hữu quan trong nước Trung Quốc. Bà nói:
"Ngoài chủ quyền lãnh hải, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển còn đã quy định quyền quản lý kiểm soát vùng tiếp giáp, quyền chủ quyền và quyền tài phán vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, quyền hàng hải tại vùng biển thuộc chủ quyền nước khác, thi hành 6 quyền lợi tự do trên biển quốc tế cùng chia sẻ lợi ích tài sản kế thừa chung của nhân loại tại khu vực đáy biển quốc tế, v.v. "Luật lãnh hải và vùng tiếp giáp", "Luật vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa" của Trung Quốc cũng đưa ra quy định tương ứng trong lập pháp trong nước. Theo quy định kể trên, Giải thích tư pháp này đã tiếp tục minh xác quyền tài phán tư pháp trên biển của Trung Quốc, có ý nghĩa quan trọng đối với việc thi hành pháp luật cụ thể xử lý hành vi phạm pháp trên biển theo pháp luật, bảo tồn tài nguyên sinh vật biển và môi trường sinh thái".
Giải thích tư pháp cũng đã đưa ra quy định cụ thể đối với hành vi tàu thuyền, người nước ngoài đến vùng biển thuộc chủ quyền Trung Quốc tiến hành hoạt động trái phép xâm hại ngư nghiệp, điều tra, v.v, đồng thời đã nâng cao thích đáng tiêu chuẩn kết tội đánh bắt cá trái phép. Về việc này, bà Vương Thục Mai cho biết:
"Những năm qua, thường xuyên xảy ra tình trạng người nước ngoài cho tàu phi pháp tiến vào vùng biển thuộc chủ quyền Trung Quốc tiến hành hoạt động trái phép đánh bắt, điều tra, v.v. Giải thích tư pháp lần này đã ủng hộ cơ quan hành chính áp dụng biện pháp cưỡng chế và xử phạt hành chính đối với tàu thuyền và người nước ngoài phi pháp tiến vào vùng biển thuộc chủ quyền Trung Quốc theo "Luật quản lý xuất nhập cảnh", "Luật xử phạt quản lý trị an"; đối với những hành vi qua cảnh báo không chịu rời khỏi, sau khi rời khỏi lại phi pháp tiến vào lãnh hải Trung Quốc, tiến hành đánh bắt trái phép tại vùng biển thuộc chủ quyền Trung Quốc, cấu thành tội phạm, có thể truy cứu trách nhiệm hình sự của họ theo quy định tội vượt biên, tội đánh bắt thủy sản trái phép trong Luật Hình sự Trung Quốc."
Giải thích tư pháp này đã đề cập ba lĩnh vực hình sự, dân sự và tố tụng hành chính, đây cũng là điều hiếm thấy trong Giải thích tư pháp mà Tòa án Tối cao ban hành trong những năm qua.
Giải thích tư pháp này đã được thực thi kể từ ngày 2 tháng 8 năm 2016.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |