• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chuyên gia Trung Quốc kêu gọi Phi-li-pin trở lại bàn đàm phán, bắt tay vào làm từ vấn đề dễ giải quyết

    2016-07-20 16:06:10     cri
    Ngày 19/7, các chuyên gia Trung Quốc tham gia Hội thảo Cơ quan tham vấn cấp cao về vấn đề Nam Hải và hợp tác, phát triển trong khu vực đã tổ chức buổi gặp gỡ phóng viên, trao đổi với phóng viên trong và ngoài nước về vấn đề Nam Hải. Rất nhiều chuyên gia Trung Quốc cho rằng, tư pháp quốc tế không thể giải quyết tranh chấp Nam Hải, đàm phán song phương là con đường quan trọng giải quyết vấn đề Nam Hải hiện nay.

    Tại buổi gặp gỡ phóng viên, chuyên gia Trung Quốc đã giới thiệu tường tận lập trường của Trung Quốc về cái gọi là vụ trọng tài và quan điểm về hướng đi tương lai của vấn đề Nam Hải. Phó Giám đốc Sở Nghiên cứu biên giới Trung Quốc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc Lý Quốc Cường cho rằng, các phương tiện truyền thông muốn tìm hiểu về cái gọi là vụ trọng tài, trước hết cần phải tìm hiểu bản chất của vấn đề này là gì. Ông nói, yêu sách do Phi-li-pin nêu ra liên quan đến vấn đề chủ quyền của các đảo, bãi đá và phân định biên giới biển trên Nam Hải, trong khi đó hai nội dung này hoàn toàn không nằm trong phạm vi tài phán của Tòa trọng tài. Ông nói:

    "Trước tiên, phải xem bản chất của vụ trọng tài Phi-li-pin là gì, là trò hề chính trị vượt quyền pháp lý được dày công đóng gói. Thứ hai, vụ án này đã lạm dụng tư pháp quốc tế để tiến hành khiếu nại với dụng ý xấu, thứ ba, vụ án là nhằm vào chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc trên Nam Hải, là vấn đề liên quan đến chủ quyền và quyền tài phán đối với các đảo, bãi đá, trong khi đó vấn đề này hoàn toàn không nằm trong phạm vi thụ lý về quyền tài phán tư pháp của tòa trọng tài, do vậy Trung Quốc không chấp nhận, cũng không tham gia vụ án này, vì tiền đề đã sai, kết quả cũng sẽ không chính xác".

    Ông Lý Quốc Cường cho rằng, cục diện hiện nay là do Phi-li-pin khăng khăng làm theo ý mình gây ra, tuy nhiên Trung Quốc chưa đóng cánh cửa giải quyết vấn đề Nam Hải qua con đường ngoại giao, cũng chỉ có đàm phán song phương mới có thể giải quyết hàng loạt vấn đề đành phải đối mặt hiện nay, nhưng đàm phán này không thể dựa trên cơ sở cái gọi là kết quả trọng tài.

    Giám đốc Học viện Báo chí trường Đại học Nhân dân Trung Quốc, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng báo chí Quốc vụ viện Triệu Khởi Chính cho biết, tranh chấp giữa Trung Quốc và Phi-li-pin về vấn đề Nam Hải đã tồn tại hơn chục năm, vấn đề này rất khó giải quyết trong một sớm một chiều, nhưng cũng không phải gác lại vô thời hạn, biện pháp tốt nhất là bắt tay vào làm từ vấn đề dễ giải quyết, rồi mới từ từ đi vào chiều sâu.

    "Công chúng hai bên đều mong cuộc hội đàm sắp được nối lại giữa Trung Quốc Phi-li-pin có thể thu được một số thành công. Tôi cho rằng biện pháp tốt nhất là dễ trước khó sau, giải quyết những vấn đề dễ giải quyết trước, chẳng hạn như vấn đề đánh bắt cá, làm thế nào cứu trợ ngư dân khi gặp mưa bão, làm thế nào đưa ra "vạch đỏ" về xử lý vấn đề khẩn cấp. Sau đó mới từ từ đi vào chiều sâu".

    Hội thảo Cơ quan tham vấn cấp cao về vấn đề Nam Hải và hợp tác, phát triển trong khu vực cũng như buổi gặp gỡ phóng viên ngày 19/7 đã khép lại tại Xin-ga-po.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>