• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc thúc đẩy toàn diện việc phối hợp xóa đói giảm nghèo giữa vùng miền Đông và vùng miền Tây

    2016-07-26 14:23:20     cri
    Mới đây, tại thành phố Ngân Xuyên, thủ phủ khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì triệu tập buổi tọa đàm về tăng cường công tác phối hợp xóa đói giảm nghèo giữa vùng miền Đông và vùng miền Tây. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, phối hợp và hỗ trợ đối ứng xóa đói giảm nghèo là chiến lược lớn thúc đẩy phát triển cân đối giữa các vùng, cần phải nhận rõ tình hình, tập trung xóa đói giảm nghèo đúng đối tượng, đánh thắng toàn diện cuộc chiến công kiên thoát nghèo.

    Xây dựng toàn diện xã hội khá giả vào năm 2020 còn thời gian chưa đầy 5 năm, hiện nay Trung Quốc vẫn còn có 50 triệu dân số nghèo, điều này có nghĩa là mỗi năm phải giảm hơn 10 triệu dân số nghèo. Thời gian cấp bách, nhiệm vụ nặng nề. Mới đây, khi đi thăm và kiểm tra công tác tại Ninh Hạ, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì triệu tập buổi tọa đàm về công tác phối hợp xóa đói giảm nghèo giữa vùng miền Đông và vùng miền Tây, người cầm trịch của trên hai phần ba số tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước đã tham dự Hội nghị.

    Truyền thống phối hợp với mục đích xóa đói giảm nghèo giữa vùng miền Đông và vùng miền Tây bắt đầu từ năm 1996 Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra Nghị quyết về triển khai sự phối hợp xóa đói giảm nghèo giữa vùng miền Đông và vùng miền Tây. Tại buổi tọa đàm ở Ngân Xuyên, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, tổ chức vùng miền Đông hỗ trợ vùng miền Tây, điều này đã thể hiện lợi thế chính trị và lợi thế chế độ của Trung Quốc trên thế giới, cần phải kiên trì lâu dài. Chủ tịch nói:

    "Tổ chức vùng miền Đông hỗ trợ vùng miền Tây 20 năm qua, Trung ương Đảng không ngừng tăng cường cường độ công tác, đã hình thành bố cục phối hợp và hỗ trợ đối ứng xóa đói giảm nghèo nhiều tầng nấc, nhiều hình thức, đa phương hóa, đa dạng hóa, đã từng bước xoay chuyển xu thế mở rộng khoảng cách phát triển giữa các vùng, xóa đói giảm nghèo và phát triển ở vùng nghèo nàn miền Tây, vùng căn cứ cách mạng cũ thu được tiến triển quan trọng. Điều này chỉ có Đảng và Nhà nước Trung Quốc làm được trên thế giới, đã thể hiện đầy đủ lợi thế chính trị và lợi thế chế độ của Trung Quốc. Phối hợp và hỗ trợ đối ứng xóa đói giảm nghèo giữa vùng miền Đông và vùng miền Tây cần phải kiên trì lâu dài."

    Vùng miền Tây đặc biệt là vùng dân tộc, vùng biên giới, vùng căn cứ cách mạng cũ, vùng tập trung nhiều dân số nghèo có mức độ nghèo nàn sâu sắc, xóa đói giảm nghèo có giá thành cao và độ khó lớn, là điểm yếu thực hiện công kiên thoát nghèo của Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình nêu ra, trong phối hợp xóa đói giảm nghèo bước tới, vùng miền Tây phải tăng cường tính bức xúc và chủ động, vùng miền Đông thì cần tăng cường ý thức trách nhiệm và ý thức toàn cục, tăng cường cường độ giúp vùng miền Tây đánh thắng cuộc chiến công kiên thoát nghèo.

    Chủ tịch Tập Cận Bình còn nhấn mạnh, phải hoàn thiện quan hệ kết nghĩa giữa các tỉnh, chú trọng thúc đẩy kết nối đúng đối tượng giữa các huyện, còn có thể tìm tòi kết nghĩa giúp thoát nghèo giữa các hương trấn, giữa các thôn hành chính với nhau. Ngoài ra, trong tiền đề nắm bắt tốt quan hệ cung cầu, thúc đẩy ngành công nghiệp vùng miền Đông di chuyển sang vùng miền Tây, coi hợp tác ngành công nghiệp, bổ sung thế mạnh cho nhau giữa vùng miền Đông và miền Tây là đề tài mới sâu sắc cải cách cơ cấu khung cung cấp. Hợp tác ngành công nghiệp, hợp tác lao động, hỗ trợ nhân tài, hỗ trợ vốn giữa vùng miền Đông và vùng miền Tây đều cần nhằm vào việc xóa đói giàm nghèo đúng đối tượng. Phải tăng cường việc đánh giá, đảm bảo hiệu quả. Chủ tịch Tập Cận Bình cuối cùng nêu rõ:

    "Cuộc chiến công kiên thoát nghèo là do con người làm ra, phải dựa vào sự đồng tâm nhất trí mà làm của đông đảo cán bộ và quần chúng. Vùng nghèo nàn phải kích thích chí hướng và động lực nội sinh thoát nghèo, với bộ mặt tinh thần phấn chấn hơn, với tác phong làm việc thiết thực hơn, tự lực cánh sinh, phấn đấu gian khổ, gắn kết lực lượng lớn mạnh đánh thắng cuộc chiến công kiên thoát nghèo.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>