• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc chào mừng Ngày Hàng hải, thực thi sáng kiến "Một vành đai, một con đường" hỗ trợ ngành vận tải biển Trung Quốc phát triển

    2016-07-12 15:55:00     cri
    Ngày 11 tháng 7 là Ngày Hàng hải Trung Quốc. Chủ đề của Ngày Hàng hải năm nay là "Xây dựng ngành vận tải biển an toàn, hiệu quả cao và xanh, hỗ trợ Con đường Tơ lụa trên biển đổi mới phát triển". Người phụ trách liên quan của Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc cho biết, Trung Quốc sẽ tăng cường thúc đẩy chuyển đổi mô hình và nâng cấp ngành vận tải biển, khiến sự nghiệp vận tải biển phục vụ tốt hơn sáng kiến "Một vành đai, một con đường".

    Cục trưởng Cục vận tải đường thủy Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc Lý Thiên Bích cho biết, trong thời gian "Quy hoạch 5 năm lần thứ 12", sự phát triển của các ngành liên quan đến biển của Trung Quốc đã thu được thành tựu rõ rệt. Ông nói:

    "Lượng vận tải hàng hóa bằng đường thủy và lượng bốc xếp tại các bến cảng liên tục nhiều năm đứng đầu thế giới; thực lực tổng hợp của ngành công nghiệp đóng tàu duy trì dẫn đầu thế giới; sản lượng hải sản tiếp tục đứng đầu thế giới; các ngành công nghiệp mới nổi liên quan đến biển như trang thiết bị công trình hải dương, sử dụng nước biển, thuốc men và chế phẩm sinh học biển, năng lượng tái sinh biển v.v phát triển tưng bừng, trở thành nội dung chính của điểm tăng trưởng kinh tế mới; Hải quân, cảnh sát biển, hải sự đã phát huy vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và tôn nghiêm dân tộc, giữ gìn an ninh trên biển, quyền lợi biển, trật tự hàng hải trên biển, v.v."

    Những năm gần đây, ngành vận tải đường thủy Trung Quốc tích cực chuyển đổi mô hình và nâng cấp, việc xây dựng cơ sở hạ tầng được thúc đẩy vững chắc. Tính đến cuối thời kỳ "Quy hoạch 5 năm lần thứ 12", vùng duyên hải Trung Quốc có 2207 cầu cảng cho tàu trọng tải chục nghìn tấn trở lên, lưu lượng hàng hóa qua các cầu cảng đạt 7,9 tỷ tấn; năng lực vận tải của đội tàu vận tải biển Trung Quốc lên tới 160 triệu tấn hàng hóa, đứng thứ ba thế giới. Năm 2015, các bến cảng ở Trung Quốc hoàn thành bốc xếp 12,75 tỷ tấn hàng hóa, 212 triệu chiếc công-ten-nơ tiêu chuẩn, liên tục nhiều năm đứng đầu thế giới.

    Những năm gần đây, cùng với việc thực thi sáng kiến "Một vành đai, một con đường", đã mang lại cơ hội to lớn cho phát triển sự nghiệp vận tải biển Trung Quốc. Cục trưởng Lý Thiên Bích cho biết, những năm gần đây, Trung Quốc tích cực tham gia xây dựng và kinh doanh bến cảng tại các quốc gia dọc tuyến "Một vành đai, một con đường", thúc đẩy chia sẻ thông tin lưu thông phân phối hàng hóa tại các bến cảng với các nước dọc tuyến Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21, sâu sắc việc giao lưu và hợp tác các bến cảng dọc tuyến, tham gia hợp tác hành lang trên biển quốc tế. Sắp tới, sẽ tiếp tục phát huy vai trò tích cực của ngành vận tải biển trong quá trình thúc đẩy sự phát triển "Một vành đai, một con đường".

    Thứ trưởng Bộ Giao thông Trung Quốc Hà Kiến Trung cho biết, Trung Quốc còn sẽ thúc đẩy chia sẻ và phát triển ngành vận tải biển, sẽ tổ chức triển khai công tác sửa đổi "Luật An toàn giao thông trên biển", tăng cường giám sát hành pháp hàng hải đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền. Ông nói:

    "Đặc biệt là hành lang vận tải quốc tế trên Nam Hải, tiếp tục hoàn thiện công trình đảm bảo hàng hải, cung cấp dịch vụ thông tin hàng hải an toàn cho các tàu thuyền quốc tế qua lại, tiếp tục tăng cường hợp tác trên biển ở Nam Hải, hoàn thiện cơ chế hợp tác tìm kiếm cứu nạn trên biển, nâng cấp năng lực cứu trợ khẩn cấp, thi hành trách nhiệm và nghĩa vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển, cung cấp dịch vụ đáng tin cậy cho các tàu thuyền gặp nguy hiểm".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>