Hội nghị Thượng đỉnh G20 lần thứ 11 sẽ diễn ra tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc vào tháng 9 năm nay, thu hút sự quan tâm rộng rãi của báo giới trong và ngoài nước. Các chuyên gia, học giả Trung Quốc và nước ngoài cho biết, hiện nay, kinh tế thế giới phục hồi yếu ớt, mong đợi Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu có thể thúc đẩy các bên đạt được nhận thức chung rộng rãi, hình thành sức mạnh chung, góp phần thúc đẩy kinh tế thế giới tăng trưởng bền vững.
Chủ đề của Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra ở Hàng Châu năm nay là "Xây dựng nền kinh tế thế giới sáng tạo, sôi động, tương tác và bao dung". Về điều này, nguyên Điều phối viên Trung Quốc về công việc G20 Hà Á Phi cho biết, hiện nay trước tiên cần giải quyết là vấn đề điều phối chính sách kinh tế vĩ mô và chính sách tài chính-tiền tệ giữa các nền kinh tế chủ yếu, phòng ngừa chính sách giữa các nước, nhất là các nền kinh tế chủ yếu "giẫm chân nhau".
Chuyên gia kinh tế trưởng Trung tâm Giao lưu kinh tế quốc tế Trung Quốc Trần Văn Linh cho rằng, trong bối cảnh kinh tế thế giới xuất hiện xu hướng hình "L", làm thế nào để hình thành nhận thức chung toàn cầu, tìm kiếm động lực mới, sẽ là một điểm sáng lớn của Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu. Bà nói: "Thế giới có thể chưa bao giờ bức xúc đòi hỏi nhận thức chung như hiện nay, bởi vì nhận thức chung là tiền đề cho hành động chung".
Phó Giáo sư Học viện Chính sách công Lý Quang Diệu Đại học Quốc gia Xin-ga-po Cố Thanh Dương cho biết, Trung Quốc dốc sức tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh ở Hàng Châu thành một Hội nghị Thượng đỉnh G20 mang tính đại diện rộng rãi nhất cho các nước đang phát triển, đặt vấn đề phát triển lên vị trí nổi bật trong khuôn khổ chính sách vĩ mô toàn cầu, đồng thời xây dựng chương trình hành động xoay quanh Chương trình nghị sự Phát triển bền vững năm đến 2030, thể hiện đầy đủ tính đại diện của đông đảo các nước đang phát triển.
Phó Giáo sư Cố Thanh Dương cho rằng, về Chương trình nghị sự Phát triển bền vững đến năm 2030, Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu chủ yếu liên quan đến việc xóa đói giảm nghèo, loại bỏ bất bình đẳng, 5 quan niệm phát triển lớn gồm sáng tạo, nhịp nhàng, xanh, cởi mở và cùng hưởng được đề xuất trong "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13" của Trung Quốc cũng như cuộc cải cách mang tính kết cấu mà Trung Quốc đang thúc đẩy đều ăn khớp với Chương trình nghị sự Phát triển bền vững đến năm 2030. Là nước đang phát triển lớn nhất, Trung Quốc đề xuất và thực hiện 5 quan niệm phát triển lớn sẽ góp phần tích cực cho thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, đồng thời có ý nghĩa tham khảo cho các nước đang phát triển khác. Trung Quốc có thể chia sẻ kinh nghiệm cải cách và phát triển trong gần 40 năm với các nước đang phát triển một cách hệ thống hơn, thúc đẩy sự phát triển của các nước đang phát triển.
Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Ka-xi-kon Thái Lan Vi-chai Choi nói với phóng viên rằng, sự đóng góp của Trung Quốc trong việc thúc đẩy cải cách và sáng tạo hệ thống quản trị kinh tế thế giới được mọi người ghi nhận. Trung Quốc tích cực thúc đẩy cải cách hệ thống tiền tệ quốc tế, tích cực đẩy nhanh nhịp bước quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ, nỗ lực thúc đẩy xây dựng Khu Thương mại tự do châu Á – Thái Bình Dương, đây là những biện pháp thể hiện lợi ích của các nước đang phát triển và xu hướng thời đại nhất thể hóa kinh tế.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |