• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cựu Cố vấn pháp lý Bộ Ngoại giao Mỹ: Vụ trọng tài Nam Hải chỉ có hại chứ không có lợi

    2016-07-12 13:57:15     CRIonline

    Mới đây, trả lời phỏng vấn của phóng viên, cựu Cố vấn pháp lý Bộ Ngoại giao Mỹ Xô-phơ nói, "Bất kể vụ trọng tài Nam Hải được thiết kế hoàn hảo như thế nào, mục tiêu dự định của nó đều sẽ không thực hiện được". Phi-li-pin từ bỏ nỗ lực ngoại giao, đơn phương đưa tranh chấp Nam Hải lên trọng tài quốc tế, cách làm tự cho là thông minh này không những không có lợi cho việc giải quyết tranh chấp, mà còn gây phương hại tới lợi ích của các bên liên quan, hơn nữa còn phương hại uy tín của luật pháp quốc tế, chỉ có hại chứ không có lợi. 

    Ông Xô-phơ, 78 tuổi, từng giảng dạy tại Học viện Luật Đại học Cô-lôm-bi-a, Mỹ, là Cố vấn pháp lý của Bộ Ngoại giao Mỹ từ năm 1985 đến năm 1990, hiện là Nghiên cứu viên cấp cao Viện Nghiên cứu Hô-vơ Đại học Xtan-phớt, Mỹ.

    Ông cho biết, theo luật pháp quốc tế hiện hành, một số tranh chấp quốc tế quả thật có thể đưa lên trọng tài cưỡng chế, nhưng một số là không thể, "luật pháp quốc tế cũng có đường biên, đột phá đường biên này là sự xâm phạm và lạm dụng luật pháp quốc tế". Theo Điều 298 của "Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển", tòa trọng tài không có quyền dàn xếp hoặc trọng tài các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ và phân định biên giới biển, đặc biệt là sau khi một bên tranh chấp từ chối chấp nhận trình tự áp đặt như vậy qua hình thức ra tuyên bố bằng văn bản.

    Ông Xô-phơ chỉ rõ, "Vụ trọng tài Nam Hải liên quan đến tranh chấp chủ quyền, vụ việc này ngay từ đầu đã không nên lập hồ sơ vụ án, càng không nên xem xét và đưa ra phán quyết vội vàng". Trong tình hình tranh chấp về các đảo và bãi đá giữa Trung Quốc và Phi-li-pin chưa được giải quyết, các nội dung trọng tài mà Phi-li-pin nêu ra không nằm trong phạm vi áp dụng trình tự giải quyết tranh chấp cưỡng chế theo quy định của "Công ước", huống hồ Chính phủ Trung Quốc đã đệ trình tuyên bố theo Điều 298 của "Công ước" vào năm 2006, gạt bỏ các tranh chấp liên quan phân định biên giới biển, v.v. ra khỏi trình tự giải quyết tranh chấp cưỡng chế, trong đó bao gồm trọng tài. "Tòa trọng tài phớt lờ yêu cầu hợp pháp của Trung Quốc, chấp thuận một cách phiến diện yêu cầu trọng tài cưỡng chế của Phi-li-pin, như vậy không phải là tuân thủ luật pháp quốc tế, mà là chà đạp luật pháp quốc tế".

    Ông Xô-phơ nêu rõ, "Theo 'Công ước', Trung Quốc không có nghĩa vụ chấp nhận thụ động kết quả vụ trọng tài Nam Hải, lập trường không chấp nhận, không tham gia và không công nhận của Trung Quốc hiện nay có cơ sở pháp lý vững chắc". "Thực tế cũng chứng minh, từ khi Phi-li-pin đưa tranh chấp Nam Hải lên tòa trọng tài quốc tế, Nam Hải trở nên không yên bình nữa, Trung Quốc đã áp dụng một loạt biện pháp đáp trả". Một số người không rõ sự thật trên thế giới cho rằng Trung Quốc "lấn lướt", nhưng thực ra Trung Quốc chỉ đưa ra phản ứng vốn có. "Việc Phi-li-pin mong làm thay đổi lập trường của Trung Quốc thông qua trọng tài cưỡng chế là một tính toán sai lầm, rốt cuộc chỉ vác đá ghè chân mình mà thôi, đồng thời cũng ghè chân của rất nhiều người khác. Tình hình Nam Hải xuất hiện căng thẳng là tai họa tiềm ẩn to lớn cho an ninh khu vực nói riêng và thế giới nói chung".

    Ông Xô-phơ mong Mỹ có thể phát huy vai trò mang tính xây dựng, hối thúc đồng minh Phi-li-pin trở lại bàn đàm phán, giải quyết tranh chấp trên Nam Hải qua con đường ngoại giao. "Mỹ trước đây chưa từng, sau này cũng sẽ không đưa tranh chấp tương tự như Phi-li-pin lên trọng tài quốc tế, nhưng gần đây lại nhiều lần yêu cầu Trung Quốc tuân thủ phán quyết của tòa trọng tài, ủng hộ cái gọi là 'pháp quyền'. Mỹ thà hối thúc Phi-li-pin từ bỏ theo đuổi 'thắng lợi giả dối', ngồi vào bàn đàm phán với Trung Quốc còn hơn ủng hộ vụ trọng tài rõ ràng không có thiện chí này. Chỉ có Trung Quốc và Phi-li-pin đàm phán trực tiếp mới có thể thực sự giải quyết tranh chấp trên Nam Hải, sự can thiệp của bất cứ thế lực nào đều chỉ làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>