Tổng Biên tập Tạp chí "Northstar" Mi-an-ma Win Tin cho biết, hội thảo đã mở ra một cánh cửa để thế giới bên ngoài tìm hiểu về chính sách Nam Hải của Trung Quốc, để ông có hiểu sâu hơn về vấn đề Nam Hải và lập trường của Trung Quốc về vấn đề Nam Hải.
Giáo sư trường Đại học Chulalongkorn Thái Lan Kavi Taunggyi cho biết, hiện nay ASEAN cần phải giữ một cái đầu tỉnh táo, mong hai nước Trung Quốc và Phi-li-pin trực tiếp giải quyết sự bất đồng giữa hai nước. "Tôi cho rằng 'Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải' và việc tham vấn xây dựng 'Bộ Quy tắc ứng xử trên Nam Hải' sẽ được tiếp tục thực hiện, tất cả các bên hữu quan cần phải cùng lúc thi hành các nhận thức chung đã đạt được. Đây là con đường đúng đắn làm dịu tình hình Nam Hải".
Nhìn lại vụ trọng tài Nam Hải gây tranh cãi, giáo sư nêu ra ba quan điểm: Một là, cựu Chính phủ Phi-li-pin lảng tránh kênh đối thoại trực tiếp, chuyển sang áp dụng tư pháp quốc tế, cách làm này rất không thỏa đáng. "Giữa hàng xóm láng giềng còn có xích mích, chắc chắn sẽ đàm phán trước, chứ không phải chạy thẳng đến tòa án". Hai là, phán quyết của Tòa trọng tài vụ Nam Hải thiếu sức thuyết phục. "Cái gì là đảo? Cái gì là bãi đá? Đây không phải là điều mà vài chuyên gia pháp luật có thể phán xét, tòa trọng tài chưa đưa ra bằng chứng đầy đủ". Ba là, vụ trọng tài Nam Hải đã gây ảnh hưởng xấu cho tình hình khu vực, không có lợi cho hòa bình trên Nam Hải. Rất nhiều nước ASEAN trong đó có Thái Lan đều mong tình hình Nam Hải ổn định. "Một khi tình hình căng thẳng, sản phẩm của mọi người không bán được, chẳng có ích gì đối với mọi người".
Nhà phân tích cấp cao Sở Nghiên cứu Chiến lược và quốc tế Ma-lai-xi-a Shahriman Lockman cho biết: "Quan hệ đối tác chiến lược giữa Trung Quốc và ASEAN có tiềm năng to lớn, sẽ không và cũng không nên bị tác động bởi một vấn đề duy nhất như vấn đề Nam Hải. Trái lại, chúng ta nên luôn xuất phát từ đại cục, thúc đẩy thương mại và đầu tư, tăng cường hợp tác giữa cơ quan chính trị và an ninh, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân".
Trong tháng này sẽ diễn ra các Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN. Tháng 9, Hội nghị cấp cao kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ đối thoại giữa Trung Quốc-ASEAN sẽ diễn ra tại Thủ đô Viên Chăn, Lào, nước Chủ tịch luân phiên ASEAN. Ông Lockman cho biết, hai bên cần phải lấy hội nghị này làm cơ hội để xây dựng khởi điểm mới cho sự phát triển của quan hệ song phương.
Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê mới đây cho biết, ông dự định cử cựu Tổng thống Phi-li-pin Ra-mốt làm đặc phái viên sang Trung Quốc, hỗ trợ nối lại đối thoại giữa Trung Quốc và Phi-li-pin về vấn đề Nam Hải. Trước động thái này, ngày 15/7, tại buổi họp báo thường kỳ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết, Trung Quốc bày tỏ hoan nghênh trước việc Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê cử đặc phái viên đến Trung Quốc đối thoại.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |