• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc có niềm tin sâu sắc vào hợp tác kinh tế- thương mại với ASEAN-Họp báo giới thiệu tình hình chuẩn bị tổ chức Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 13

    2016-07-20 11:43:52     cri
    Ngày 19 tháng 7, Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc đã tổ chức họp báo, giới thiệu tình hình hợp tác kinh tế -thương mại Trung Quốc-ASEAN và tình hình chuẩn bị tổ chức Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 13 và Hội nghị Cấp cao Thương mại và Đầu tư Trung Quốc-ASEAN. Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Yến tại buổi họp báo nói rằng, Trung Quốc có niềm tin sâu sắc vào hợp tác kinh tế- thương mại, thúc đẩy cùng có lợi cùng thắng với ASEAN.

    Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN là Hội chợ Triển lãm quốc tế do Chính phủ Trung Quốc và 10 nước ASEAN cùng Ban Thư ký ASEAN phối hợp tổ chức, đến nay đã tổ chức thành công 12 kỳ. Ngày 19 tháng 7, Phó Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc Trương Hiểu Khâm tại buổi họp báo đã giới thiệu tình hình chuẩn bị tổ chức Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 13, ông nói:

    "Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 13 và Hội nghị Cấp cao Thương mại và Đầu tư Trung Quốc-ASEAN sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 9 năm nay tại Nam Ninh, Quảng Tây. Việt Nam là nước chủ đề và Xri Lan-ca, nước dọc Con đường Tơ lụa trên biển là nước khách mời danh dự của Hội chợ Triển lãm lần này. Hiện mọi công tác chuẩn bị đều diễn ra suôn sẻ".

    Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Yến tại buổi họp báo nói, Trung Quốc và ASEAN là đối tác tốt cùng có lợi cùng thắng, hai bên thiết lập quan hệ đối thoại đến nay đã được 25 năm, hợp tác kinh tế- thương mại phát triển nhanh chóng, đã giành được thành quả phong phú. Hiện nay, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN, còn ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ ba của Trung Quốc. Mặc dù vậy, do chịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế, từ năm 2015 đến nay, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và ASEAN vẫn xuất hiện liên tục sụt giảm. Về việc này, Thứ trưởng Cao Yến nói, Trung Quốc có niềm tin sâu sắc vào hợp tác kinh tế thương mại, thúc đẩy cùng có lợi cùng thắng với ASEAN, đóng góp cho sự phục hồi kinh tế toàn cầu. Thứ trưởng Cao Yến nói:

    "Một là thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại song phương, nâng cao chất lượng, tăng cường hiệu quả, nâng cấp, nỗ lực thực hiện mục tiêu mở rộng quy mô thương mại và đầu tư hai chiều do nhà lãnh đạo đề xuất; hai là phải thực hiện mọi công tác nâng cấp Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN".

    Phó Chủ tịch Ủy ban Xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc Doãn Tông Hoa tại buổi họp báo cho biết, hiện nay, Trung Quốc phát triển nhanh chóng về mặt thương mại điện tử xuyên biên giới, mong thông qua dự án hợp tác về thương mại điện tử xuyên biên giới thúc đẩy giao lưu và phát triển thương mại giữa giới công thương Trung Quốc và các nước ASEAN, cùng kiến tạo cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc-ASEAN gắn bó hơn, tạo dựng phiên bản nâng cấp Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN. Phó Chủ tịch Doãn Tông Hoa nói:

    "Những năm qua, các tổ chức công thương giữa Trung Quốc và các nước ASEAN luôn tìm tòi làm thế nào phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới. Tháng 9 năm ngoái, tại Nam Ninh, Ủy ban Xúc tiến Thương mại quốc tế Trung Quốc và tổ chức công thương của 7 nước Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-li-pin, Thái Lan, Việt Nam, v.v đã ký "Bản ghi nhớ về hợp tác thương mại điện tử xuyên biên giới Trung Quốc-ASEAN", đã chính thức khởi động dự án Sàn thương mại điện tử xuyên biên giới Trung Quốc-ASEAN. Qua hơn nửa năm nỗ lực, hiện nay Sàn thương mại điện tử này đã hoàn tất mọi công việc chuẩn bị thành lập, sẽ tổ chức Lễ khởi động trong thời gian Hội nghị Cấp cao năm nay".

    Con số cho thấy, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và ASEAN trong năm 1991 là 7,96 tỉ USD, đến năm 2015 kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt 472,16 tỉ USD, bình quân mỗi năm tăng 18,5%.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>