Vậy thì, xét cho cùng vụ trọng tài Nam Hải đã tốn mất bao nhiều tiền, số tiền này là của ai, tiền đã trả cho những người nào, trong nước Phi-li-pin đã đồng loạt bàn luận về một loạt vấn đề này và cũng dẫn đến sự quan tâm coi trọng của cộng đồng quốc tế. Vì xét đến cùng, 30 triệu USD không phải con số nhỏ đối với Phi-li-pin.
Trong quá trình xét xử vụ trọng tài, Tòa trọng tài thường trực cung cấp dịch vụ thư ký cho Tòa trọng tài tạm thời cả thảy đã thu 2,85 triệu Ơ-rô, tức khoảng 3,13 triệu USD của bên đương sự tranh chấp. Trong tình hình Trung Quốc không chấp nhận không tham gia vụ trọng tài, không trả lệ phí trọng tài, toàn bộ những chi phí này đều phải do Phi-li-pin gánh vác.
Nếu tổng chi phí mà Phi-li-pin dùng cho vụ trọng tài Nam Hải là 30 triệu USD, chứ không chỉ riêng lệ phí luật sư, thì trừ đi 2,85 triệu Ơ-rô kể trên, thì phần còn lại có thể đều dùng cho luật sư và nhân chứng. Nếu như 30 triệu USD kể trên chỉ là lệ phí luật sư, thì vấn đề sẽ phức tạp hơn. Ngoài số tiền chi phí công khai của Toà trọng tài thường trực ra, các khoản tiền khác đều chưa được công khai, mọi người không rõ nguồn gốc số tiền cụ thể. Do phán quyết trọng tài thiên về một bên, hầu như hoàn toàn phán quyết cực đoan theo yêu sách của Phi-li-pin, là điều hiếm thấy trong lịch sử tư pháp và trọng tài quốc tế, bị nghi ngờ rộng khắp trên quốc tế, thậm chí có người nghi ngờ trọng tài viên có phải đã nhận được tiền lót tay hay không mới đưa ra phán quyết bất công nghiêm trọng như vậy.
Điều đáng nhắc là, Mỹ, Nhật, v.v, có thể còn có các tổ chức khác, đều bỏ ra không ít tài nguyên và tiền vốn để thúc đẩy vụ trọng tài Nam Hải. Trong đó, khoản tiền phải trả đầu tiên cho chi phí trọng tài đến từ tổ chức hữu quan của Mỹ. Ông Đi Gelao nói thẳng thừng rằng, vụ trọng tài đã tạo cái cớ cho Mỹ can thiệp vào công việc Nam hải, Cục Tình báo Trung ương hoặc Bộ Ngoại giao Mỹ cần thanh toán chi phí kiện tụng và phí luật sư to lớn này cho Phi-li-pin. Hiện nay xem ra, trọng tài phi pháp không mang lại lợi ích gì cho Phi-li-pin. Cái gọi là trọng tài Nam Hải đã kết thúc nhưng còn phải làm rõ ràng sổ sách tài chính mập mờ để lại. Đây không những là để trả lời những nghi ngờ của người dân trong nước Phi-li-pin, mà còn là trả lời sự quan tâm coi trọng của cộng đồng quốc tế.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |