Sau khi bước đầu đập tan cuộc đảo chính xảy ra tối 15 tháng 7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Éc-đô-gan đã cho biết phải để những kẻ giật dây và những kẻ tham gia cuộc đảo chính phải "trả giá nặng nề". Mấy ngày sau đó, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai hành động thanh trừng nhằm vào các quân nhân, cảnh sát và nhân víên tư pháp tham gia cuộc đảo chính trong cả nước. Nhà phân tích chính trị Thổ Nhĩ Kỳ Mu-rát Yết-kin cho rằng, cuộc đảo chính hụt đã phương hại đến hình ảnh "Người bảo vệ Hiến pháp thế tục" của quân đội, nhiều nhân viên quân sự bị thanh trừng cũng sẽ làm suy yếu thực lực của quân đội. Tình hình an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ trong tương lai sẽ tiếp tục xấu đi, ngoài bản thân hành động thanh trừng ngoài dẫn đến các cuộc xung đột nhỏ mới ra, hành động chống khủng bố cũng sẽ bị ảnh hưởng. Có tin cho biết, một số chuyên gia tác chiến chống khủng bố quan trọng đã bị giết hại trong đảo chính.
Mặt khác, ngày 18 tháng 7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Éc-đô-gan cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm chính thức đưa ra văn bản yêu cầu Mỹ dẫn độ Giáo sĩ Gu-len về Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Y-in-đi-rim cho biết, dẫn độ Giáo sĩ Gu-len từ Mỹ về Thổ Nhĩ Kỳ thành công hay không đã thử thách quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Mỹ.
Còn Ngoại trưởng Mỹ Ke-ri cho biết, Mỹ sẽ xem xét yêu cầu dẫn độ của Thỗ Nhĩ Kỳ, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ cần cung cấp bằng chứng xác thực về ông Gu-len tham gia cuộc đảo chính hụt. Ông Gu-len rất hiếm khi trả lời phỏng vấn của báo giới mới đây cũng phủ nhận có liên quan tới cuộc đảo chính hụt.
Chuyên gia phân tích cho rằng, vấn đề dẫn độ Giáo sĩ Gu-len sẽ ảnh hưởng đến quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Mỹ trong thời gian ngắn, nhưng nhìn từ trung và dài hạn Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ vẫn là đồng minh quan trọng của nhau, khả năng "trở mặt" không lớn.
Điều đáng chú ý là, ngày 17 tháng 7, Tổng thống Nga Pu-tin đã điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Éc-đô-gan, bày tỏ mong sớm nhìn thấy Thổ Nhĩ Kỳ khôi phục trật tự và ổn định quốc gia, nhấn mạnh "không cho phép vi Hiến và bạo lực xuất hiện trong đời sống là lập trường nguyên tắc của Nga". Tổng thống hai nước còn dự định sẽ tổ chức cuộc gặp trong thời gian tới.
Động thái này của Tổng thống Pu-tin đã phản ánh đà phát triển theo hướng tốt của quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Nga. Hồi tháng 6, sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Éc-đô-gan xin lỗi Nga về vụ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay chiến đấu Nga, hai nước Thổ Nhĩ Kỳ-Nga đã áp dụng một loạt biện pháp tích cực về sớm khôi phục quan hệ song phương.
Chuyên gia phân tích cho rằng, quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Nga ấm lên là kết quả của hai bên đều cần đến nhau. Nhìn từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, thù địch với Nga đã gây thiệt hại to lớn cho ngành du lịch, nông nghiệp và thương mại của Thổ Nhĩ Kỳ, còn Nga bị phương Tây trừng phạt cũng cần có Thổ Nhĩ Kỳ, nước mua dầu khí và đối tác hợp tác kinh tế quan trọng.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |