• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhiều thành quả của Hội nghị Thượng đỉnh G20 sắp diễn ra ở Hàng Châu đã cơ bản hình thành

    2016-08-02 14:31:59     Xin Hua

    Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2016 sẽ diễn ra tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc từ ngày 4 đến ngày 5/9. Từ ngày 1/12 năm ngoái đảm nhiệm Chủ tịch G20 đến nay, Trung Quốc đã tổ chức ba hội nghị điều phối viên, ba hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng Trung ương cũng như nhiều hội nghị bộ trưởng chuyên trách. Các bên đạt được một loạt thành quả quan trọng, sẽ trình lên Hội nghị Thượng đỉnh thảo luận.

    Điều phối viên là do lãnh đạo các thành viên bổ nhiệm, đa số đều do quan chức cấp cao phụ trách công việc ngoại giao, kinh tế và tài chính-tiền tệ đảm nhiệm, trọng điểm là trù tính chung thành quả của Hội nghị Thượng đỉnh từ bình diện chính trị. Các bên hiện đã đạt được nhận thức chung nguyên tắc về khuôn khổ và yếu tố cơ bản của Thông cáo chung cấp cao, trao đổi ý kiến sâu rộng và xác nhận tiến triển liên quan về thành quả cốt lõi của Hội nghị Thượng đỉnh. Các bên cũng đã xác nhận về nguyên tắc lộ trình tăng trưởng sáng tạo, chương trình hành động sáng tạo, chương trình hành động cách mạng công nghiệp mới cũng như sáng kiến phát triển và hợp tác kinh tế số của G20; xác nhận các nguyên tắc cấp cao về chống tham nhũng, truy nã tội phạm trốn ra nước ngoài và thu hồi tang vật của G20, đồng ý thành lập Trung tâm nghiên cứu về chống tham nhũng, truy nã tội phạm trốn ra nước ngoài và thu hồi tang vật tại Trung Quốc; ủng hộ tăng cường xây dựng cơ chế thương mại và đầu tư của G20, cùng phản đối chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch; tập trung vào vấn đề phát triển và nhu cầu của các nước đang phát triển, thông qua trên nguyên tắc chương trình hành động của G20 nhằm thực hiện Chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030 cũng như sáng kiến ủng hộ công nghiệp hóa tại châu Phi và các nước chậm phát triển.

    Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng Trung ương là một trong hai bánh xe của Hội nghị Thượng đỉnh, phụ trách tham vấn về các vấn đề kinh tế-tài chính cụ thể, đặt nền tảng cho các nhận thức chung của Hội nghị Thượng đỉnh. Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh ở Hàng Châu năm nay, cả thảy đã tổ chức ba Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng Trung ương, bốn Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc ngân hàng Trung ương, bày mưu hiến kế cho thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới.

    Dưới sự thúc đẩy của Trung Quốc, G20 cam kết sẽ tích cực áp dụng biện pháp thúc đẩy đầu tư cho cơ sở hạ tầng, mở rộng tổng nhu cầu của thế giới, đặt nền tảng cho sự tăng trưởng kinh tế trung và dài hạn. Các bên đã thông qua "Sáng kiến kết nối cơ sở hạ tầng toàn cầu" và khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư cho cơ sở hạ tầng.

    Trung Quốc lần đầu tiên đề xuất quan niệm thúc đẩy xây dựng trật tự thuế quốc tế mới công bằng, công minh, bao dung và có trật tự trên mặt bằng G20. Các hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương đã xây dựng khuôn khổ mang tính bao dung cho thực thi dự án chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS), đồng thời thành lập thực thể quản trị. Hội nghị còn khuyến khích các nước và tổ chức quốc tế hỗ trợ các nước đang phát triển tăng cường xây dựng năng lực về thuế.

    Sau khi đảm nhiệm nước Chủ tịch G20 trong năm nay, Trung Quốc còn tái khởi động thành công Nhóm công tác khuôn khổ tài chính-tiền tệ quốc tế đã ngừng hoạt động nhiều năm, lấy việc các thị trường mới nổi hội nhập sâu vào hệ thống tài chính-tiền tệ quốc tế và phát huy vai trò lớn hơn làm sợi chỉ xuyên suốt, thúc đẩy cải cách hệ thống quản trị kinh tế quốc tế.

    Hiện nay, chủ đề và chương trình nghị sự trọng điểm của Hội nghị Thượng đỉnh do Trung Quốc đề xuất đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các bên, khuôn khổ và các mảng thành quả của Hội nghị đã cơ bản hình thành, các hoạt động chủ yếu đều đã được xác định, các công tác như xây dựng trụ sở, v.v. tiến triển thuận lợi. Trung Quốc đang tiến hành các công việc trù bị và hoàn thiện cuối cùng, bảo đảm tổ chức thành công ngày hội lớn này.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>