Mới đây, Tổng cục Di trú Cam-pu-chia cho biết, nước này chuẩn bị ban hành chính sách thị thực hưu trí đối với người nước ngoài, qua đó thu hút người nghỉ hưu nước ngoài đến cư trú lâu dài tại Cam-pu-chia, thúc đẩy các ngành nghề liên quan như du lịch, khách sạn, y tế chăm sóc sức khỏe, v.v phát triển. Theo chính sách này, miễn là người xin có khả năng kinh tế nhất định và đã nghỉ hưu ở nước sở tại, thì đủ điều kiện được xin cấp thị thực xuất nhập cảnh nhiều lần trong một năm đến Cam-pu-chia. Tuy chính sách cụ thể vẫn đang trong xây dựng, nhưng những người làm việc trong ngành du lịch Cam-pu-chia đã có sự mong đợi rất cao về chính sách này.
Chủ tịch Phòng Thương mại Trung Quốc ở Cam-pu-chia Cao Hoa cho biết, Chính phủ Cam-pu-chia mới đây đã ban hành một loạt biện pháp tạo thuận lợi về thị thực, có ý nghĩa tích cực đối với việc phát triển ngành nghề du lịch, v.v của nước mình. Bên cạnh đó, "Chính phủ Cam-pu-chia cần không ngừng tiếp thu kinh nghiệm thành công của các nước xung quanh trong chính sách thị thực". Ở Thái Lan, theo quy định, những người nước ngoài trên 50 tuổi, miễn là có thể chứng minh có khả năng kinh tế nhất định và đáp ứng các điều kiện khác, thì có thể nộp đơn xin thị thực hưu trí. Phi-li-pin cũng đã thi hành chính sách thị thực hưu trí và hạ thấp ngưỡng tuổi đến 35 tuổi, số tiền ký quỹ tối thiểu cũng được giảm đáng kể, lệ phí còn rẻ hơn so với thị thực du lịch. Chính phủ Ma-lai-xi-a thậm chí còn đặt tên thị thực hưu trí của nước mình là "Quê nhà thứ 2 của tôi", thiết lập thời hạn hiệu lực là 10 năm và cho phép người sở hữu thị thực mang theo người nhà phù hợp điều kiện cùng đi, đã tạo thuận lợi hơn cho người nghỉ hưu sống ở nước ngoài.
Không chỉ tạo thuận lợi về thị thực, các nước Đông Nam Á còn không ngừng khuyến khích người về hưu nước ngoài mua nhà để nghỉ hưu. Ví dụ như Chính phủ Thái Lan hợp tác với doanh nghiệp bất động sản liên quan, cấp "Thị thực nhập cảnh cao quý đặc biệt" (còn gọi là Thẻ Elite) cho người nước ngoài mua nhà, cho phép người nước ngoài được lưu trú 20 năm, người có thẻ được hưởng thuận lợi xuất nhập cảnh. Năm nay Thủ tướng Ma-lai-xi-a Na-gíp cho biết, sẽ cung cấp biện pháp ưu đãi cho dự án bất động sản ở nước ngoài do một Công ty Trung Quốc xây dựng, thu hút nhà đầu tư nước ngoài.
Nhưng chính sách liên quan đến thị thực hưu trí cũng tồn tại vấn đề. Một mặt, thủ tục hành chính liên quan đến thị thực hưu trí phiền hà, chẳng hạn như người sở hữu thị thực nghỉ hưu của Thái Lan cần phải 90 ngày đến cơ quan nhập cư báo cáo một lần. Bên cạnh đó, một số công ty môi giới hoạt động không đúng quy định cũng gây thiệt hại cho lợi ích của người nộp đơn xin; mặt khác, do xem xét không nghiêm, v.v, nên thị thực hưu trí có thể trở thành vỏ bọc để bọn tội phạm lẩn trốn ở nước ngoài. Theo truyền thông Thái Lan, mới đây có một người đàn ông Nhật bị nghi là tội phạm kinh tế đã bị bắt tại Băng-cốc, người này đã lợi dụng thị thực hưu trí lẩn trốn ở nước ngoài gần 10 năm.