• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc không chấp nhận bất cứ chủ trương và hành động nào dựa trên kết quả trọng tài bởi từ đầu chí cuối vụ trọng tài này là "sản phẩm ba phi pháp"

    2016-07-22 10:29:45     cri
    Ngày 12 tháng 7, Tòa trọng tài tạm thời tại La Hay, Hà Lan đã đưa ra cái gọi là kết quả vụ trọng tài Nam Hải, khiến các bên cảm thấy kinh ngạc. Ngày 21 tháng 7, Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới và Đại dương Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tiêu Kiến Quốc khi trả lời phỏng vấn cho biết, vụ trọng tài này hoàn toàn là "sản phẩm ba phi pháp" đội lốt pháp lý, Trung Quốc sẽ không chấp nhận bất cứ chủ trương hoặc hành động nào dựa trên kết quả trọng tài của Phi-li-pin.

    Buổi tọa đàm các chuyên gia về luật vụ trọng tài Nam Hải ngày 21 tháng 7 đã diễn ra tại Bắc Kinh. Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới và Đại dương Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tiêu Kiến Quốc khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi tại hội nghị nói rằng, vụ trọng tài này sẽ trở thành một vụ án tiêu cực điển hình của luật pháp quốc tế. Ông nói:

    "Từ góc độ pháp lý, vụ trọng tài này từ đầu chí cuối là sản phẩm ba phi pháp, tức Phi-li-pin đưa lên trọng tài là phi pháp, Tòa trọng tài thực hiện quyền tài phán là phi pháp, phán quyết đưa ra cũng là phi pháp, đây là một vụ án tiêu cực điển hình của luật pháp quốc tế. Từ  góc độ chính trị quốc tế, trọng tài này là trò hề chính trị đội lốt pháp lý, mang rõ bối cảnh phương Tây, đặc biệt là bối cảnh của Mỹ, Tòa trọng tài trên thực tế đã trở thành 'con rối' bị thế lực phương Tây giật giây, trở thành công cụ mạnh mẽ chống Trung Quốc của họ".

    Sau khi Tòa trọng tài tạm thời đưa ra cái gọi là kết quả vụ trọng tài Nam Hải vào ngày 12 tháng 7, những hành động đưa ra dựa trên phán quyết này của Phi-li-pin có thể ngày càng nhiều lên, ví dụ như đã có cái gọi là ngư dân Phi-li-pin yêu cầu Trung Quốc rút khỏi vùng biển tranh chấp, v.v. Về việc này, ông Tiêu Kiến Quốc cho biết, Trung Quốc sẽ không chấp nhận bất cứ chủ trương hoặc hành động nào dựa trên phán quyết của Phi-li-pin.

    Để làm rõ chân tướng sự thật tranh chấp về Nam Hải giữa Trung Quốc và Phi-li-pin, tái khẳng định lập trường và chính sách nhất quán của Trung Quốc trên vấn đề Nam Hải, ngày 13 tháng 7, Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc đã ra Sách trắng "Trung Quốc kiên trì giải quyết tranh chấp với Phi-li-pin trên Nam Hải thông qua đàm phán", Sách Trắng nêu rõ, hòa bình và ổn định trên Nam Hải liên quan đến lợi ích chung của Trung Quốc và các nước xung quanh Nam Hải khác, đàm phán hiệp thương là lối thoát duy nhất giải quyết tranh chấp. Nhiều chuyên gia, học giả về luật cũng cho rằng, kết quả trọng tài không thay đổi bất cứ sự thật nào, vấn đề Nam Hải cuối cùng vẫn phải do Trung Quốc và bên đương sự liên quan ngồi vào bàn đàm phán song phương để giải quyết. Ông Tiêu Kiến Quốc nêu rõ, sau này hai nước Trung Quốc và Phi-li-pin ngồi vào bàn đàm phán là có điều kiện tiên quyết, bước ngoặt trong quan hệ hai nước cũng không quyết định bởi một bên Trung Quốc. Ông nói:

    "Sau khi đưa ra kết quả phán quyết, giữa hai nước Trung Quốc và Phi-li-pin trên thực tế đã có nhận thức chung nhất định về làm thế nào thực hiện bước ngoặt trong quan hệ hai nước, tức là hai bên đều không hâm nóng vụ trọng tài, Trung Quốc đồng thời cũng bày tỏ lập trường, không đàm phán dựa trên cơ sở phán quyết, tôi nghĩ phía Phi-li-pin rất rõ điểm này. Xu hướng quan hệ Trung Quốc-Phi-li-pin trong tương lai, Trung Quốc đang nỗ lực khiến quan hệ song phương có bước ngoặt mới, nhưng điều này cũng không hoàn toàn quyết định bởi nguyện vọng của một bên Trung Quốc".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>