Hội thảo lần này do Sở Nghiên cứu biên cương Trung Quốc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc tổ chức, đã thu hút các chuyên gia học giả tư vấn của nhiều nước Đông Nam Á đến tham dự, kể cả các trường đại học nổi tiếng của Xin-ga-po, Thái Lan, các viện Nghiên cứu của Ma-lai-xi-a, Cam-pu-chia, v.v, họ sẽ cùng hơn 10 học giả các trường đại học và viện nghiên cứu của Trung Quốc trao đổi về vấn đề Nam Hải với sự hợp tác và phát triển trong khu vực.
Trước buổi hội thảo, phóng viên đã phỏng vấn ông Lý Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Nghiên cứu Biên cương Trung Quốc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, nhà tổ chức Hội thảo. Ông Lý Quốc Cường cho rằng, xét về bản thân vụ trọng tài Nam Hải, kết quả phán quyết thiên về một bên đã xâm hại quyền lợi của Trung Quốc, đồng thời kết quả như vậy cũng đã phá hoại nền hòa bình và ổn định trong khu vực, hơn nữa còn tác động tới mối quan hệ giữa Trung Quốc với các nước ASEAN.
Trước hội nghị, khi nhắc đến cái gọi là vụ trọng tài Nam Hải, một Giáo sư của Học viện Luật Đại học Thammasat Thái Lan cho rằng, Phi-li-pin không có quyền đơn phương đưa lên trọng tài. Các nước ASEAN trong đó có Phi-li-pin và Trung Quốc đã ký "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải", theo Tuyên bố này, tất cả các nước ASEAN đều cần trước tiên đối thoại và tham vấn với Trung Quốc về tranh chấp".
Theo "Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển", nếu những việc đưa lên trọng tài liên quan đến vấn đề chủ quyền thì đã vượt quá phạm vi áp dụng của "Công ước", Tòa trọng tài không có quyền tài phán. Vậy thì suy đến cùng thực chất của việc Phi-li-pin đưa lên trọng tài có phải là vấn đề chủ quyền lãnh thổ hay không? Theo ông Oh Ei Sun, Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược Đại học Công nghệ Nanyang Xin-ga-po thì câu trả lời là khẳng định. Ông Oh Ei Sun nói: "Ví dụ như họ tuyên bố tất cả những địa mạo trên Nam Hải đều là đá hoặc đất cao khi thủy triều rút không thích hợp cho con người cư trú, tuyên bố như vậy trên thực tế đã khiến nhiều nước trong đó có Trung Quốc, thậm chí kể cả Phi-li-pin, Việt Nam, v.v, những lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, v.v mà họ tuyên bố có chủ quyền trước đó, chỉ trong chốc lát đã biến mất nếu chiểu theo phán quyết này. Bởi vậy, về thực chất là tranh chấp có liên quan đến chủ quyền".
Gia tăng tình hình căng thẳng trên Nam Hải chắc chắn sẽ có tác động tiêu cực cho các nước ASEAN và trong khu vực. Các chuyên gia học giả tham dự Hội thảo khi trả lời phỏng vấn đều kêu gọi Trung Quốc và Phi-li-pin gác lại tranh chấp, trở lại bàn đàm phán, tiếp tục thúc đẩy sự hợp tác và phát triển trong khu vực.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |