![]() |
|
![]() |
![]() |
Phó trưởng chuyên gia kinh tế Ngân hàng Phát triển châu Á Trang Cự Trung cho rằng, xét về nhân tố kết cấu tăng trưởng yếu ớt của kinh tế thế giới, một là, tăng trưởng dân số trong độ tuổi lao động sụt giảm do giảm tỉ lệ sinh và già hóa dân số mang lại. Tình hình này đều xuất hiện ở các nước phát triển và các nước đang phát triển. Hai là, tăng năng suất lao động giảm. Điều này cũng xuất hiện ở cả các nước phát triển và các nước đang phát triển.
Trưởng Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Tài chính Bộ Tài chính Nga Xa-uyn-xki nói, cuối năm ngoái đầu năm nay, phát triển kinh tế thế giới đã xuất hiện xu hướng tích cực nhất định. Song, tình hình chính trị ở một số nước không ổn định, đôi lúc xảy ra tấn công khủng bố, Anh trưng cầu ý dân rút khỏi Liên minh châu Âu cũng như Âu-Mỹ trừng phạt Nga, v.v đã làm suy giảm đáng kể những xu hướng tích cực này.
Phó Giám đốc Ban Nghiên cứu Quỹ Tiền tệ Quốc tế Phê-rê-ti cho rằng, Trung Quốc đối mặt với vấn đề dư thừa năng suất ở nhiều lĩnh vực, bởi vậy cần thiết phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phân bổ lại nguồn lực. Muốn hoàn thành nhiệm vụ nặng nề này, tăng trưởng kinh tế chậm lại là điều không thể được. Song, chắc chắn Trung Quốc vẫn là lực lượng nòng cốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Ông Trang Cự Trung cho rằng, đối với các nền kinh tế mới nổi, tăng trưởng năng suất lao động suy giảm cho thấy hoa hồng do cải cách trước đó mang lại đang thu hẹp hoặc sẽ biến mất, nó cần có cải cách nhiều hơn và sâu sắc hơn để duy trì tăng trưởng mạnh mẽ kinh tế. Cải cách kết cấu khung cung ứng của Trung Quốc sẽ mang lại động lực lớn mạnh cho doanh nghiệp, để doanh nghiệp có tính sáng tạo và sức cạnh tranh hơn, tạo ra môí trường lớn có lợi cho đổi mới kinh tế và nâng cấp công nghiệp, để mô hình tăng trưởng kinh tế Trung Quốc từ thúc đẩy bởi nhiều nhân tố chuyển sang thúc đẩy bởi đổi mới và cải tiến năng suất.
Ông Xa-uyn-xki nói, cải cách kết cấu có thể điều chỉnh hữu hiệu một số mất cân bằng trong kết cấu kinh tế, biện pháp cải cách của Trung Quốc đã trải qua luận chứng khoa học cẩn thận, tính thực tiễn rất cao. Hiệu quả lâu dài của cải cách kết cấu khung cung ứng của Trung Quốc đáng được mong đợi, là nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu, đổi mới quy mô lớn của Trung Quốc sẽ mang lại động lực mới cho tăng trưởng kinh tế thế giới.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |