Theo quy tắc hữu quan của Tổ chức Thương mại thế giới, tất cả các thành viên của Tổ chức này đều phải tiếp nhận rà soát chính sách thương mại định kỳ, tần suất rà soát quyết định bởi quy mô thương mại quốc tế của thành viên đó, kim ngạch thương mại của bốn nền kinh tế hàng đầu thế giới cứ hai năm rà soát một lần. Theo quy tắc, Trung Quốc đã trình Báo cáo Chính phủ lên cơ chế rà soát, Ban Thư ký Tổ chức Thương mại Thế giới cũng đã trình Báo cáo rà soát đối với Trung Quốc, các thành viên chủ yếu rà soát xoay quanh hai bản báo cáo này. Thành viên Đoàn Trung Quốc tham gia rà soát lần này có Đại sứ Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới Du Kiến Hoa và hơn 30 đại biểu đến từ 16 cơ quan Chính phủ Trung Quốc.
Theo chương trình nghị sự rà soát, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn trước tiên đã giới thiệu tình hình phát triển kinh tế và thương mại của Trung Quốc từ rà soát lần trước vào tháng 7 năm 2014 đến nay. Thứ trưởng Vương Thụ Văn nói:
"Trung Quốc đã đóng góp quan trọng cho sự phục hồi và phát triển kinh tế thế giới trong khi duy trì sự phát triển ổn định kinh tế. Năm 2015, đóng góp của Trung Quốc cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu đạt trên 25%".
Thứ trưởng Vương Thụ Văn cho biết, nền kinh tế Trung Quốc đã duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh chóng trong hai năm qua, đã thực hiện thành công sự chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ chủ yếu dựa vào đầu tư và xuất khẩu chuyển sang chủ yếu dựa vào ngành dịch vụ và tiêu thụ nội địa.
Thứ trưởng Vương Thụ Văn nêu rõ, gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới 15 năm nay, Trung Quốc luôn là nước tham gia tích cực, nước ủng hộ kiên định và nước đóng góp quan trọng của hệ thống thương mại đa phương. Trung Quốc dốc sức cho Vòng Đàm phán Đô-ha thu được tiến triển, tích cực tham gia xây dựng tất cả các quy tắc và đàm phán mở cửa thị trường trong khung Tổ chức Thương mại Thế giới. Trung Quốc nghiêm chỉnh thi hành nghĩa vụ thành viên, nghiêm khắc thi hành phán quyết của Tổ chức Thương mại thế giới. Thứ trưởng nói:
"Tính đến tháng 6 năm 2016, Trung Quốc đã trả lời 22 vụ tranh chấp trong Tổ chức Thương mại Thế giới, Trung Quốc hoặc là thi hành phán quyết của cơ quan hữu quan Tổ chức Thương mại Thế giới, hoặc là đã cùng bên khởi kiện đạt được phương án giải quyết hài lòng trong thời hạn quy định đối với 11 vụ tranh chấp đã có kết luận".
Thứ trưởng Vương Thụ Văn còn cho biết, Trung Quốc luôn thi hành quan niệm đạo đức kinh doanh và lợi nhuận đúng đắn. Chính phủ Trung Quốc tích cực hưởng ứng sáng kiến viện trợ thúc đẩy thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới, liên tiếp hai năm quyên góp cho "Dự án Trung Quốc hỗ trợ các nước kém phát triển và việc gia nhập của họ".
Cơ chế rà soát chính sách thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới là một mặt bằng quan trọng, có lợi cho các nước thành viên hiểu về chính sách thương mại và định hướng kinh tế vĩ mô của nhau. Được biết, Trung Quốc đã nhận được khoảng 1.800 câu hỏi bằng văn bản của 34 nước gửi đến xoay quanh rà soát lần này, là lần rà soát nhận được nhiều câu hỏi nhất từ trước đến nay, Trung Quốc đang nghiên cứu quy nạp những vấn đề này và đưa ra trả lời trong vòng một tháng.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |