• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội thảo về vấn đề Nam Hải và hợp tác phát triển trong khu vực diễn ra tại Xin-ga-po, chuyên gia cho rằng đàm phán mới là giải pháp

    2016-07-19 11:40:31     cri
    Ngày 18 tháng 7, Hội thảo Cơ quan tham vấn cấp cao về vấn đề Nam Hải và hợp tác, phát triển trong khu vực đã diễn ra tại Xin-ga-po. Gần 30 chuyên gia, học giả đến từ các nước và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Thái Lan, Cam-pu-chia, Ấn Độ, v.v đã trao đổi về cơ chế, biện pháp giải quyết tranh chấp trên Nam Hải, cũng như hợp tác, phát triển trong khu vực Nam Hải. Các chuyên gia, học giả tham dự hội nghị cho rằng, các bên liên quan đến vấn đề Nam Hải cần trở lại quỹ đạo lành mạnh đối thoại giải quyết tranh chấp, tay trong tay thúc đẩy hợp tác và phát triển trong khu vực.

    Giám đốc Học viện Báo chí Đại học Nhân dân Trung Quốc, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc Triệu Khởi Chính trong bài phát biểu khai mạc cùng ngày đã tỏ rõ lập trường của Chính phủ Trung Quốc không chấp nhận, không công nhận cái gọi là kết quả trọng tài Nam Hải. Ông nói, Tòa trọng tài tạm thời được thành lập bởi vấn đề Nam Hải này không có bất cứ liên quan gì với Liên Hợp Quốc và Tòa án quốc tế, cái gọi là nội dung phán quyết của họ rất hoang đường, điều này không những liên quan đến chính trị, mà còn liên quan đến lợi ích kinh tế đằng sau. Ông nói:

    "Ngày 12 tháng 7, 'trò hề' vụ trọng tài Nam Hải do Phi-li-pin đơn phương nêu ra đã khép lại. Màn kịch kết thúc mọi người ra về, Tòa trọng tài tạm thời khá gây tranh cãi này cũng sẽ giải tán, tôi muốn dùng một câu nói để kết luận về Tòa trọng tài tạm thời này, đó là 'ăn nhiều tiền, làm việc xấu, rất khó coi, phi pháp và vô giá trị'."

    Giáo sư Đại học Quốc gia Xin-ga-po Trịnh Vĩnh Niên phát biểu tại Lễ khai mạc, cho rằng đây không phải vấn đề pháp lý đơn giản, mà là vấn đề chính trị. Về việc kết quả phán quyết coi đảo Thái Bình là "đá", ông Trịnh Vĩnh Niên nói, nếu đảo Thái Bình cũng không phải là đảo, thì rất nhiều nơi trên bản đồ thế giới đều phải quy hoạch lại. Ông cho rằng, vấn đề phức tạp chủ yếu do ba nguyên nhân, đó là sự trỗi dậy của Trung Quốc, sự sa sút tương đối của Mỹ và sự theo đuổi quốc gia bình thường của Nhật. Mỹ chưa nhìn nhận đúng đắn về sự trỗi dậy của Trung Quốc và cũng chưa sắm vai trung lập trên vấn đề Nam Hải.

    Chuyên gia về Luật Quốc tế, Giáo sư Học viện Luật Đại học Thammasat Thái Lan Pra-xít cho rằng, giải pháp tốt nhất vẫn là thông qua đàm phán. Ông nói:

    "Phương thức tốt nhất là ngồi vào bàn đàm phán. Hãy quên đi lần trọng tài này, kết quả này không có sức thuyết phục và khả năng thực hiện. Còn có một số nước sẵn sàng chấp nhận phán quyết này, ví dụ như Việt Nam, v.v, tôi nghĩ đây là điều vô ích, muốn giải quyết vấn đề này, cần sử dụng phương thức ngoại giao, đây là phương thức có hiệu quả hơn so với việc đưa ra pháp lý".

    Giáo sư Quan hệ quốc tế Đại học Nehru Ấn Độ Xi-oa-ran Xinh cho rằng, tân Tổng thống Phi-li-pin lên cầm quyền đã tạo ra một cơ hội, ông nói:

    "Điều khá lý thú là, Phi-li-pin đã gây ra vụ này, song họ đã thay đổi Chính phủ mới, đã có tân Tổng thống, phán quyết này không hợp lý cũng không hợp pháp, chúng ta cần có một giải pháp mới, tức là giải quyết thông qua đàm phán và tham vấn".

    Người đồng sáng lập và là Chủ tịch Hội đồng Viện Nghiên cứu Chiến lược Cam-pu-chia Va-na-rít cho rằng, trên chừng mực nào đó, cái gọi là phán quyết đã tác động đến quan hệ Trung Quốc-ASEAN. "Chúng ta cần phải thận trọng và tỉnh táo, không nên rơi vào cái bẫy trò chơi địa chính trị này. Cam-pu-chia rất tỉnh táo trên vấn đề này, quyết không để kết quả phán quyết phương hại đến quan hệ Trung Quốc-ASEAN".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>