• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì: Kiên quyết giữ gìn chủ quyền Nam Hải, sẵn sàng cùng nước đương sự hiệp thương giải quyết tranh chấp

    2016-07-15 10:42:48     cri
    Ngày 12 tháng 7, Tòa trọng tài tạm thời vụ Nam Hải do Phi-li-pin đơn phương nêu ra đã đưa ra cái gọi là phán quyết cuối cùng phi pháp và vô giá trị. Ngày 14 tháng 7, trả lời phỏng vấn các phương tiện truyền thông Trung ương Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì đã trình bày toàn diện lập trường và chủ trương hữu quan của Trung Quốc. Ông cho biết, vụ trọng tài Nam Hải từ đầu chí cuối là một trò hề chính trị đội lốt pháp luật, quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi biển trên Nam Hải của Chính phủ Trung Quốc là kiên định bất di bất dịch, Trung Quốc sẵn sàng cùng nước đương sự trực tiếp xử lý ổn thỏa bất đồng thông qua đối thoại và hiệp thương theo luật pháp quốc tế trong đó có "Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển" trên cơ sở tôn trọng sự thật lịch sử.

    Về vụ trọng tài Nam Hải do Chính phủ A-ki-nô Phi-li-pin đơn phương nêu ra, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì cho biết, hành vi này là vi phạm luật pháp quốc tế, cái gọi là phán quyết của trọng tài hoàn toàn là phi pháp và vô giá trị. Ông nói:

    "Hành vi đơn phương đưa vấn đề lên trọng tài của Chính phủ A-ki-nô Phi-li-pin đã vi phạm thỏa thuận song phương về giải quyết tranh chấp hữu quan trên Nam Hải thông qua đàm phán đạt được giữa Trung Quốc và Phi-li-pin trong nhiều năm qua, vi phạm "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải" ký giữa Trung Quốc và các nước ASEAN trong đó có Phi-li-pin, vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm "Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển". Trọng tài này từ đầu chí cuối đều là phi pháp, không thể được coi là luật pháp quốc tế."

    Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì nhấn mạnh, Nam Hải là vùng biển tổ tiên của nhân dân Trung Quốc. Quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi biển trên Nam Hải của Chính phủ Trung Quốc là kiên định bất di bất dịch. Ông nói:

    "Nhân dân Trung Quốc không ham muốn lợi ích của nước khác, không ghen tị sự phát triển của nước khác, nhưng quyết không từ bỏ lợi ích chính đáng của mình, bất cứ nước nào cũng đừng trông mong Trung Quốc đánh đổi lợi ích cốt lõi của mình. Chính phủ và nhân dân Trung Quốc sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, muôn người một chí vững hơn thành đồng, bằng hành động thiết thực kiên định bảo vệ mỗi tấc đất, mỗi thước biển của mình".

    Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì nêu rõ, bản chất của trọng tài là trò hề của nước nào đó mượn danh luật pháp quốc tế để mưu cầu lợi ích riêng của mình, cũng là vụ án tiêu cực điển hình nhúng tay vào vấn đề Nam Hải của nước ngoài khu vực. Vấn đề Nam Hải là vấn đề giữa các nước ven biển Nam Hải, lẽ ra phải do các nước đương sự đàm phán giải quyết bằng phương thức hòa bình. Ông nói:

    "Những năm qua, một số nước ngoài khu vực xuất phát từ lợi ích riêng của mình, núp dưới chiêu bài 'tự do hàng hải', 'giữ gìn hòa bình khu vực', liên tiếp can thiệp, nhúng tay vào vấn đề Nam Hải, khiến tình hình Nam Hải có phần nóng lên. Cách làm này là rất vô trách nhiệm, là nguồn rủi ro chính ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định của Nam Hải".

    Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì cho biết, Trung Quốc sẵn sàng cùng nước đương sự trực tiếp xử lý thỏa đáng bất đồng thông qua đối thoại và hiệp thương, cùng nhau giữ gìn hòa bình và ổn định trên Nam Hải. Ông nói:

    "Trung Quốc sẵn sàng cùng nước đương sự trực tiếp giải quyết hòa bình tranh chấp hữu quan thông qua đàm phán, cùng giữ gìn hòa bình ổn định trên Nam Hải theo luật pháp quốc tế trong đó có 'Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển' trên cơ sở tôn trọng sự thật lịch sử".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>