• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhật Bản muốn sắm vai gì trên vấn đề Nam Hải?

    2016-07-12 16:11:37     Xin Hua
    Nhà cầm quyền Nhật đang sắm một vai không mấy vẻ vang trên vấn đề Nam Hải. Tô-ky-ô nhúng tay vào vấn đề Nam Hải với ý đồ rõ ràng, biểu hiện rõ rệt.

    Tháng 12 năm 2012, Chính phủ A-bê lên nắm quyền. Tháng 1 năm 2013, Chính phủ A-ki-nô đơn phương đưa tranh chấp Nam Hải lên Tòa trọng tài. Từ đó đến nay, Nhật Bản đã thiết lập "vòng vây Trung Quốc" xoay quanh vấn đề Nam Hải bằng nhiều thủ đoạn như ngoại giao, dư luận, pháp luật, viện trợ nước ngoài, quân sự, v.v. Tháng 5 năm nay, Nhật lợi dụng cơ hội tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm G7, "trói chặt" các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị, cổ xúy cái gọi là "3 nguyên tắc về pháp quyền trên biển" về vấn đề Nam Hải. Về mặt quân sự, Nhật xây dựng Luật An ninh mới, tăng cường quan hệ đồng minh quân sự Nhật-Mỹ, cung cấp trang thiết bị tuần tra, giám sát và đào tạo năng lực cho các nước hữu quan dọc bờ biển Nam Hải, thậm chí tàu chiến và máy bay của Lực lượng Phòng vệ Nhật thường xuyên xuất hiện tại khu vực xung quanh Nam Hải. Những hành động của Nhật đang từ thổi phồng tình trạng căng thẳng đến gây tình trạng căng thẳng.

    Tháng 9 năm ngoái, sau khi thông qua Luật An ninh mới, mưu đồ biến Nam Hải thành "nơi thí nghiệm" cử lực lượng ra nước ngoài của Nhật ngày càng rõ ràng. Cựu Tư lệnh Hạm đội Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản Koda Yoji nói: "Từ góc độ đảm bảo an ninh tuyến giao thông trên biển, tình hình Nam Hải sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới Nhật, Nhật và Mỹ nên ấn định phương châm ứng phó chung".

    Động cơ thứ hai của Nhật nhúng tay vào vấn đề Nam Hải là mưu toan lợi dụng hành vi can thiệp để giảm nhẹ sức ép của Nhật trên vùng biển Hoa Đông và đảo Điếu Ngư, thừa cơ đẩy nhanh việc triển khai quân sự trên đảo Okinawa và các hòn đảo xung quanh..

    Nhà cầm quyền Nhật luôn mồm nói rằng "pháp quyền trên biển". Thế nhưng, những động thái gần đây đã bộc lộ đầy đủ tiêu chuẩn kép của Nhật trên vấn đề này: Nhật một mặt hoài nghi tính chất của những hòn đảo và bãi đá trên Nam Hải, mặt khác lại né tránh không nói đến tính chất của bãi đá Okinotori, hơn nữa vẫn khăng khăng làm theo ý mình sau khi Ủy ban Ranh giới thềm lục địa bác lại vụ án về bãi đá Okinotori, vẫn hoạch định vùng đặc quyền kinh tế, bắt giữ tàu cá và thuyền viên nước khác với lý do tác nghiệp trái phép; Nhật một mặt đi theo gót Mỹ cổ xúy cái gọi là "tự do hàng hải" trên vùng biển quốc tế, mặt khác lại nổi giận đùng đùng trước việc tàu thuyền nước khác đi qua bình thường các eo biển quốc tế như eo biển Tokara; Nhật một mặt chỉ trích việc xây dựng trên các hòn đảo và bãi đá phá hoại môi trường Nam Hải, mặc khác lại phớt lờ sự thật Nhà máy điện hạt nhân Phư-cư-xi-ma không ngừng thải nước nhiễm xạ hạt nhân ra biển; Nhật một mặt chỉ trích Trung Quốc "đơn phương" thay đổi hiện trạng, mặt khác lại nhắm mắt làm ngơ trước sự thật Phi-li-pin và những nước khác từ lâu đã xâm chiếm trái phép các hòn đảo và bãi đá trên Nam Hải.

    Cái gọi là "Pháp quyền mang tính lựa chọn" của Nhật chỉ có thể nói rõ một điều, động cơ của nhà cầm quyền Nhật trên vấn đề Nam Hải hoàn toàn không liên quan tới "pháp quyền" phù hợp với đại cục, mà chỉ liên quan tới việc làm thế nào bắt tay với Mỹ "trị Trung Quốc".

    Có thể nói rằng, thái độ của Nhật trên vấn đề Nam hải liên quan chặt chẽ tới việc Nhật nhìn nhận thiếu triệt để và thiếu chân thành trên vấn đề nhận thức đối với lịch sử sau khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2, cũng có chung nguồn gốc với làn sóng bảo thủ dấy lên trong giới chính trị và xã hội trong nước Nhật ngày càng mong trở về ngày tháng trước khi kết thúc chiến tranh.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>