• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thủ tướng Lý Khắc Cường đối thoại với người phụ trách các tổ chức kinh tế và tài chính quốc tế, các bên nhấn mạnh chung sức thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Trung Quốc và toàn cầu

    2016-07-25 10:46:54     cri
    Ngày 22 tháng 7, tại Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã cùng Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế La-gác-đơ, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới A-dơ-vê-đô, Chủ tịch Tổ chức Lao động Quốc tế Rai-đơ, Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế Gu-ri-a và Chủ tịch Hội đồng Ổn định tài chính Ca-ni tổ chức Hội nghị đối thoại bàn tròn "1+6". Tại buổi họp báo chung sau hội nghị, các bên không những đã bày tỏ niềm tin đối với tăng trưởng kinh tế Trung Quốc, mà còn nhất trí cho rằng cần chung sức thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Trung Quốc và toàn cầu. Là cơ quan tham vấn quan trọng định hướng phát triển kinh tế thế giới và nhà ấn định quan trọng quy tắc quốc tế, người phụ trách 6 tổ chức kinh tế và tài chính quốc tế lần đầu tiên đối thoại với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, khiến hội nghị lần này rất được mọi người quan tâm coi trọng. Thủ tướng Lý Khắc Cường chỉ rõ hiện nay kinh tế toàn cầu đối mặt với tình hình phức tạp. Thủ tướng nói, các nước và các tổ chức quốc tế chủ yếu cần kiên định hỗ trợ tiến trình toàn cầu hóa kinh tế, dứt khoát chống lại mọi hình thức bảo hộ. Một vấn đề quan trọng của hội nghị đối thoại trong ngày là tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, các bên cho rằng kinh tế Trung Quốc vẫn là "mỏ neo" ổn định kinh tế toàn cầu. Trong tình hình suy thoái kinh tế thế giới hiện nay, nền kinh tế Trung Quốc duy trì tăng trưởng ổn định, cơ cấu không ngừng ưu hóa, diện cơ bản phát triển theo hướng tốt không thay đổi. Năm ngoái, đóng góp của Trung Quốc đối với tăng trưởng kinh tế thế giới đạt gần 30%, dự kiến năm nay vẫn duy trì ở mức khá cao. Thủ tướng nói: "Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy cải cách. Chính sách vĩ mô của Trung Quốc trong mấy năm qua đã duy trì nền kinh tế vận hành trong phạm vi hợp lý, định hướng chính sách của chính sách tài chính tích cực và chính sách tiền tệ vững chắc không thay đổi, nhưng bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đã chuẩn bị không gian dự trữ chính sách đối mặt với nhân tố không xác định và thách thức mới có thể xảy ra của kinh tế thế giới." Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim nêu rõ, ấn tượng sâu sắc nhất của ông tại hội nghị lần này là, Thủ tướng Lý Khắc Cường thay mặt Chính phủ Trung Quốc đưa ra rõ ràng thông tin đa phương cùng tinh thần hợp tác của Trung Quốc, đây là điều rất quan trọng. Ông nói, "Trong hai năm qua, chỉ có một nước đề xướng thành lập hai tổ chức đa phương, đó là Trung Quốc. Hiện nay một số nước phươngTây đã xuất hiện khuynh hướng tẩy chay toàn cầu hóa hoặc đa phương. Tôi thấy hội nghị lần này diễn ra rất đúnglúc, tầm quan trọng của nó không nói cũng rõ." Mấy ngày trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã hạ thấp dự báo đối với kinh tế thế giới năm nay, nhưng bên cạnh đó lại nâng cao dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc. Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế La-gác-đơ đã giải thích nguyên nhân trong đó, bà nói, "Sở dĩ chúng tôi làm như vậy có hai nguyên nhân. Một là, chúng tôi đã thấy được quyết tâm thúc đẩy cải cách của Trung Quốc; hai là, biện pháp mà Chính phủ Trung Quốc áp dụng đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, những biện pháp này có thể thúc đẩy kinh tế tăng trưởng ổn định và bền vững.".
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>